Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đã đến lúc điều chỉnh ​giá xăng dầu theo ngày

Kinhtedothi - Ngày 18/2, liên Bộ Công Thương -Tài chính ra thông báo điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ với mức giảm gần 1.000 đồng/lít.
Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã liên tiếp giảm 4 lần. Điều đó cho thấy việc điều hành giá xăng dầu đã tiệm cận cơ chế thị trường.

Giá xăng giảm gần 1.000 đồng/lít

Văn bản điều hành giá xăng dầu của liên bộ nêu rõ, từ 15 giờ ngày 18/2, các DN kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng, giữ nguyên giá các mặt hàng dầu. Theo đó, xăng Ron 92 sẽ có mức giảm tối đa là 961 đồng/lít; xăng sinh học E5 giảm 942 đồng/lít. Liên bộ yêu cầu các DN đầu mối giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng khoáng và các mặt hàng dầu ở mức 300 đồng/lít, xăng E5 là 0 đồng/lít. Như vậy, sau khi điều chỉnh, mức giá xăng Ron 92 là 13.752 đồng/lít, xăng E5 không vượt quá 13.321 đồng/lít. Mức giá trần áp dụng đối với dầu diesel 0,05S là 9.580 đồng/lít, dầu hỏa là 8.905 đồng/lít, dầu mazút 3,5S là 7.225 đồng/kg.
Tại cửa hàng xăng dầu trên phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa chiều 18/2. 	Ảnh: Phạm Hùng
Tại cửa hàng xăng dầu trên phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa chiều 18/2. Ảnh: Phạm Hùng
Theo tính toán của liên bộ, trong chu kỳ tính giá 15 ngày gần nhất, bình quân mỗi thùng xăng RON 92 có giá hơn 40,501 USD, cao hơn so với mức 39,850 USD/thùng của 15 ngày trước đó; dầu diesel là 37,697 USD/thùng, trong khi 15 ngày trước là 36,490 USD/thùng… Giá dầu thế giới tăng cao, để ngăn chặn tình trạng hàng hóa lợi dụng vấn đề này để tăng giá nên liên Bộ Công Thương - Tài chính vẫn cho phép sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.

Những tín hiệu tích cực

Từ đầu năm 2016 đến nay, giá xăng đã được điều chỉnh giảm 4 lần liên tiếp. Gần đây nhất, ngày 3/2 vừa qua, giá xăng đã giảm về mức 14.710 đồng/lít, thấp nhất kể từ năm 2009. Tổng cộng 4 lần điều chỉnh từ đầu năm, giá xăng Ron92 đã giảm 2.653 đồng/lít, xăng E5 giảm 2.589 đồng/lít.

Điều này cho thấy quá trình thực hiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP về điều hành thị trường xăng dầu đã có nhiều chuyển biến tích cực, kinh doanh xăng dầu cơ bản đã vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Bên cạnh đó, việc giá xăng dầu trong nước được điều hành linh hoạt, kịp thời, đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp xu hướng biến động của giá thế giới, hỗ trợ tốt cho DN sản xuất, kinh doanh cũng như kìm chế chỉ số giá tiêu dùng (CPI).

Mặc dù đã đạt được những thành công nhất định trong việc điều hành giá xăng dầu, tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế và người tiêu dùng cho rằng, việc điều hành theo chu kỳ 15 ngày đã không còn phù hợp. Trong năm 2015 đến nay, thị trường xăng dầu thế giới đã giảm tới 40% nhưng giá bán lẻ xăng dầu trong nước chỉ giảm từ 12 - 30%, trong đó giá xăng chỉ giảm 12%. Như vậy, việc điều hành xăng dầu trong nước vẫn có độ trễ so với diễn biến của thị trường xăng dầu thế giới.

Về vấn đề này, tại buổi tổng kết năm 2015 của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết: Trong tương lai, liên Bộ cũng tính tới sẽ điều chỉnh giá xăng dầu hàng ngày mà không phải đợi chu kỳ 15 ngày như hiện nay. Đồng thời, sẽ nghiên cứu các vấn đề còn bất cập trong việc điều hành giá xăng dầu, trong đó có việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá. Có như vậy là bởi Quỹ Bình ổn giá sẽ không cần sử dụng nếu như giá xăng dầu đã vận hành theo đúng cơ chế thị trường thực sự, tránh để tiền dư của người dân trong Quỹ Bình ổn mà không mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc việc DN trong nước và khâu hậu kiểm của cơ quan chức năng có đảm bảo để vận hành như thế được hay không.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ