Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng chú trọng phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Kinhtedothi - Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025-2030 sáng 18/9, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia nhấn mạnh những giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 18/9 tại Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Thành quả từ các chương trình mục tiêu quốc gia

Xã Tây Giang là địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, với diện tích hơn 400 km², gồm 23 thôn, trên 9.000 nhân khẩu, trong đó trên 90% là đồng bào Cơ Tu. Giai đoạn 2020-2025, tổng vốn đầu tư toàn xã đạt hơn 780 tỷ đồng, riêng các chương trình mục tiêu quốc gia chiếm khoảng 445 tỷ đồng (trên 57%).

Nhờ nguồn lực này, diện mạo Tây Giang thay đổi toàn diện: 100% tuyến giao thông nông thôn (550 km) được bê tông hóa; 100% hộ dân có điện lưới quốc gia; trường học, trạm y tế, thiết chế văn hóa - thể thao được đầu tư đồng bộ. Công tác tái định cư gắn với phòng, chống thiên tai triển khai hiệu quả tại 41 điểm, ổn định chỗ ở cho hơn 1.300 hộ dân.

Đặc biệt, Tây Giang giữ vững tỷ lệ che phủ rừng trên 74%, phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Cơ Tu, mở ra hướng đi mới cho du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình hơn 10%/năm; thu nhập, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt; niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tây Giang Bhling Mia trình bày tham luận tại Đại hội.

Theo ông Bhling Mia, Tây Giang vẫn đối mặt nhiều hạn chế: hạ tầng một số nơi chưa bền vững, thiên tai gây thiệt hại lớn; thu nhập bình quân còn thấp (dưới 42 triệu đồng/người/năm); mô hình kinh tế nhỏ lẻ, thiếu liên kết; kinh tế rừng chưa phát huy hiệu quả; chưa có cụm công nghiệp để tạo việc làm tại chỗ; một số thôn chưa có sóng viễn thông.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập còn hạn chế về chuyên môn, nhất là quản lý đất đai, xây dựng, y tế, công nghệ thông tin… Những khó khăn này đang là “điểm nghẽn” cản trở phát triển bền vững.

Giải pháp cho giai đoạn mới

Đảng ủy, chính quyền xã Tây Giang đề ra nhiều giải pháp cho giai đoạn 2026-2030:

Một là: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, thực hiện phân công, phân quyền theo phương châm “7 rõ”, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời.

Hai là: Hoàn thành quy hoạch phát triển xã theo hướng nông - lâm nghiệp kết hợp dịch vụ, du lịch sinh thái; ưu tiên bố trí dân cư vùng an toàn, giảm thiểu rủi ro thiên tai; đầu tư hạ tầng kết nối trung tâm xã với các vùng sản xuất.

Ba là: Phát triển kinh tế đặc thù: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị như ba kích, quế, dược liệu; xây dựng mô hình hợp tác, liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp; hình thành cụm công nghiệp, phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.

Bốn là: Bảo tồn và phát huy văn hóa Cơ Tu, tổ chức lễ hội, phát triển nghề thủ công, không gian văn hóa nhà Gươl; phát huy vai trò già làng, người uy tín trong giữ gìn phong tục tốt đẹp, giáo dục thế hệ trẻ.

Năm là: Đẩy mạnh an sinh xã hội: thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, hỗ trợ sinh kế theo phương châm “Đưa cần câu, không đưa con cá”.

Sáu là: Chuyển đổi số trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, dịch vụ công, nông nghiệp; phổ cập internet đến tất cả các thôn; đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, thanh niên; ứng dụng khoa học - công nghệ trong canh tác, bảo quản và chế biến nông sản.

Ông Bhling Mia kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế đặc thù cho các xã miền núi; tăng cường phân cấp, phân quyền theo hướng “địa phương bàn, địa phương quyết định, địa phương chịu trách nhiệm”; đầu tư các tuyến giao thông chiến lược như đường 14G, ĐT606 kết nối trung tâm xã với cửa khẩu, khu kinh tế quan trọng, vừa đảm bảo quốc phòng - an ninh, vừa thúc đẩy giao thương.

Đồng thời, cần thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo, dược liệu, thị trường tín chỉ carbon; hoàn thiện hạ tầng cụm công nghiệp Aró; hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu và sản phẩm từ rừng, tạo động lực mới cho Tây Giang phát triển bền vững, toàn diện trong giai đoạn tới.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

Gia Lai: khen thưởng 39 tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”

15 Nov, 10:26 AM

Kinhtedothi - Mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” được đánh giá là điểm sáng, mang lại hiệu quả thiết thực khi giúp hàng trăm người đồng bào dân tộc thiểu số từng lầm lỡ quay về với sinh hoạt tôn giáo thuần túy, ổn định đời sống và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

TP Hải Phòng hỗ trợ Gia Lai và Đắk Lắk mỗi tỉnh 10 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 13

14 Nov, 07:46 PM

Kinhtedothi - Trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, ngày 14/11/2025, TP Hải Phòng đã có hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện sự sẻ chia sâu sắc với đồng bào các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão số 13 gây ra. Cụ thể, Hải Phòng đã quyết định hỗ trợ mỗi tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk số tiền 10 tỷ đồng (tổng cộng 20 tỷ đồng) để khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ