Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12
Kinhtedothi - Ngày 21/10, UBND TP Đà Nẵng ban hành Công điện số 08/CĐ-UBND gửi Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Giám đốc Công an thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức hội, đoàn thể; các đơn vị liên quan về việc chủ động ứng phó với mưa rất lớn và bão số 12.
Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu chủ động ứng phó với thiên tai trong thời gian 10 ngày tới và xu hướng thời tiết từ nay đến hết năm 2025 và các văn bản chỉ đạo có liên quan. Không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất, chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, không để bị động, bất ngờ; tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”; vận động Nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà.

Nhiều khả năng Đà Nẵng sẽ đón đợt mưa to đến rất to, gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng.
Nghiêm túc tổ chức trực ban, theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của mưa lũ, bão; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thường xuyên cập nhật và thông báo tình hình mưa lũ, bão, kêu gọi Nhân dân chủ động ứng phó, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất 3 ngày để đề phòng lũ lớn; rà soát và chủ động triển khai các hoạt động sơ tán Nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất (hoàn thành trước 17h00 ngày 22/10/2025); đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại các điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường ven biển: Tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào bờ hoặc tìm nơi trú tránh an toàn; kiểm đếm và quản lý chặt chẽ, giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển; hướng dẫn, hỗ trợ triển khai các biện pháp cần thiết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền tại nơi neo đậu.
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP căn cứ diễn biến bão để chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết.
Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát phương án ứng phó, chủ động triển khai lực lượng, thống kê phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng tổ chức hỗ trợ địa phương ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất.
Các Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương và Sở Y tế chủ động triển khai các nhiệm vụ có liên quan như bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, khai thác khoáng sản; kiểm tra ngay tại các hồ điều tiết, trạm bơm chống ngập, các điểm ngập sâu để vận hành chống ngập kịp thời, hiệu quả; chuẩn bị lương thực, nước uống, nhiên liệu, các nhu yếu phẩm cần thiết để kịp thời xử lý trong tình huống khẩn cấp; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh; tuyệt đối không để bị động trong mọi tình huống…
Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường tùy tình hình thực tế diễn biến của bão, mưa lũ và đặc điểm của từng địa phương (đặc biệt lưu ý các địa phương có nguy cơ sạt lở) để chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học.

Nhiều tuyến đường giao thông cần khẩn trương đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
Do ảnh hưởng của bão số 12, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 7-8; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-11, giật cấp 13; sóng biển cao 3,0-5,0m, vùng gần tâm bão cao 5,0-7,0m. Biển động dữ dội. Do ảnh hưởng bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông và gió Đông sau bão nên khoảng từ đêm 22/10 đến ngày 27/10, tại các địa phương của Đà Nẵng có khả năng xảy ra một đợt mưa rất lớn diện rộng.
Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 350-600mm, có nơi trên 800mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 23/10 đến ngày 28/10, trên các sông trên địa bàn TP khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông dao động ở mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên báo động 3.

Bão số 12 Fengshen giật cấp 12, cách Đà Nẵng 450km, cảnh báo mưa lớn, ngập lụt tại nhiều địa phương
Kinhtedothi - Chiều 21/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra thông tin dự báo mới nhất về bão số 12 Fengshen.

Bờ biển Hội An tiếp tục sạt lở, lãnh đạo Đà Nẵng thị sát chỉ đạo
Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam khẩn trương phối hợp với UBND phường Hội An Tây sớm có giải pháp khắc phục tình trạng sạt lở tại bờ biển Hội An.

Cảnh báo ứng phó mưa lớn, ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Kinhtedothi - Sáng 18/10, Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ cho biết, khu vực phía Bắc thành phố Đà Nẵng đang có mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại nhiều nơi. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn khiến mực nước trên các sông dâng nhanh, dù vẫn còn ở dưới mức báo động 1.