Đà Nẵng quyết liệt ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép
Kinhtedothi - UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Văn bản số 221/UBND-ĐTĐT về việc tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, truy quét, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn thành phố.
Thời gian gần đây, qua phản ánh của báo đài và báo cáo của các xã, trên địa bàn thành phố xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến khoáng sản trái phép, gây thất thoát tài nguyên, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh chính trị, đời sống của người dân.
Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực triển khai các hoạt động bảo vệ khoáng sản thuộc thẩm quyền của địa phương; chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với Công an thành phố tổ chức kiểm tra, truy quét, ngăn chặn, đẩy lùi các đối tượng khai thác trái phép. Trong đó, các điểm nóng cần tập trung như khai thác vàng tại Bồng Miêu, xã Phú Ninh; các xã Phước Năng, Phước Thành, Quế Phước… và khai thác cát tại sông Tranh, sông Thu Bồn.

Tình hình khai thác khoáng sản vàng trái phép đang diễn ra phức tạp tại các xã miền núi.
Các lực lượng chức năng khẩn trương phá hủy, tịch thu công cụ, phương tiện tham gia khai thác, chế biến khoáng sản trái phép và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền, đúng quy định; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, không để tình trạng khai thác trái phép tái diễn; vận động người dân địa phương không khai thác, thu mua, vận chuyển trái phép, phát hiện và tố giác hành vi khai thác khoáng sản trái phép.
UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương để tổ chức triển khai kiểm tra, truy quét các tụ điểm khai thác trái phép, nhất là khoáng sản vàng…
Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình khai thác khoáng sản. Các địa phương kịp thời có văn bản kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, truy quét, tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước.
Trước đó, báo Kinh tế và Đô thị từng phản ánh tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại TP Đà Nẵng diễn ra phức tạp, đặc biệt khai thác vàng. Điển hình tại xã Thạnh Bình, tình trạng khai thác vàng ở đây diễn ra vài tháng qua, mức độ ngày càng nghiêm trọng. Các đối tượng khai thác vàng lợi dụng việc mở đường vào các rẫy keo hoặc khai thác keo để khai thác vàng.
UBND xã Thạnh Bình đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn nhằm kiểm tra, truy quét và xử lý hoạt động trái phép. Tổ công tác tiến hành rà soát hồ sơ đất đai có liên quan đến vị trí xảy ra hoạt động khai thác khoáng sản trái phép, mời chủ sử dụng đất làm việc để có cơ sở tham mưu UBND xã xem xét xử lý vi phạm trên lĩnh vực đất đai.

Lực lượng chức năng địa phương đã tăng cường kiểm tra, truy quét nhưng gặp nhiều khó khăn.
Công an xã Thạnh Bình cũng đã tổ chức 34 đợt kiểm tra, truy quét các điểm có dấu hiệu khai thác vàng trái phép như hố Nước, vườn Dẻo, hố Cau, Nà Chòi thuộc xã Tiên An cũ; hố Bứa, bãi Cháy, hố Máng, hố Vông thuộc xã Tiên Lập cũ và bãi Đá Lửa thuộc thôn 5 Tiên Cảnh cũ.

Đà Nẵng chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa
Kinhtedothi – UBND TP Đà Nẵng yêu cầu sẵn sàng phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tổ chức triển khai công tác ứng phó siêu bão Ragasa, nhất là trong các nhà yếu, khu dân cư ở vùng thấp trũng, nơi có nguy cơ sạt lở ven biển, ven sông, lũ quét, sạt lở đất.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm việc với doanh nghiệp chủ lực
Kinhtedothi - Ngày 20/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Nam Hưng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan đã đi kiểm tra các dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Thanh tra Đà Nẵng thống nhất cho giãn tiến độ Dự án hồ Lộc Đại
Kinhtedothi - Thanh tra TP Đà Nẵng thống nhất cho giãn tiến độ hoàn thành Dự án hồ chứa nước Lộc Đại (xã Quế Sơn Trung) đến ngày 31/12/2028. Trường hợp không hoàn thành, UBND TP sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.