Đã giải tỏa 109 chợ cóc, chợ tạm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2014”, Sở Xây dựng Hà Nội đã giải tỏa 109 chợ cóc, chợ tạm, hiện còn tồn tại 37 tụ điểm sẽ tiến hành giải tỏa trong thời gian tới.

Ông Hoàng Nam Sơn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, trong năm 2014, Sở đã tiến hành sắp xếp tạm 12 điểm chợ phục vụ dân sinh tại các khu vực chưa có chợ. Giải tỏa 90 điểm, tụ điểm lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị, gây bức xúc dân sinh.

 
Các chợ cóc còn tồn tại trên địa bàn TP sẽ được giải tỏa hết trong thời gian tới.
Các chợ cóc, chợ tạm còn tồn tại trên địa bàn TP sẽ được giải tỏa trong thời gian tới.
Tổ chức kiểm tra tháo dỡ các biển quảng cáo sai quy định, mái che mái vẩ, bục bệ gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị trên 17 tuyến phố, các vị trí vườn hoa. 100% các quận, huyện, thị xã đã tổ chức ra quân xóa quảng cáo rao vặt trên các cột điện chiếu sáng, nhà mặt phố, đánh số cho 4.512 cột chiếu sáng sau khi được vệ sinh, tháo dỡ biển quảng cáo. Tháo dỡ thu hồi 133 cột điện không còn sử dụng.

Ngoài ra, Sở đã triển khai thí điểm trông giữ xe ô tô tại tuyến phố Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt và bến xe điện cũ trên đường Đinh Tiên Hoàng, giải quyết nhu cầu đỗ xe của khu vực nội đô lịch sử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần