Đà Nẵng đi Lý Sơn chỉ mất hơn 2 giờ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) từ cảng sông Hàn (Đà Nẵng) theo tuyến du lịch đường thủy sẽ chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ.

Sản phẩm du lịch mới

Ngày 29/3, tại Đà Nẵng, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) khai trương tuyến tàu du lịch đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Cắt băng khai trương tuyến tàu du lịch đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn. Ảnh: Quang Hải
Cắt băng khai trương tuyến tàu du lịch đường thủy Đà Nẵng - đảo Lý Sơn. Ảnh: Quang Hải

Tàu được đưa vào khai thác tuyến này là tàu Trưng Trắc, số IMO 9886483, có chiều dài 44,7m, công suất máy 7.505 HP, sức chở 612 người, trong đó số hành khách tối đa cho phép là 598 người.

Tuyến du lịch mới phục vụ khách tham quan theo lộ trình từ cảng sông Hàn đến cảng Lý Sơn chiều dài 70 hải lý, thời gian hành trình hơn 2 giờ và được khai thác với tần suất 4 chuyến/tuần (các ngày thứ 3 và thứ 7 khởi hành tại Đà Nẵng, thứ 4 và Chủ nhật khởi hành tại Lý Sơn).

Giá vé dao động từ 590 - 720 nghìn đồng/lượt với hạng phổ thông và 900 nghìn đồng/lượt đối với hàng VIP. Sau thời gian chạy thử nghiệm, Phú Quốc Express sẽ khai thác với tần suất 2 chuyến đi và về trong ngày nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách. 

Tàu Trưng Trắc đưa du khách từ cảng Đà Nẵng ra đến Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ. Ảnh: Quang Hải
Tàu Trưng Trắc đưa du khách từ cảng Đà Nẵng ra đến Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ. Ảnh: Quang Hải

Theo đại diện Phú Quốc Express, hiện công ty chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về hồ sơ thủ tục và công tác vận hành, bán vé để đưa tàu Trưng Trắc vào khai thác chuyến đầu tiên, dự kiến ngày 9/4.

Việc khai trương tuyến du lịch đường thủy này giúp người dân và du khách từ Đà Nẵng ra Lý Sơn thuận tiện hơn rất nhiều và rút ngắn được thời gian di chuyển. Bởi trước đây, nếu muốn ra Lý Sơn phải vào cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) rồi mới đi tàu đến đảo.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn cho biết: “Tuyến du lịch đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn là sản phẩm du lịch mới, nhằm đa dạng hóa các sản phẩm thu hút khách quay trở lại sau thời gian gián đoạn do ảnh hưởng của dịch Covid-19”.

Ông Trần Phước Sơn đề nghị Phú Quốc Express thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất đội tàu, trình độ và kỹ năng thuyền viên nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khai thác; có chính sách giá cả hợp lý; từng bước bổ sung đội tàu để năng công suất, tần suất khai thác tuyến đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn ngay trong năm 2022.

Quảng Ngãi hứa tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp

Nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây nguyên nói chung, giữa hai địa phương nói riêng, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn mong muốn lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và huyện đảo Lý Sơn tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường thủy, doanh nghiệp lữ hành khai thác phục vụ khách qua tuyến đường thủy này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (ngồi bên phải hình) và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn trải nghiệm tàu Trưng Trắc. Ảnh: Quang Hải
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh (ngồi bên phải hình) và Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn trải nghiệm tàu Trưng Trắc. Ảnh: Quang Hải

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh cho hay, tuyến vận tải đường thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn là niềm mong đợi từ lâu của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng như cá nhân ông. Nhân sự kiện này, ông Đặng Văn Minh đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Ngãi và hứa chính quyền tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất.

“Tôi kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu, nguyện vọng đầu tư tất cả các lĩnh vực, không chỉ du lịch, trên mảnh đất Quảng Ngãi. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các bạn để có cơ hội đầu tư; để cùng với Đảng bộ và Nhân dân Quảng Ngãi tiếp tục phát triển kinh tế xã hội” - ông Đặng Văn Minh nói.

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sự thành công của doanh nghiệp đầu tư thì chắc chắn cũng là thành công của tỉnh Quảng Ngãi.

“Chúng tôi xem sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo trong chỉ đạo, điều hành của chính quyền tỉnh Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay đang mở rộng chào đón các bạn. Các bạn đến bất cứ lúc nào đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì, Quảng Ngãi sẵn sàng tạo mọi điều kiện ủng hộ” - ông Đặng Văn Minh nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần