Kinhtedothi - Ngọn lửa phát ra từ chiếc ô tô 16 chỗ sau đó cháy lan sang 1 chiếc xe 16 chỗ khác đậu sát bên, đồng thời gây hư hỏng nặng 1 xe ô tô 4 chỗ.
Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 4/9, tại bãi đậu xe của nhà hàng tiệc cưới trên đường 2 Tháng 9 (Đà Nẵng), ngọn lửa và cột khói đen cao hàng chục mét phát ra từ chiếc xe 16 chỗ mang BKS 92B-01828.
Ngọn lửa bốc cháy dữ dội.
Do gặp gió lớn và nắng nóng nên ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng và cháy lan sang xe ô tô 16 chỗ BKS 43B- 05254 đậu sát bên. Hai xe sau đó bốc cháy dữ dội.
Ngọn lửa bùng phát mạnh đã gây hư hỏng nặng thêm cho xe ô tô Hyundai Sonata BKS 43A-00207 đậu gần đó.
Vụ cháy đã thiêu rụi 2 chiếc xe 16 chỗ.
Khi đám cháy xảy ra, người dân, lực lượng bảo vệ đã kịp thời di chuyển các xe máy và ô tô khu vực lân cận ra bên ngoài tránh cháy lan.
Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng chát chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn - Công an TP Đà Nẵng đã xuất 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai dập lửa.
Một phần xe ô tô Hyundai Sonata bị ngọn lửa phá hủy.
Vụ cháy đã thiêu rụi 2 chiếc xe 16 chỗ ngồi và một phần của xe ô tô Hyundai Sonata BKS 43A-00207 bị hư hỏng.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Kinhtedothi - Dự kiến dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, lượng khách du lịch tăng cao, Đà Nẵng đã lên kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo công tác đón, phục vụ chu đáo.
Kinhtedothi – Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hộ gia đình, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, UBND phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Đổi rác nguy hại lấy quà”.
Kinhtedothi - Xe chở đoàn thiện nguyện gặp nạn, 9 người tử vong; Tông vào xe đầu kéo đang dừng chờ đèn đỏ, một tài xế tử vong; Xe ôm công nghệ va chạm ô tô khiến người phụ nữ tử vong... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay, ngày 27/12/2025.
Kinhtedothi - Từ ngày 1/1/2026, người dân TP Hồ Chí Minh có thể nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ cấp 3 và cấp 4 trực tiếp tại UBND xã, phường hoặc đặc khu nơi công trình tọa lạc. Theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng, nhóm công trình này tương ứng với nhà ở cao từ 1 đến 7 tầng.