Đã đưa được thi thể bé trai lọt xuống trụ bê tông lên mặt đất

Hữu Tuấn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau 20 ngày rơi xuống trụ bê tông sâu 35m, thi thể cháu bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) tại công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đất, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hơn 1 giờ sáng ngày 20/1, sau khi hoàn thành đưa ống trụ thứ 2 lên khỏi mặt đất và tìm thấy thi thể cháu bé 10 tuổi trong ống trụ thứ 3, lực lượng cứu hộ đã quyết định trục vớt đưa lên mặt đất, thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao cho gia đình. 

Sau 20 ngày, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất đưa thi thể cháu bé 10 tuổi lên mặt đất và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh PV
Sau 20 ngày, lực lượng cứu hộ đã hoàn tất đưa thi thể cháu bé 10 tuổi lên mặt đất và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh PV

Tại hiện trường tai nạn, 2 chiến sĩ cứu hộ của Công an tỉnh Đồng Tháp mang bình oxy, được thả theo khung vách đào quanh ống trụ xuống độ sâu 24m để đưa thi thể cháu bé lên.

Khoảng 1 giờ 30, lực lượng chức năng đã hoàn thành các thủ tục cần thiết bàn giao thi thể cháu bé cho gia đình chăm lo hậu sự.

Trước đó, trong quá trình cứu hộ, lực lượng cứu hộ phải thường xuyên thay đổi các phương án cứu hộ và điều máy móc thiết bị tới hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. 

Như Kinh tế & Đô thị đã thông tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/12/2022, cháu Thái Lý Hào Nam cùng 3 bạn trong xóm ra công trình cầu Rọc Sen (ở Tỉnh lộ 857, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình) để nhặt sắt vụn. Lúc đi qua công trình đang thi công, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần