Đà Nẵng sắp tổ chức lễ hội hoa anh đào lần đầu tiên

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (24/2), Hiệp hội Giao lưu Hoa anh đào Nhật Bản đã trao tặng 100 cây hoa anh đào và 50 cành hoa anh đào có hoa cho TP Đà Nẵng để tổ chức Lễ hội hoa anh đào đầu tiên (9-10/4/2016) và những năm sau tại miền Trung Việt Nam.

Kinhtedothi - Hôm nay (24/2), Hiệp hội Giao lưu Hoa anh đào Nhật Bản đã trao tặng 100 cây hoa anh đào và 50 cành hoa anh đào có hoa cho TP Đà Nẵng để tổ chức Lễ hội hoa anh đào đầu tiên (9-10/4/2016) và những năm sau tại miền Trung Việt Nam.

 
Hiệp hội Giao lưu Hoa Anh đào Nhật bản trao tặng 100 cây Hoa anh đào con cho thành phố Đà Nẵng nhằm tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào đầu tiên tại miền Trung Việt Nam
Hiệp hội Giao lưu Hoa Anh đào Nhật bản trao tặng 100 cây Hoa anh đào con cho thành phố Đà Nẵng nhằm tổ chức Lễ hội Hoa Anh đào đầu tiên tại miền Trung Việt Nam
Bà Mari Suzuki, Đại diện Ban tổ chức “Lễ hội Hoa anh đào Việt Nam” phía Nhật Bản cho biết: "Cây hoa anh đào có lịch sử từ rất lâu đời và là biểu tượng của Nhật Bản, được làm quà tặng cho rất nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Hôm nay, trao 100 cây hoa anh đào cho TP Đà Nẵng - một thành phố rất đẹp của Việt Nam. Tôi hy vọng thành phố cũng như người dân hiểu tấm lòng và tình cảm mà đất nước Nhật Bản dành tặng. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ Việt - Nhật ngày càng vững mạnh”. 

Dự kiến, Lễ hội hoa anh đào tại Đà Nẵng sẽ diễn ra trong 2 ngày 9, 10/4/2016, tại công viên châu Á (Asia Park) với các chương trình chính: Giới thiệu Hoa anh đào Nhật Bản, biểu diễn giao lưu văn nghệ Việt Nam - Nhật Bản và các gian hàng văn hóa - ẩm thực. Ngoài các hoạt động chính, Văn phòng đại diện TP Đà Nẵng tại Nhật cũng lên kế hoạch tổ chức các hoạt động đồng hành dành cho giới trẻ như: Cuộc thi Cosplay, cuộc thi nhảy Yosakoi Nhật Bản, cuộc thi tìm hiểu văn hóa Nhật Bản…