Đà Nẵng thành lập lực lượng phản ứng nhanh trên sông, biển

Sỹ Linh (VNMT)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của các cơ quan, doanh nghiệp vận tải hàng hóa, dịch vụ, du lịch và ngư dân khi tham gia hoạt động trên sông, biển.

 Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Theo Quyết định 6944/QĐ-UBND, Đà Nẵng sẽ thành lập Đội cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển gồm 20 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội biên phòng Thành phố.
Đội cứu hộ, cứu nạn trên sông, biển được thành lập nhằm thực hiện công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có tai nạn khẩn cấp xảy ra. Đội sẽ duy trì thường trực 24/24 giờ.
Đội có trách nhiệm quản lý tại khu vực cầu cảng Sông Hàn, cảng cá Thuận Phước (đường Như Nguyệt). Đồng thời, Đội sẽ cùng các lực lượng, phương tiện cơ động ứng cứu, xử lý tình huống thiên tai, tai nạn xảy ra trên sông Hàn (đoạn từ cầu Trần Thị Lý về phía cầu Thuận Phước) và trên biển.
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm tổ chức huấn luyện nâng cao khả năng, phương pháp tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống thiên tai, tai nạn xảy ra.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng ký Quyết định 6943/QĐ-UBND ban hành phương án sử dụng lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn trên sông, vịnh và vùng biển Đà Nẵng.
Trong trường hợp khẩn cấp, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cũng được phép điều động lực lượng, phương tiện phản ứng nhanh; kết hợp huy động thuyền trưởng, thuyền viên các tàu du lịch, đề nghị các cơ quan, đơn vị hoạt động trên sông, biển tham gia xử lý tình huống.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần