Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng định hình vị thế “thành phố sự kiện” bằng dòng chảy lễ hội bốn mùa

Kinhtedothi - Với chuỗi lễ hội truyền thống giàu bản sắc song hành cùng các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế “thành phố sự kiện”, coi văn hóa - lễ hội là động lực mềm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng tầm hình ảnh đô thị biển năng động, hội nhập.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2025.

Đa sắc màu văn hóa - sức sống lễ hội lan tỏa bốn mùa

Là điểm giao thoa của nhiều dòng chảy văn hóa, chuỗi lễ hội - sự kiện trong năm 2025 tại Đà Nẵng được tổ chức xuyên suốt các mùa, mở rộng không gian từ đô thị trung tâm đến ven sông, ven biển và khu vực miền núi. Ở mảng lễ hội văn hóa truyền thống, thành phố tiếp tục phát huy lợi thế gắn kết lễ hội với làng nghề, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng, nổi bật như Lễ hội Quán Thế Âm, Lễ hội đình làng Hải Châu, các lễ hội đua thuyền truyền thống hay các hoạt động văn hóa tại Hội An.

Song song với đó, các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế ngày càng được mở rộng, tạo nên bức tranh đa sắc màu của một đô thị hội nhập. Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản, Việt Nam - Hàn Quốc, các chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hoa Kỳ, Hội An - Nhật Bản hay Gặp gỡ ASEAN tại Đà Nẵng không chỉ mang đến không gian trải nghiệm phong phú cho người dân và du khách, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh thành phố năng động, cởi mở và giàu bản sắc.

Du lịch sự kiện - thể thao: động lực mới cho kinh tế đô thị

Hoạt động tái hiện đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro trong khuôn khổ sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản 2025

Ở nhóm lễ hội du lịch, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vai trò “đầu tàu” của du lịch miền Trung với những sự kiện mang tính biểu tượng. Tiêu biểu là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, sự kiện đã tạo dựng thương hiệu riêng cho thành phố trên bản đồ lễ hội thế giới, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi mùa hè.

Bên cạnh đó, nhiều lễ hội gắn với sản phẩm du lịch đặc thù được triển khai nhằm làm mới trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và giảm tính mùa vụ, như Đà Nẵng Food Tour, “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa”, Lễ hội Sâm Ngọc Linh quốc tế hay chuỗi sự kiện “Những ngày văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam”. Các hoạt động này góp phần đa dạng hóa sản phẩm, lan tỏa lợi ích du lịch đến nhiều không gian và cộng đồng.

Đáng chú ý, các sự kiện thể thao - giải trí quy mô lớn tiếp tục được “kéo về” Đà Nẵng, đưa thành phố trở thành điểm đến của du lịch thể thao và giải trí hiện đại. Những giải đấu như IRONMAN 70.3 Đà Nẵng, Marathon quốc tế Đà Nẵng, Pickleball PPA Tour Asia – MB Vietnam Cup, Giải chạy sông Hàn mở rộng cùng các sự kiện e-sports, concert âm nhạc lớn đã góp phần làm phong phú diện mạo du lịch, phù hợp với xu hướng toàn cầu.

Một dấu ấn quan trọng khác là Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ III được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp vào tốp 10 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tiêu biểu của năm, qua đó góp phần nâng cao vị thế điện ảnh Việt Nam trên bản đồ khu vực và thúc đẩy hợp tác sáng tạo, quảng bá văn hóa qua điện ảnh.

Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chuỗi lễ hội - sự kiện đặc sắc và có chiều sâu trong năm 2025 đã giúp thành phố nâng tầm thương hiệu “thành phố sự kiện”, không chỉ tạo không khí sôi động cho đô thị mà còn trở thành công cụ hiệu quả kích cầu du lịch, thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ và lan tỏa hình ảnh một Đà Nẵng năng động, hội nhập.

Năm 2026: mở rộng không gian “thành phố sự kiện

Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ VII năm 2025 được tổ chức vào tháng 8/2025.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, Đà Nẵng dự kiến tiếp tục duy trì và mở rộng chuỗi lễ hội trong năm 2026. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, thành phố dự kiến tổ chức hơn 50 sự kiện, lễ hội trong năm, trong đó có trên 10 sự kiện quy mô lớn diễn ra đều từ đầu đến cuối năm.

Đáng chú ý, năm 2026 sẽ lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng, tạo không gian lan tỏa thương hiệu “quốc bảo” sâm Ngọc Linh ra thị trường quốc tế, đồng thời đặt nền móng để từng bước đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp dược liệu theo định hướng phát triển bền vững.

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức các lễ hội gắn với đổi mới sáng tạo và mạng lưới đô thị sáng tạo toàn cầu, như Lễ hội Âm nhạc - Nghệ thuật dân gian, Lễ hội Đèn lồng (quý I/2026) và Tuần lễ Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng (quý III/2026). Đặc biệt, một số lễ hội tại khu vực miền núi như Lễ hội Quế Trà My, Lễ hội Văn hóa - Du lịch sắc màu Trà Vân, Lễ hội Ớt Ariêu sẽ được chú trọng lồng ghép trải nghiệm điểm đến, qua đó thúc đẩy du lịch miền núi và bảo tồn giá trị văn hóa bản địa.

Với tầm nhìn dài hạn và cách làm bài bản, Đà Nẵng đang từng bước kiến tạo một “dòng chảy sự kiện” liên tục, đưa lễ hội trở thành nguồn lực mềm quan trọng, góp phần xây dựng hình ảnh thành phố đáng sống, đáng đến và đáng trải nghiệm trong khu vực.

Đà Nẵng triệt phá đường dây “chạy án” liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đà Nẵng triệt phá đường dây “chạy án” liên quan vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khánh Hòa tăng tốc du lịch 2026, doanh thu Tết đạt 2.200 tỷ đồng

Khánh Hòa tăng tốc du lịch 2026, doanh thu Tết đạt 2.200 tỷ đồng

23 Feb, 01:36 PM

Kinhtedothi – Những chuyến tàu biển quốc tế liên tiếp cập cảng, bầu không khí lễ hội rộn ràng dịp Tết Bính Ngọ cùng các chỉ số tăng trưởng ấn tượng đang tạo đà để du lịch Khánh Hòa bứt tốc trong năm 2026, hướng tới mục tiêu đón 18,8 triệu lượt khách và doanh thu 77.000 tỷ đồng.

Quảng Ninh đón trên 1,1 triệu lượt du khách trong 8 ngày nghỉ Tết

Quảng Ninh đón trên 1,1 triệu lượt du khách trong 8 ngày nghỉ Tết

22 Feb, 02:14 PM

Kinhtedothi - Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, trong 8 ngày nghỉ Tết (từ 14-21/2), tỉnh đón khoảng 1.128.000 lượt du khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 248.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt gần 3.200 tỷ đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ