Đà Nẵng: Hơn 2.000 phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển bị xử lý

Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/9, UBND TP Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 - 2019.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong những năm qua, lực lượng Biên phòng TP Đà Nẵng luôn coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho quần chúng Nhân dân trên địa bàn trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biên giới. Đồng thời, phối hợp cùng cấp ủy đảng, chính quyền địa phương làm tốt nhiệm vụ chuyên trách tuần tra, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Từ năm 2009 đến nay, lực lượng Biên phòng TP Đà Nẵng đã tổ chức hơn 1.000 buổi tuyên truyền, với trên 120.000 lượt người nghe, qua đó vận động người dân tiếp tục gắn phát triển kinh tế với chấp hành quy định pháp luật.
Ngoài ra, qua kiểm soát hoạt động của phương tiện tàu, thuyền trên biển, lực lượng biên phòng đã xử lý hơn 2.000 phương tiện nước ngoài xâm phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam, xử lý gần 150 vụ việc vi phạm, tịch thu hàng hóa xung công qũy Nhà nước 23 tỷ đồng, góp phần làm giảm tình hình tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại.
Đặc biệt, các đồn Biên phòng đã thực hiện tốt các chương trình, mô hình có hiệu quả, như: “Tổ tàu, thuyền đoàn kết, an toàn”, “Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang an toàn, văn hóa”, “Đảng viên đồn Biên phòng giữ mối liên hệ với các chi bộ khu dân cư ven biển”… đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội vùng biển của TP.
Các cán bộ, chiến sĩ còn tích cực tham gia hoạt động dân vận, tổ chức thăm khám sức khỏe, xây dựng công trình dân sinh, giúp nâng cao đời sống cho nhân dân ở khu vực ven biển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần