Đã khắc phục vi phạm tại gò Kim Châu

Bài, ảnh: Thái Bình
Chia sẻ Zalo

Báo Kinh tế & Đô thị đã có nhiều bài viết phản ánh về tình trạng một nhóm người đã “lén lút” chở vật liệu vào xây điện thờ tại gò Kim Châu (thuộc khu hồ Văn nằm trong quần thể di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám).

Liên quan đến vấn đề này, ngày 12/10, UBND phường Quốc Tử Giám phối hợp với các cơ quan chức năng đã tiến hành khắc phục hành vi vi phạm tại đây.
Theo ông Lê Ngọc Tú – Chủ tịch UBND phường Quốc Tử Giám, ngày 13/9/2016, sau khi nhận được thông tin về việc xây dựng không phép tại gò Kim Châu, UBND phường đã chỉ đạo Tổ công tác về trật tự xây dựng cùng thanh tra xây dựng phường đến hiện trường để kiểm tra. Sau đó, Tổ công tác đã yêu cầu bảo vệ của Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám) mở cửa và đi thuyền ra để tiến hành kiểm tra việc xây dựng tại gò Kim Châu. Cùng ngày, Tổ thanh tra xây dựng đã tiến hành lập biên bản hiện trạng, biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm. Đồng thời, vào khoảng 21 giờ cùng ngày, Tổ công tác tiếp tục kiểm tra, lập biên bản ghi nhận tại thời điểm kiểm tra không có hành vi thi công, xây dựng.

Lực lượng chức năng dỡ bỏ phần xây dựng vi phạm tại gò Kim Châu.

Tiếp đó, ngày 14/9/2016, UBND phường Quốc Tử Giám đã ban hành quyết định đình chỉ thi công đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại gò Kim Châu. Cùng ngày, UBND phường đã tổ chức mời các phòng ban chức năng của quận Đống Đa họp giải quyết, tìm phương án xử lý việc xây dựng tại gò Kim Châu. Cuộc họp đã thống nhất khuôn viên hồ Văn là thuộc Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám quản lý. Đề nghị Trung tâm đóng cửa khu vực hồ Văn, di dời thuyền của các hộ dân quản lý ra khỏi hồ, gửi công văn tới các cơ quan quản lý điện, nước để cắt điện, nước ra khu vực gò Kim Châu. Đến ngày 15/9/2016, UBND phường Quốc Tử Giám nhận được đơn xin cải tạo, sửa chữa Am thờ trên gò Kim Châu của bà Nguyễn Thị Sinh. Sau đó, UBND phường cùng Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã mời bà Sinh cùng các phòng, ban của quận Đống Đa tổ chức họp ghi nhận nội dung bằng biên bản.
Ngày 29/9/2016, UBND phường Quốc Tử Giám đã ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và tống đạt tới Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tổ chức thực hiện việc dỡ bỏ phần sai phạm trong vòng 15 ngày. Cùng ngày, Sở VH&TT và UBND quận Đống Đa đã chủ trì cùng các cơ quan liên quan họp bàn đảm bảo an ninh trật tự, xử lý công trình xây dựng vi phạm. Cuộc họp đã thống nhất giao UBND phường Quốc Tử Giám chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xử lý công trình xây dựng sai phạm không phép trên gò Kim Châu trước ngày 10/10/2016.
Ngày 8/10/2016, UBND phường đã mời Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám và các hộ dân họp, thống nhất phương án tự phá dỡ phần xây dựng sai phạm. Tuy nhiên, do công trình tại gò Kim Châu đã tồn tại một thời gian dài, có liên quan đến tâm linh, tín ngưỡng và quyết định khắc phục hậu quả chưa hết thời hạn nên việc thực hiện khắc phục hành vi xây dựng vi phạm kéo dài hơn.
Ngay sau đó, để đảm bảo đúng thời gian, UBND phường Quốc Tử Giám đã phối hợp cùng Trung tâm Văn Miếu - Quốc Tử Giám mời Công ty CP Giải pháp đầu tư & Xây dựng An Thịnh lập phương án phá dỡ. Sau khi mọi công việc chuẩn bị đã xong, sáng 12/10, UBND phường đã phối hợp các bên liên quan tổ chức việc khắc phục hành vi sai phạm tại gò Kim Châu theo đúng quy định. Theo dự kiến, sẽ khắc phục xong sai phạm tại gò Kim Châu trong 7 ngày (tính từ ngày 12/10).
Liên quan đến vấn đề này, ông Phan Hồng Việt - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, trước đó, ngày 26/9/2016, UBND quận Đống đã có Công văn số 1281/UBND-VP gửi UBND phường Quốc Tử Giám yêu cầu phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện ngay phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự và giải quyết triệt để tình trạng xâm hại di tích. Đồng thời, phải giải tỏa và chấm dứt ngay hoạt động xây dựng trái quy định tại khu vực gò Kim Châu.