Đã dẹp chợ “cóc” trên Đại lộ Thăng Long

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/8, báo Kinh tế & Đô thị có bài: “Chợ cóc trên Đại lộ Thăng Long”, phản ánh tình trạng xe ô tô tải chở hoa quả bán trên vỉa hè, lòng đường

Ngày 5/8, báo Kinh tế & Đô thị có bài: “Chợ cóc trên Đại lộ Thăng Long”, phản ánh tình trạng xe ô tô tải chở hoa quả bán trên vỉa hè, lòng đường (đoạn từ cầu Đào Nguyên đến cầu Đan Hoài thuộc địa phận huyện Hoài Đức) gây mất ATGT. Sau khi Báo đăng, Công an huyện Hoài Đức đã có Công văn số 678/CV-CAHĐ (ngày 21/8) phúc đáp về việc giải quyết vi phạm.

 Theo đó, Đại tá Đỗ Đức Quang – Trưởng Công an huyện Hoài Đức cho biết, Đại lộ Thăng long đi qua huyện Hoài Đức từ km8+154 - km15+500 thuộc các xã An Khánh, An Thượng, Song Phương, Vân Côn. Đầu tháng 8/2015, trên đường gom từ km11 - km11+500 địa phận xã Song Phương xuất hiện một số xe ô tô tải nhỏ chở hoa quả đến bày bán cho người đi đường. Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng CSGT, trật tự, cơ động; Đồn Công an số 7; Công an các xã trên tuyến đường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không bán hàng trên vỉa hè, lòng đường gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. Mặt khác, tập trung kiểm tra, xử lý giải tỏa các trường hợp vi phạm. Từ đầu tháng 8 đến nay đã lập biên bản 12 trường hợp xe ô tô, mô tô đỗ xe bán hàng ở lòng đường, vỉa hè, xử phạt 12 triệu đồng nộp Kho bạc Nhà nước; tháo dỡ 5 lều lán tạm; di dời 8 sạp hàng hoa quả. Hàng ngày, phân công lực lượng duy trì trật tự ngăn ngừa vi phạm, Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng duy trì trật tự trên tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long không để tái diễn tình trạng vi phạm ATGT, trật tự đô thị.

 Báo Kinh tế & Đô thị hoan nghênh tinh thần cầu thị của Công an huyện Hoài Đức về việc xử lý thông tin Báo nêu.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần