Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đà Nẵng khẩn trương khắc phục thiệt hại bão số 10

Kinhtedothi - UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương sử dụng nguồn lực để khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 vừa gây ra.

UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu tập trung khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, mưa lũ sau bão và ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

Theo đó, TP giao các sở, ban, ngành, địa phương, phường, đặc khu… khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; thực hiện kiểm tra, đánh giá, báo cáo tổng hợp tình hình thiệt hại để đảm bảo quy định trước 17 giờ ngày 3/10.

Do ảnh hưởng của bão số 10, nhiều tuyến giao thông huyết mạch tại miền núi sạt lở nghiêm trọng.

Song song với đó, các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động sử dụng nguồn lực để sớm khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra. Trường hợp vượt khả năng cân đối, đề xuất hỗ trợ cụ thể theo tình hình thiệt hại cụ thể, tiến hành báo cáo với UBND TP. Giao Sở Tài chính cân đối tài chính để cân đối kinh phí và tham mưu cho thành phố.

UBND TP đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình bị ảnh hưởng; huy động lực lượng hỗ trợ dọn dẹp, khôi phục các tuyến đường giao thông, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tổ chức sản xuất kịp thời…

Bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương hỗ trợ di dời nhà cửa.

TP còn yêu cầu các đơn vị tiếp tục trực ban 24/24, sẵn sàng lực lượng tham gia công tác ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai cũng như báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai.

Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, đặc biệt các vùng núi cao, UBND TP nhấn mạnh công tác rà soát các khu vực bị ngập, chia cắt, trũng thấp ven sông, khu vực nguy cơ lũ quét; chủ động bố trí lực lượng canh gác, nghiêm cấm người và phương tiện đi lại.

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên trong những ngày qua trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục có mưa to đến rất to, xuất hiện lũ ngập úng cục bộ, ảnh hưởng nhà cửa, diện tích đất sản xuất, giao thông bị sạt lở…

Trong những ngày qua, các sở, ban, ngành và địa phương liên tục bố trí nhân sự để sẵn sàng tham gia ứng phó.

Tại các xã miền núi như Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê, Hùng Sơn… liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đe dọa đến đời sống, tính mạng của người dân. Nhiều tuyến đường giao thông huyết h bị hư hại. Các lực lượng chức năng trước mắt đã tổ chức rào chắn, lắp đặt biển báo và di dời một số hộ dân đến nơi an toàn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Gia Lai: sau lũ, nhiều người lâm vào cảnh trắng tay

Gia Lai: sau lũ, nhiều người lâm vào cảnh trắng tay

25 Nov, 11:01 AM

Kinhtedothi - Trận lũ bất thường vừa qua đã nhấn chìm nhiều sinh kế, tài sản và vật nuôi, đẩy hàng loạt hộ dân ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai vào cảnh trắng tay, đối mặt với gánh nặng nợ nần chồng chất sau nhiều năm tích cóp.

Đồng Nai cử gần 300 cán bộ y tế, bác sĩ hỗ trợ vùng lũ Đắk Lắk

Đồng Nai cử gần 300 cán bộ y tế, bác sĩ hỗ trợ vùng lũ Đắk Lắk

25 Nov, 11:00 AM

Kinhtedothi - Sáng 25/11, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ xuất quân đoàn công tác lên đường hỗ trợ Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ. Gần 300 cán bộ, y bác sĩ, đoàn viên mang theo 10.000 túi thuốc, 2.000 suất thuốc, 2.000 phần quà hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk.

Khánh Hòa hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ 15kg gạo/tháng 

Khánh Hòa hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ 15kg gạo/tháng 

25 Nov, 09:42 AM

Kinhtedothi - Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành thông báo về việc tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ người dân bị thiệt hại do mưa lũ, căn cứ Quyết định 2205/QĐ-UBND ngày 24/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Việc cấp phát được thực hiện phối hợp giữa Sở và Chi cục Dự trữ Nhà nước Khu vực XIII.

Điểm tựa gia đình và địa phương sẽ giúp người lang thang hòa nhập cộng đồng

Điểm tựa gia đình và địa phương sẽ giúp người lang thang hòa nhập cộng đồng

25 Nov, 07:26 AM

Kinhtedothi – Trong số 350 – 500 lượt người lang thang xin ăn, xin tiền được Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Trung tâm) tiếp nhận và tập trung mỗi năm có khoảng 75% đến từ các tỉnh, TP, còn lại là tại Hà Nội. Để giảm thiểu tình trạng lang thang, tránh tái diễn cần sự hỗ trợ từ gia đình, cộng đồng và chính quyền địa phương.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ