Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng chạy đua với thời gian để ứng phó bão số 13

Kinhtedothi - Thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, địa phương sớm triển khai các phương án ứng với bão Kalmaegi (bão số 13).

Theo cơ quan khí tượng, hồi 10 giờ ngày 5/11, vị trí tâm bão số 13 ở vào khoảng 11,6 độ vĩ Bắc; 118,4 độ kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão đạt cấp 13-14 (134-166 km/giờ), giật cấp 17. Bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Dự báo, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa, sẽ có gió mạnh cấp 8-11. Vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 12-14, giật cấp 17; sóng biển cao từ 5-7m, khu vực gần tâm bão sóng có thể cao tới 8-10m, biển động dữ dội.

Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian để ứng phó bão số 13.

Từ gần sáng 6/11, vùng biển Đà Nẵng sẽ bắt đầu có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 10-11; khu vực gần tâm bão gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Sóng lớn kết hợp nước biển dâng cao từ 0,3-0,6 m có thể gây ngập úng cục bộ, đặc biệt tại khu vực trũng thấp, ven biển. Toàn bộ tàu, thuyền, khu nuôi trồng thuỷ sản trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng cho biết các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn như A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Sông Bung 4… sẽ vận hành theo nguyên tắc ưu tiên bảo đảm an toàn công trình, góp phần giảm lũ cho hạ du và duy trì dòng chảy tối thiểu.

Liên tục từ tối qua 4/11 đến 16 giờ ngày 6/11, Công ty Thủy điện Sông Tranh bắt đầu xả, điều tiết nước về hạ du với lưu lượng 300-460 m³/s, đưa mực nước hồ về 172 m. Trong khung giờ này, thủy điện A Vương cũng xả lưu lượng 150-400 m³/s. Tại Sông Bung 4, việc xả được tiến hành từ 200-1.500 m³/s, tùy lượng nước về hồ...

Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng với bão số 13 nhằm hạn chế thiệt hại.

Việc đồng loạt xả điều tiết giúp hạ thấp mực nước hồ, bảo đảm dung tích đón lũ cho hạ du Đà Nẵng trước đợt mưa lớn sắp đến do hoàn lưu bão số 13.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ động theo dõi thời tiết, triển khai biện pháp bảo vệ công trình. Đặc biệt, cần hạ cần trục tháp xuống sàn thi công gần nhất hoặc tháo dỡ hoàn toàn trong trường hợp bão đạt cấp 13 trở lên. Các công trình đang thi công tầng hầm phải được gia cố để tránh sạt lở đất, đảm bảo an toàn cho công trình lân cận.

Bộ đội biên phòng giúp dân vùng biên giới thu hoạch lúa trước khi bão vào đất liền.

Sáng nay (5/11), Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà đã triển khai cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh cho một số trường học. Đơn vị cũng cử các tổ xuống địa bàn để hỗ trợ hộ dân trên địa bàn thôn Xuân Trung (xã Núi Thành) ứng phó với bão số 13. Tương tự, Đồn Biên phòng Sơn Trà cũng giúp người dân đưa phương tiện lên bờ trú bão.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết thành phố đã ban hành công điện khẩn, tổ chức họp trực tuyến với các địa phương để chủ động ứng phó. Thành phố cũng kiến nghị được hỗ trợ thêm thuyền, xuồng nhỏ và trang thiết bị thông tin liên lạc như điện thoại vệ tinh, máy phát điện cho khu vực miền núi, nơi có nguy cơ cao bị cô lập do sạt lở, mưa lũ.

Ngư dân vùng biển được hỗ trợ di dời tàu thuyền vào bờ.

Trước đó, ngày 4/11, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo các cấp, ngành thực hiện nghiêm công tác phòng chống bão, hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Các địa phương, nhất là nơi đang hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt được yêu cầu rà soát, lập phương án sơ tán dân, đảm bảo lương thực, nước uống và thuốc men thiết yếu. Theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, tình hình bão, mưa, lũ và kịp thời thông báo tình hình thiên tai đến Nhân dân để chủ động ứng phó; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn và cảnh báo trên các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội, nhất là về sự nguy hiểm của các hành vi chủ quan trong thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Bộ đội biên phòng tiếp tục giúp dân ứng phó với bão số 13.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

Đề xuất tăng tuổi nghỉ lên 65: Bài toán “sống khỏe” và cơ hội việc làm

05 Nov, 09:30 AM

Kinhtedothi – Trước đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu lên 65 của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân, nhiều chuyên gia cảnh báo cần quan tâm khả năng tạo việc làm của thị trường lao động. Theo các chuyên gia, không nên tăng tuổi nghỉ hưu đại trà mà phải phân loại theo ngành nghề, tránh làm mất cơ hội việc làm của lao động trẻ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ