Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng đề xuất chính phủ Ấn Độ tiếp tục hỗ trợ trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn

Kinhtedothi - Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Periasamy Kumaran, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề xuất hai bên tiếp tục hỗ trợ, đồng hành trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt quan tâm đến việc bảo tồn và trùng tu Khu đền tháp Mỹ Sơn - di sản văn hoá thế giới.

Ngày 31/1, ông Periasamy Kumaran, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ đã đến thăm và làm việc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng). Tiếp đoàn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng lãnh đạo sở, ngành và Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa cho Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết Đà Nẵng hiện có không gian phát triển rộng lớn, là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất Việt Nam với gần 12.000 km2 với dân số hơn 3 triệu người.

Đà Nẵng hiện có 2 sân bay gồm sân bay quốc tế Đà Nẵng và sân bay Chu Lai; có 4 cảng biển gồm các cảng: Liên Chiểu, Đà Nẵng, Chu Lai, Kỳ Hà; có 2 di sản văn hóa thế giới là Khu đền tháp Mỹ Sơn và Phố cổ Hội An, 1 di sản tư liệu là Ma nhai Ngũ Hành Sơn, 1 khu dự trữ sinh quyển thế giới là Cù Lao Chàm; có Khu thương mại tự do, Trung tâm Tài chính quốc tế, Khu công nghệ cao Đà Nẵng, Khu kinh tế mở Chu Lai và nhiều khu công nghiệp…

Chính quyền thành phố mong muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của chính phủ Ấn Độ về việc bảo tồn, trùng tu nhóm E-F và tiếp tục hỗ trợ bảo tồn, trùng tu nhóm A’ Khu đền tháp Mỹ Sơn; xây dựng Trung tâm Trưng bày để trưng bày các hiện vật khai quật và kết quả nghiên cứu từ Dự án bảo tồn nhóm A, H và K giai đoạn 2017 - 2022 và nhóm E-F giai đoạn 2024 - 2029. Hỗ trợ 100% nguồn vốn thực hiện Dự án Nghiên cứu trùng tu và phát huy giá trị Khu di tích Phật viện Đồng Dương theo Biên bản ký kết giữa 2 chính phủ năm 2020.

Đoàn công tác hai bên đi trải nghiệm kiến trúc tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi thông tin thành phố đang xúc tiến kết nối đường bay thẳng với Ấn Độ thông qua hãng Indigo. Vì vậy, Đà Nẵng rất mong nhận được sự ủng hộ của chính phủ Ấn Độ để nhanh chóng khai trương đường bay, góp phần thu hút nhiều hơn du khách Ấn Độ đến Đà Nẵng và tăng cường xúc tiến, kết nối hợp tác trong lĩnh vực này.

Hiện thành phố cũng đã chuẩn bị các điều kiện, hệ sinh thái, hạ tầng cứng và hạ tầng mềm để sẵn sàng cho sự vận hành của Trung tâm tài chính quốc tế. Trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế đặt tại thành phố Gift (Ấn Độ) là một mô hình tiên tiến và có nhiều điểm tương đồng với địa hướng mà Đà Nẵng đang hướng tới. Vì vậy, lãnh đạo thành phố mong Đại sứ quán Ấn Độ quan tâm, giới thiệu đối tác chia sẻ kinh nghiệm trong vận hành, thu hút đầu tư của Trung tâm dịch vụ tài chính quốc tế đến với Đà Nẵng; đồng thời giới thiệu các đối tác, tập đoàn có năng lực và tiềm lực tài chính tham gia đầu tư vào Đà Nẵng trong thời gian tới.

Ông Periasamy Kumaran, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ cho biết năm 2026 đánh dấu cột mốc 10 năm ngày hai nước nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện. Vì vậy, phía Ấn Độ mong muốn tổ chức một số hoạt động, sự kiện quan trọng tại Đà Nẵng, trong đó có hội thảo tại Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Ông Periasamy Kumaran, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ trồng cây lưu niệm tại khu di tích.

Phía Ấn Độ cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác và phát triển trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng như khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, năng lượng, quốc phòng, dữ liệu, du lịch… Đặc biệt, Ấn Độ đánh giá rất cao tiềm năng phát triển du lịch, văn hóa, ẩm thực của thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, hai bên sẽ tiếp tục tìm kiếm các điểm chung để hợp tác phát triển.

Ông Periasamy Kumaran khẳng định trên cơ sở một số đề xuất của thành phố Đà Nẵng, phía Ấn Độ sẽ xem xét và ủng hộ trong việc bảo quản, tu bổ và phục hồi Khu đền tháp Mỹ Sơn.

Ngay sau buổi làm việc, đoàn công tác phía Ấn Độ và thành phố Đà Nẵng đã đi tham quan kiến trúc tháp Mỹ Sơn; trải nghiệm những văn hóa đặc sắc và trồng cây lưu niệm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo

Lễ hội văn hóa – tâm linh lớn nhất TP Hồ Chí Minh được chuẩn bị chu đáo

28 Feb, 05:35 PM

Kinhtedothi - Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2026 trên địa bàn phường Thủ Dầu Một (TP Hồ Chí Minh), đặc biệt tại khu vực chùa Bà Thiên Hậu, đang được chính quyền địa phương triển khai công tác chuẩn bị một cách bài bản, đồng bộ. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, văn minh, trật tự, đúng quy định pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách thập phương đến chiêm bái, sinh hoạt tín ngưỡng đầu Xuân.

Gala Tết Quê hương 2026: không gian nghệ thuật của ký ức, đoàn viên và sẻ chia

Gala Tết Quê hương 2026: không gian nghệ thuật của ký ức, đoàn viên và sẻ chia

28 Feb, 11:13 AM

Kinhtedothi - Gala Tết Quê hương 2026 với chủ đề “Tết An Vui”, do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Công ty CP Quảng cáo Truyền thông Oscar phối hợp tổ chức, được bảo trợ thông tin bởi Tạp chí Gia Đình Việt Nam là không gian nghệ thuật đặc biệt nơi ký ức Tết xưa gặp gỡ nhịp sống hôm nay, lan tỏa tinh thần đoàn kết và hơi ấm tình người.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ