Đà Nẵng: các xã miền núi dốc sức khắc phục tạm thời sau mưa lũ
Kinhtedothi - Ngay khi mưa tạm thời tạnh và nước bắt đầu rút dần, người dân và chính quyền địa phương đã khẩn trương dọn dẹp bùn đất, khơi thông tạm thời một số tuyến giao thông huyết mạch để tiện đi lại.
Mưa lũ kéo dài khiến cho nhiều xã miền núi tại Quảng Nam cũ (nay Đà Nẵng) ngập sâu trong nước, tình trạng sạt lở diễn ra liên tục và phức tạp. Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị chia cắt hoàn toàn, người dân phải đối mặt với điều kiện đi lại khó khăn.
Đây là tuyến đường huyết mạch nối thôn Măng Tra và thôn Trà Don nên có ý nghĩa quan trọng với người dân trong việc đi lại, sinh hoạt.
Ông Hồ Văn Ngũ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự xã Nam Trà My cho hay, lực lượng đã tích cực dọn dẹp đất đá để đảm bảo khơi thông xe máy tạm thời.
Trước đó, do mưa lớn nhiều ngày trên đoạn đường này có nhiều điểm sạt lở gây cô lập hơn 800 hộ tại xã Trà Don cũ. Chính quyền địa phương cho rằng dù đã thông đường cho xe máy nhưng việc lưu thông vô cùng nguy hiểm, người dân nên cẩn thận. Các lực lượng chức năng vẫn phải thường trực, về lâu dài cần có giải pháp cụ thể để đảm bảo an toàn.
Tại xã Quế Phước, người dân tranh thủ dọn dẹp bùn đất tại các tuyến đường bê tông bị ngập sâu.
Đây là xã có địa bàn xã rộng, nhiều sông suối nên khi mưa lớn đã nhanh chóng bị chia cắt khiến việc tiếp cận, cứu hộ gặp trở ngại.
Chính quyền địa phương cùng người dân chung tay dọn bùn non, rác thải, bơm nước… để trả lại nguyên trạng cho các tuyến đường.
Đại diện chính quyền xã Quế Phước cho biết hiện nước lũ cơ bản đã rút nên người dân đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Trong thời gian xảy ra mưa lũ, địa phương đã vận dụng tối đa phương châm “4 tại chỗ” nhằm giảm thiểu tối đa về thiệt hại.
Trên những tuyến bê tông của xã Quế Phước, người dân từ già đến trẻ đều tích cực, vui vẻ tham gia dọn lũ với mong muốn đưa cuộc sống sớm trở lại bình thường.

Đà Nẵng huy động chó nghiệp vụ để tìm kiếm 3 nạn nhân vụ sạt lở
Kinhtedothi - Trước thực trạng địa hình bị chia cắt và khó khăn trong việc tiếp cận vùng sạt lở, lực lượng bộ đội đã huy động cảnh khuyển (chó nghiệp vụ) để tăng cơ hội tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích.

Lãnh đạo Đà Nẵng thị sát hiện trường vụ sạt lở làm 3 người mất tích
Kinhtedothi - Kiểm tra thực tế tại điểm sạt lở xã Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu địa phương và các lực lượng tiếp tục biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm người mất tích cũng như đảm bảo đời sống cho người dân được đầy đủ, an toàn.

Đà Nẵng không mưa vẫn sạt lở kinh hoàng, nghi có người bị vùi lấp
Kinhtedothi – Đại diện UBND xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sạt lở núi nghiêm trọng khiến đất đá chảy xuống như thác, chia cắt đường giao thông.






