Đà Nẵng: Được tại ngoại chờ sinh con, đối tượng tiếp tục lừa đảo tiền tỷ

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong thời gian được tại ngoại chờ sinh con, Huỳnh Thị Châu tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Ngày 16/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Huỳnh Thị Châu (47 tuổi, trú số 48 Nguyễn Văn Huyên, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố và bắt giam Huỳnh Thị Châu.
Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng đọc lệnh khởi tố và bắt giam Huỳnh Thị Châu.

Trước đó, tháng 5/2022, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng nhận được đơn của bà D.T.K.D (trú Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tố cáo Huỳnh Thị Châu lừa đảo 16 tỷ đồng thông qua việc mua bán đất đai.

Sau quá trình xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở Huỳnh Thị Châu và thu giữ nhiều giấy tờ, tài sản có liên quan đến vụ lừa đảo.

Đặc biệt, Huỳnh Thị Châu là bị can, bị Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng khởi tố, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú vì đang mang thai nhưng tiếp tục thực hiện lừa đảo.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2019, Huỳnh Thị Châu nhận giúp ông N. làm thủ tục để nhận thừa kế phần nhà, đất tại số 27 Lê Vĩnh Huy (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng). Sau khi được giao sổ hồng để làm thủ tục thừa kế, Châu nói dối với bà C.T.T.L (trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê) rằng mình sở hữu ngôi nhà trên nhưng chưa kịp sang tên. Sau đó, Châu thỏa thuận bán lại cho bà C.T.T.L với giá 7,2 tỷ đồng.

Tháng 9 và 10/2019, Châu đã 2 lần nhận tiền đặt cọc của bà C.T.T.L với tổng số tiền 2,5 tỷ đồng nhưng sau đó hứa hẹn, không thực hiện chuyển nhượng căn nhà. Biết bị lừa, bà C.T.T.L là đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Ngày 5/11/2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở đối với Huỳnh Thị Châu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời điểm đó, do Châu đang mang thai nên áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can để phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, trong thời gian tại ngoại, Châu tiếp tục thực hiện nhiều vụ lừa đảo, trong đó có vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của bà D.T.K.D 16 tỷ đồng.