Đà Nẵng: mô hình chính quyền 2 cấp phát huy hiệu quả sau 3 tháng triển khai
Kinhtedothi - Ngày 1/10, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả sau 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hội nghị do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng đồng chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Ngọc Phú.
Chính quyền gần dân, phục vụ tốt hơn
Sau 3 tháng thực hiện, mô hình chính quyền 2 cấp tại Đà Nẵng bước đầu vận hành ổn định, thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ máy tổ chức được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; chính quyền gần dân, sát dân, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Các cơ quan tham mưu, đảng bộ trực thuộc và hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo chức năng được phân công. Các chương trình, kế hoạch công tác năm 2025 cũng như nhiệm vụ đột xuất được triển khai đồng bộ, hiệu quả.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội tại các xã, phường tích cực vận động Nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời chuẩn bị tổ chức đại hội MTTQ các cấp.
Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cơ bản hoàn thành. Các dịch vụ hành chính công được duy trì thông suốt; an ninh trật tự đảm bảo, tạo nền tảng để chính quyền 2 cấp hoạt động ổn định. Điều hành từ thành phố đến cơ sở được thực hiện nhanh chóng, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.
Cùng với đó, việc tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm.
Kiện toàn đội ngũ, siết chặt kỷ luật công vụ
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định, sau 3 tháng triển khai, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan, đơn vị đã kịp thời ban hành hướng dẫn; chính quyền cơ sở thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hình thành nhiều cách làm mới hiệu quả.
Việc động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ trong giai đoạn đầu được chú trọng, từng bước tháo gỡ vướng mắc, giúp hệ thống vận hành ngày càng trơn tru, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.
Bí thư Thành ủy nhấn mạnh phương châm: “Mô hình mới phải tốt hơn mô hình cũ; người dân phải được thụ hưởng nhiều hơn, thuận lợi hơn; nói đi đôi với làm, giữ vững đoàn kết, thống nhất vì nhân dân phục vụ”.

Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (ở giữa); Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh (bên phải) và Phó Bí thư Thành ủy Ngô Xuân Thắng (bên trái) đồng chủ trì Hội nghị. Ảnh: Ngọc Phú.
Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy để kịp thời quán triệt, triển khai hiệu quả. Đồng thời, rà soát các văn bản, nhiệm vụ được giao; tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ, công chức; tạo môi trường đoàn kết, phát huy năng lực, khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, giúp cán bộ yên tâm công tác.
Các phường, xã cần tiếp tục rà soát, bố trí đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với vị trí việc làm; khẩn trương kiện toàn đội ngũ cán bộ chủ chốt để đảm bảo hoạt động hiệu quả. Công tác số hóa hồ sơ, tài liệu phải được đẩy mạnh; tăng cường bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước.
Đặc biệt, Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng ủy UBND thành phố sớm triển khai phương án điều động, luân chuyển, tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở, nhất là các lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin… hoàn thành trước ngày 15/10/2025.
Trước cùng thời hạn này, thành phố phải dứt điểm chi trả chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo tinh thần Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Song song đó, Đảng ủy UBND thành phố cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai Trung tâm Phục vụ hành chính công Đà Nẵng (một cấp) từ ngày 1/1/2026 để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.
Tăng cường giám sát, hoàn thiện chính sách
Đảng ủy HĐND thành phố được giao tiếp tục giám sát, đánh giá cơ chế, chính sách, đề xuất ban hành mới phù hợp thực tiễn. Hoạt động giám sát phải gắn với việc tăng cường kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, nhất là tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công.
MTTQ thành phố chủ trì, phối hợp rà soát bộ máy các hội quần chúng, bảo đảm hoạt động hiệu quả; đồng thời tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Các cơ quan tham mưu của Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao phải chủ động hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở tháo gỡ khó khăn; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, không để bỏ sót địa bàn.
Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Mô hình chính quyền 2 cấp tại Đà Nẵng đã đi đúng hướng, bước đầu đem lại hiệu quả rõ rệt, cần tiếp tục phát huy để xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu quả, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đà Nẵng chung tay vì miền Trung sau bão số 10
Kinhtedothi - Sáng 1/10, tại Hội nghị sơ kết 3 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã phát động đợt quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão số 10 (Bualoi).

Khởi tố 11 bị can vụ “lừa dối khách hàng” tại Phòng khám Quốc tế Đà Nẵng
Kinhtedothi - Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn, Công an thành phố Đà Nẵng đã điều tra, khởi tố vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng (số 180 Trần Phú, phường Hải Châu). Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến niềm tin của người dân đối với hoạt động khám, chữa bệnh tư nhân.

Bộ Công an kiểm tra công tác tại Công an thành phố Đà Nẵng
Kinhtedothi - Thực hiện chương trình công tác năm 2025, ngày 22/9, Đoàn kiểm tra số 1 Bộ Công an đã có buổi làm việc tại Công an thành phố Đà Nẵng. Chuyến kiểm tra nhằm nắm bắt thực tiễn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, qua đó đề ra giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.