Đà Nẵng quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Kinhtedothi - Sáng 16/12/2025, Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố Đà Nẵng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 - phiên họp cuối năm - để thảo luận, cho ý kiến về kết quả công tác năm 2025, chương trình công tác, chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và việc chỉ đạo, xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi. Phiên họp do ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.
Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại phiên họp.
Nỗ lực vượt khó, tạo đột phá trong bối cảnh sáp nhập
Ban Chỉ đạo nhận định, năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn thành phố tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, bài bản, bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương. Công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; nhiều vụ việc, vụ án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm đã được chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, đúng tiến độ. Hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như đầu tư công, quản lý đất đai, tài chính - ngân sách, tài sản công và công tác cán bộ. Việc thu hồi tài sản tham nhũng có chuyển biến tích cực; phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng chặt chẽ, thống nhất. Công tác thông tin, tuyên truyền được thực hiện nghiêm túc, đúng định hướng, kịp thời.
Toàn cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thành phố.
Phiên họp đánh giá, năm 2025, trong bối cảnh thực hiện sáp nhập tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ), triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành lập mới Ban Chỉ đạo và kiện toàn nhân sự, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn được duy trì liên tục, hiệu quả. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Trung ương, đặc biệt là những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác này tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, có bước tiến rõ nét. Đà Nẵng là một trong những địa phương được tuyên dương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng tổ chức ngày 11/12/2025.
Trong năm, Ban Chỉ đạo đã tham mưu Thành ủy tổng kết công tác giai đoạn 2020-2025; tổ chức hiệu quả các phiên họp, cuộc họp Thường trực; phối hợp triển khai các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là về kiểm soát quyền lực và phòng, chống lãng phí trong bối cảnh tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Việc thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và Kết luận số 77-KL/TW ngày 02/5/2024 của Bộ Chính trị được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản công, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố.
Xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, không né tránh, đẩy nhanh xử lý vụ án
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động phối hợp, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi. Kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ tiếp tục được chú trọng và đạt nhiều kết quả, xác định đây là yêu cầu trọng tâm trong xử lý các loại tội phạm này.
Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cho ý kiến đối với nhiều báo cáo quan trọng, gồm tiến độ các vụ án, vụ việc; đề xuất đưa vụ án ra khỏi diện theo dõi; kết quả thu hồi tài sản; tình hình thực hiện các kết luận của Thanh tra Chính phủ, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước; kết quả kiểm tra, giám sát; công tác tuyên truyền năm 2025 và định hướng năm 2026; chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2026.
Kết luận phiên họp, ông Lê Ngọc Quang đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Nội chính Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, ghi nhận những kết quả đạt được thời gian qua. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lấy “phòng” là chính, chủ động phát hiện sớm, cảnh báo kịp thời, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn. Các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi phải được chỉ đạo xử lý dứt điểm, phấn đấu hoàn thành trước Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đối với việc sắp xếp, xử lý trụ sở, tài sản công và các dự án chịu tác động bởi tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, yêu cầu đặt ra là phòng, chống lãng phí hiệu quả. Việc thực hiện Kết luận số 77-KL/TW và các kết luận của Thanh tra Chính phủ phải được triển khai đồng bộ, quyết liệt, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn. Đây không chỉ là nhiệm vụ xử lý tồn tại, mà là cơ hội quan trọng để tạo dư địa phát triển mới cho thành phố. Ban Chỉ đạo giao Cơ quan Thường trực tham mưu triển khai các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026 đã được thống nhất tại phiên họp.

Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X: quyết sách vì nguyện vọng cử tri và động lực phát triển mới
Kinhtedothi - Sáng 10/12, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 5. Chủ tọa phiên khai mạc gồm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Phước Sơn và các Phó Chủ tịch HĐND thành phố Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh.

Đà Nẵng đột phá chuyển đổi số trong lực lượng công an
Kinhtedothi - Ngày 5/12, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, kết quả và tiến độ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong Công an thành phố năm 2025.

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ II đặt mục tiêu cao cho năm 2026
Kinhtedothi - Ngày 4/12, Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ II khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh yêu cầu “nhìn thẳng, đánh giá đúng, quyết tâm cao” trong toàn bộ quá trình đánh giá nhiệm vụ năm 2025 và xác định các chỉ tiêu mang tính dẫn dắt cho năm 2026 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.






