Đà Nẵng huy động công an bảo vệ để xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lực lượng Công an TP Đà Nẵng đã được huy động nhằm can thiệp, đảm bảo an ninh trật tự để xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn, giải quyết tình trạng hơn 1.200 tấn rác tồn ứ.

Tuyên truyền, vận động người dân tập trung chặn xe vào bãi rác giải tán.
Sau 2 ngày người dân Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) tập trung chặn xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn, trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tồn ứ hơn 1.200 tấn rác. Sáng 8/7, người dân lại tập trung trước cổng bãi rác Khánh Sơn nên các lực lượng chức năng của TP Đà Nẵng, trong đó có Công an TP đã được huy động đến hiện trường để can thiệp nhằm cho xe chở rác vào bãi.
Theo đó, các lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông TP, Công an quận Liêu Chiểu và Công an phường Hòa Khánh Nam cùng các lực lượng chức năng đã được huy động đến hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông lập hàng rào tạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông, thông xe vào bãi rác Khánh Sơn.
Ngoài việc tuyên truyền, vận động người dân giải tán, lực lượng chức năng đã dựng hàng rào chắn tạm trước khu vực đường Hoàng Văn Thái, nơi dẫn vào bãi rác để ngăn xe tải các loại ra vào, nhằm tránh nguy cơ gây tai nạn.
Tại khu vực đường Hoàng Văn Thái - Phạm Thị Lam Anh, 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC TP Đà Nẵng cũng được huy động, chờ xử lý sự cố nếu có.
Đà Nẵng huy động công an bảo vệ để xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn - Ảnh 3
Cảnh sát Cơ động đảm bảo an ninh trật tự cho xe chở rác vào bãi rác Khánh Sơn.
Đến hơn 10 giờ sáng 8/7, sau khi giải tán được đa số người dân tập trung phản đối chặn xe, các xe vận chuyển rác thải đã bắt đầu vào được bãi rác Khánh Sơn để đổ rác theo quy định. Mặc dù vậy, để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát cơ động tiếp tục được huy động đảm bảo an ninh trật tự, thông đường cho xe vào bãi rác Khánh Sơn.
Trước đó, vào sáng 6/7, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì buổi đối thoại với người dân Khánh Sơn nhằm tìm sự đồng thuận trong việc triển khai nâng cấp bãi rác Khánh Sơn thành Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn.
Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn có vốn đầu tư 80 triệu USD, công suất xử lý rác 650 tấn/ngày, biến rác thải thành năng lượng, các thông số khí thải và khói thải đạt tiêu chuẩn khí thải châu Âu. Theo kế hoạch đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt, nhà máy sẽ được khởi công vào cuối năm 2019, dự kiến đi vào hoạt động vào đầu năm 2021.
Những chiếc xe chở rác đã được thông đường để vào bãi rác Khánh Sơn.
Tại buổi đối thoại, hơn 20 ý kiến của các hộ dân sinh sống trong khu vực bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam) không đồng tình với chủ trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải mới ở khu vực này. Đa số người dân yêu cầu TP di dời khu xử lý rác thải đi nơi khác; triển khai phân loại rác thải ngay tại mỗi gia đình, khu vực...
Đáng nói, buổi đối thoại với chính quyền TP diễn ra buổi sáng 6/7 thì buổi chiều cùng ngày, người dân Khánh Sơn lại ra đường chặn xe rác vào bãi. Hậu quả, 1.200 tấn rác tồn ứ khắp Đà Nẵng tính đến 19 giờ ngày 7/7.
Trước tình hình khẩn cấp trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chủ trì buổi họp khẩn và ngay sau đó ban hành văn bản chỉ đạo xử lý nghiêm việc ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào bãi rác Khánh Sơn.
Hiện nay, rác thải ứ đọng khắp phố phường Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chính quyền quận Liên Chiểu và phường Hòa Khánh Nam tổ chức vận động các cá nhân chấm dứt hành vi ngăn chặn phương tiện vận chuyển rác vào khu vực bãi rác Khánh Sơn; chỉ đạo các lực lượng chức năng xử lý nghiêm mọi hành vi trái pháp luật gây mất an ninh trật tự trên địa bàn…
Đồng thời, yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức giải phóng toàn bộ số rác tồn lưu tại các khu dân cư, đảm bảo đến hết ngày 8/7 đưa hoạt động thu gom rác thải trên địa bàn thành phố trở lại hoạt động bình thường.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần