Đà Nẵng: Hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho khởi nghiệp

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Cùng với những cơ chế chính sách đặc thù, Đà Nẵng sở hữu nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) rất mạnh so với các tỉnh trong khu vực. Vì thế, có thể nói Đà Nẵng là một trong những nơi khởi nghiệp rất thuận lợi.

Nhiều cơ chế, chính sách đặc thù

Chia sẻ tại buổi họp báo ngày 19/9 thông tin về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng - SURF 2023, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Đà Nẵng Lê Đức Viên đã chỉ ra những ưu thế của địa phương cho cộng đồng khởi nghiệp.

Theo ông Viên, Nghị quyết 52 (Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư) và Nghị quyết 43 (Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) đều khẳng định vai trò, vị trí của Đà Nẵng; trong đó có nhấn mạnh đến trụ cột khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Có thể nói Đà Nẵng là một trong những nơi khởi nghiệp thuận lợi.
Có thể nói Đà Nẵng là một trong những nơi khởi nghiệp thuận lợi.

Tiếp đó, ngày 5/1/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với TP Đà Nẵng đã ra Kết luận số 02, trong đó có nêu “xây dựng Đà Nẵng thành 1 trong 3 trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia”. Hiện nay, Sở KH&CN Đà Nẵng đang phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ KH&CN xúc tiến việc thành lập này.

Ngày 30/8/2023 vừa qua, Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Trong đó, ngành KH&CN Đà Nẵng đã xây dựng được 7 chính sách mới và hiện đã đưa vào trong dự thảo thành 1 chương riêng cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Dự kiến năm 2024, Đà Nẵng phối hợp Bộ KH&ĐT sẽ trình nghị quyết riêng tại phiên họp vào tháng 5 của Quốc hội.

Đặc biệt hiện nay, Đà Nẵng đang được Chính phủ cho phép xây dựng đề xuất chính sách đặc thù về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Nghị định 94 (Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế chính sách ưu đãi đối với Trung tâm đổi mới sáng tạo Quốc gia). Chính phủ đã giao cho Bộ KH&ĐT phối hợp với TP Đà Nẵng xây dựng. “Hy vọng tất cả những nội dung này sau khi hình thành sẽ trở thành khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách toàn diện hơn, hỗ trợ cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại TP Đà Nẵng” - Giám đốc Sở KH&CN TP Lê Đức Viên nói.

Ông Viên cũng nhấn mạnh thêm: “Nguồn lực nhân lực CNTT của Đà Nẵng rất mạnh so với các tỉnh trong khu vực. Và có thể nói Đà Nẵng là một trong những nơi khởi nghiệp rất thuận lợi”.

Startup thành công nhất là CNTT, nông nghiệp công nghệ cao

Đà Nẵng chính thức làm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo từ năm 2014. Hiện nay, TP đã thông qua 163 dự án khởi nghiệp, trong đó có 61 doanh nghiệp khởi nghiệp thành công.

Họp báo thông tin về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng - SURF 2023. Ảnh: Quang Hải
Họp báo thông tin về Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng - SURF 2023. Ảnh: Quang Hải

Phó Giám đốc Sở KH&CN TP Đà Nẵng Lê Thị Thục cho biết thêm, qua theo dõi, các lĩnh vực khởi nghiệp khá đa dạng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực mà startup (công ty khởi nghiệp) tồn tại, có doanh thu, gọi vốn tốt thuộc về CNTT (AI – trí tuệ nhân tạo, công nghệ cao) và nông nghiệp công nghệ cao. Ví dụ trong CNTT tự động hóa có Công ty CP Công nghệ Hekate được Sở KH&CN hỗ trợ 2 lần trong chính sách theo nghị quyết 328. Công ty đã vươn ra thị trường nước ngoài, hiện đang quay lại kết nối hỗ trợ kết nối hệ sinh thái.

Hay Công ty EM&AI được tiếp cận chính sách của TP, hiện doanh thu tốt, gọi được vốn đầu tư triệu USD. Những cái tên thành công khác như Selly, Dat Bike. Về lĩnh vực nông nghiệp công nghệ thì có Dr Trung...

Để hỗ trợ nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp, Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết 328 năm 2020 quy định mức hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Qua 3 năm triển khai (từ 2020 – 2022), TP đã hỗ trợ 27 lượt doanh nghiệp, dự án với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ gián tiếp thông qua các chương trình ươm tạo…

"Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp Đà Nẵng còn có thể tiếp cận với chính sách hỗ trợ đổi mới khoa học công nghệ TP với mức hỗ trợ tối đa lên đến 700 triệu đồng/dự án” – bà Thục thông tin thêm.

 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Đà Nẵng - SURF 2023 với chủ đề “Khát vọng Sông Hàn - Khơi nguồn sáng tạo”. Sự kiện sẽ diễn ra ngày 29/9 với thông điệp “Đà Nẵng – TP đổi mới sáng tạo”.

SURF 2023 gồm phiên khai mạc chính thức; chuỗi 3 hội thảo (Xây dựng Đà Nẵng - TP đổi mới sáng tạo; Khơi thông nguồn vốn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Hội nhập quốc tế của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa); triển lãm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với hơn 80 gian hàng của các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp; ra mắt Không gian đổi mới sáng tạo Đà Nẵng – Seoul; kết nối cung cầu sản phẩm, doanh nghiệp KH&CN…

Ngoài ra, trong khuôn khổ SURF 2023 còn diễn ra triển lãm về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên nền tảng triển lãm thực tế ảo với khoảng 100 gian hàng (từ ngày 20/8 – 30/12/2023); Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với sự tham gia của 31 đội thi (trao giải cuộc thi tại Phiên khai mạc SURF 2023).

SURF là sự kiện thường niên dành cho cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Đà Nẵng. Ngày hội quy tụ sự tham gia, kết nối nhiều thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp.