Đà Nẵng nâng tầm logistics, tạo động lực phát triển mới cho miền Trung
Kinhtedothi - UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2781/QĐ-UBND về việc thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng. Đây là bước triển khai cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển ngành logistics theo hướng hiện đại, bền vững, xanh và số, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong giai đoạn tới.
Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2025.
Theo quyết định, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, tuân thủ pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố, Sở Công Thương, Sở Nội vụ cùng các cơ quan liên quan. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự chủ về kinh phí và phương tiện hoạt động.
Ngay sau khi quyết định được ban hành, Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng đã chính thức ra mắt tại Diễn đàn Logistics Việt Nam lần thứ 13. Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong việc hình thành một đầu mối đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp logistics trên địa bàn, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp với chính quyền, đồng thời hỗ trợ triển khai các định hướng về logistics xanh, logistics số và các mô hình dịch vụ giá trị gia tăng.
Mở rộng không gian phát triển logistics vùng
Toàn cảnh Diễn đàn.
Trong khuôn khổ Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2025, Bộ Công Thương và UBND thành phố tổ chức phiên chuyên đề “Tìm cơ hội bứt phá cho Logistics miền Trung”. Phiên thảo luận tập trung đánh giá những tiềm năng, hạn chế và yêu cầu đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh logistics của toàn vùng.
Theo phân tích của các chuyên gia, khu vực miền Trung sở hữu hệ thống cảng biển nước sâu, trung tâm logistics và vị trí chiến lược trên tuyến Hành lang Kinh tế Đông - Tây. Tuy nhiên, thị trường logistics còn phân tán, hạ tầng đang tiếp tục hoàn thiện và chi phí nội vùng duy trì ở mức cao. Sự liên kết giữa địa phương và giữa doanh nghiệp sản xuất - logistics vẫn chưa thật sự đồng bộ, ảnh hưởng đến tốc độ luân chuyển hàng hóa và khả năng thu hút đầu tư.
Đặc biệt, phần lớn doanh nghiệp logistics là doanh nghiệp nhỏ và vừa; năng lực cung cấp dịch vụ tích hợp, ứng dụng công nghệ và khả năng tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu tăng tốc đổi mới, chuẩn hóa dữ liệu, phát triển logistics xanh và đẩy mạnh hợp tác công - tư để nâng cao chất lượng dịch vụ.
Đà Nẵng - Tâm điểm kết nối, động lực tăng trưởng mới
Ông Trần Chí Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tham dự Diễn đàn.
Với vị trí trung tâm trên trục Bắc - Nam, cửa ngõ ra biển của khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng và hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, Đà Nẵng đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới của ngành logistics. Thành phố đồng thời đang triển khai mô hình Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế, tạo ra hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ mạnh mẽ cho logistics, thương mại và đầu tư.
Tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại diễn đàn nhấn mạnh yêu cầu phát triển logistics theo hướng hiện đại, xanh - số - thông minh; hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh kết nối hạ tầng, giảm chi phí dịch vụ và tăng cường năng lực doanh nghiệp. Những định hướng này không chỉ tạo môi trường thuận lợi để các địa phương phát triển đồng bộ mà còn mở ra không gian mới để Đà Nẵng phát huy vai trò đầu tàu trong vùng.
Cùng với đó, quyết tâm của thành phố trong việc nâng cấp hệ thống giao thông, trung tâm logistics và dịch vụ giá trị gia tăng, kết nối cảng biển - sân bay - đường sắt - đường bộ đang tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, phù hợp với xu thế logistics thông minh và chuỗi cung ứng bền vững.
Hiệp hội Logistics: Cánh tay nối dài của cộng đồng doanh nghiệp hướng đến trung tâm logistics tầm khu vực
Sự ra đời của Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng được kỳ vọng là cầu nối quan trọng, tập hợp các doanh nghiệp logistics trên địa bàn, hỗ trợ xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp; thúc đẩy hợp tác, chia sẻ dữ liệu, chuẩn hóa quy trình và nâng chất lượng dịch vụ.
Lễ trao bản ghi nhớ hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam và Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam.
Hiệp hội cũng sẽ đóng vai trò tham mưu, phản biện chính sách, cung cấp thông tin thị trường, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng chính quyền trong triển khai các chương trình phát triển logistics xanh - số - thông minh. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh mới cho thành phố và toàn vùng.
Với sự đồng hành của Chính phủ, sự chủ động của thành phố và nỗ lực đổi mới của cộng đồng doanh nghiệp, ngành logistics Đà Nẵng đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực tăng trưởng mới cho miền Trung.
Việc thành lập Hiệp hội Logistics thành phố Đà Nẵng không chỉ hoàn thiện cấu trúc hỗ trợ doanh nghiệp mà còn góp phần định hình hệ sinh thái logistics hiện đại, kết nối sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Đây là bước đi chiến lược, khẳng định tầm nhìn phát triển dài hạn của thành phố trong hành trình xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics năng động, thông minh và bền vững.

Đà Nẵng triển khai nhiệm vụ bầu cử quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
Kinhtedothi - Ngày 1/12, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 của thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Thành ủy và kết nối trực tuyến đến 93 phường, xã trên toàn địa bàn.

Đà Nẵng kiện toàn nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt
Kinhtedothi - Sáng 1/12, Thành ủy và UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Quảng Ninh - Đà Nẵng tăng cường liên kết, tạo động lực mới cho phát triển du lịch quốc gia
Kinhtedothi - Sự kiện Quảng Ninh và Đà Nẵng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch trong khuôn khổ Ngày Lữ hành Việt Nam 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tăng cường liên kết vùng, mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai trung tâm du lịch lớn của cả nước. Hoạt động này không chỉ góp phần phát huy thế mạnh của mỗi địa phương mà còn tạo động lực thúc đẩy dòng khách hai chiều, nâng cao vị thế du lịch Việt Nam trên trường quốc tế.





