Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo xin việc

Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/10, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đỗ Lê Vũ (1986, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giữa tháng 6/2018, bà Nguyễn Huyền Thảo (1981, trú P. An Hải Đông, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) có đơn tố cáo gửi một số cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng về việc ông Đỗ Lê Vũ (1986, trú P. Hòa Thọ Đông, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) có hành vi lừa chạy việc làm để chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đơn tố cáo, bà Thảo cho hay có quen biết ông Vũ và ông Vũ từng nói có mối quan hệ thân thiết với những người có chức vụ, có khả năng xin việc vào các cơ quan Nhà nước, sở ban ngành và làm việc trong ngành hàng không. Tin tưởng những gì ông Vũ nói nên bà Thảo đã nhờ ông Vũ giúp cho một số người thân quen, họ hàng của bà vào làm trong sân bay. Theo đó, bà Thảo nhờ ông Vũ xin việc cho 8 người, gồm: Phan Anh, Phan Thị Hằng, Nguyễn Phước Lộc, Huỳnh Ngọc Nguyên, Bùi Hoàng Phúc, Lê Văn Tuấn, Nguyễn Cảnh Tuân và Lê Thị Thùy Trang với các vị trí như: an ninh sân bay, bão dưỡng tàu bay…
  Văn phòng Thành đoàn Đà Nẵng đã nhắc nhở Đỗ Lê Vũ nhiều lần
Để xin việc làm cho 8 người nói trên, bà Thảo nhận tiền của họ rồi giao lại cho ông Vũ với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Ông Vũ hẹn với bà Thảo đến ngày 25/5/2017 sẽ hoàn tất mọi việc nhưng đến thời hạn thì ông Vũ lấy nhiều lý do để khất hẹn. Đến ngày 15/8/2017, ông Vũ cùng 3 phụ nữ khác đến gặp bà Thảo đưa ra một danh sách và nội dung tuyển dụng ghi đến ngày 25/9/2017, những trường hợp mà bà Thảo nhờ ông Vũ xin việc sẽ được vào sân bay học. Đến hẹn, ông Vũ lại tiếp tục hẹn và lần này ông Vũ và 3 phụ nữ kia cung cấp cho bà Thảo một văn bản, danh sách có đóng dấu ghi chữ “Cục Hàng không Việt Nam” và nói phải chờ đến 26/10 và 10/11/2017. Bà Thảo và 8 người xin việc chờ đến ngày 10/11/2017 vẫn không được vào sân bay làm nên điện thoại cho những người liên quan nhưng không liên lạc được. Lúc này bà Thảo yêu cầu họ hoàn trả số tiền “chạy việc” đã nhận thì được hẹn đến ngày 20/11/2017 sẽ giải quyết. Tuy nhiên từ đó đến ngày 15/6/2018, họ cũng chưa trả tiền lại cho bà Thảo để hoàn trả cho 8 người xin việc.
 Đơn tố cáo của nạn nhân bị đối tượng Vũ lừa đảo
Điều đáng nói, trong đơn tố cáo, bà Thảo có nêu rõ ông Đỗ Lê Vũ công tác tại Thành đoàn Đà Nẵng và bà cho rằng vì tin tưởng ông Vũ là cán bộ của Thành đoàn Đà Nẵng nên mới nhờ xin việc cho 8 người thân quen. Về thông tin này, PV Báo Kinh tế & Đô thị đã trực tiếp liên hệ làm việc với lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng. Ngày 12/9, anh Nguyễn Duy Minh, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng xác nhận ông Đỗ Lê Vũ là cán bộ công chức thuộc cơ quan Thành đoàn Đà Nẵng, chức vụ là chuyên viên văn phòng. Cũng theo anh Minh, ngay khi có đơn thư phản ánh việc Vũ nợ tiền “chạy việc”, đơn vị đã gặp Vũ để nắm bắt sự việc, nhắc nhở và cũng đã họp kiểm điểm, ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Đỗ Lê Vũ. Hiện Thành đoàn đang thực hiện các thủ tục theo quy định để gửi Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng có quyết định buộc thôi việc đối với trường hợp hợp này.
Tìm hiểu hồ sơ vụ việc, PV Báo Kinh tế & Đô thị nhận thấy bà Nguyễn Huyền Thảo vừa là người bị hại nhưng cũng là mắt xích trong vụ lừa chạy việc này. Bởi theo tìm hiểu của chúng tôi, bà Nguyễn Huyền Thảo là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thục Thảo (có địa chỉ ở đường Ngô Quyền, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) hoạt động về tư vấn và giới thiệu việc làm. Điều đáng nói, Cty Thục Thảo không chỉ tư vấn, giới thiệu việc làm đơn thuần mà còn ký hợp đồng tư vấn, giới thiệu… đi học trường ngành công an (!?). Theo một hợp đồng thỏa thuận và tư vấn việc làm mà bà Thảo trực tiếp ký, phía Cty Thục Thảo nhận tư vấn, giới thiệu cho anh N.C.T (1994, trú Đô Lương, Nghệ An) vào học tại một trường trung cấp CGST với mức phí 250 triệu đồng. Trong đó, anh T. giao trước cho Cty Thục Thảo 150 triệu đồng và nộp tiếp 100 triệu đồng (đợt 2) sau khi được tiếp nhận vào trường. Rõ ràng việc ký hợp đồng tư vấn và giới thiệu việc làm của Cty Thục Thảo có dấu hiệu bất minh. Bởi, theo quy định tuyển sinh đối với các trường của ngành công an phải trải qua khâu sơ tuyển đảm bảo các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, học lực, hạnh kiểm, lý lịch theo quy định của Bộ CA. Đặc biệt, các trường học trong ngành công an tuyệt đối không tuyển sinh thông qua các công ty tư vấn, giới thiệu việc làm như trong hợp đồng của Cty Thục Thảo thể hiện.