Đã làm rõ nguyên nhân tai nạn xe khách ở Cam Ranh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Công an thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, ngày 7/5, cơ quan Cảnh sát điều tra đã đưa ra kết luận chính thức nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn vào ngày 8/3 là do hai ôtô đều chạy quá tốc độ, nên không xử lý kịp thời.

 
Đã làm rõ nguyên nhân tai nạn xe khách ở Cam Ranh - Ảnh 1
 
Hai xe ôtô bị hư hỏng hoàn toàn sau vụ tai nạn. (Nguồn: Cơ quan Công an Khánh Hòa cung cấp)
 
Theo đó, xe 76M-1154 (Quảng Ngãi) chạy với tốc độ 90km/giờ và lấn sang phần đường bên trái, còn xe 77B 003.69 (Bình Định) chạy với tốc độ 89,9km/ giờ. Theo quy định, đoạn đường nói trên chỉ cho phép ôtô đạt tốc độ tối đa 70km/ giờ. 

Như tin đã đưa, vụ tai nạn này xảy ra vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 8/3, tại km 1497 + 800 của tuyến Quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Cam Nghĩa. Vào thời điểm trên, xe khách 76M-1154 do Võ Ngọc Phương (31 tuổi, trú huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng Bắc-Nam, còn xe khách 77B-003.69 do Lý Thanh Dũng (42 tuổi, trú huyện Hoài Nhơn, Bình Định) lưu thông theo chiều ngược lại. Hai xe ôtô khách đâm trực diện, khiến 12 người chết và hàng chục người bị thương. 

Do cả hai tài xế đều thiệt mạng, Công an thành phố Cam Ranh đã không khởi tố vụ án. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Bộ Công an, nguyên nhân vụ tai nạn này cần được điều tra làm rõ, nhằm rút kinh nghiệm để chủ động đề ra các biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa trong tương lai.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần