Đà Nẵng vào trạng thái khẩn cấp, chủ động ứng phó bão số 10
Kinhtedothi - Trước diễn biến nhanh, mạnh và phức tạp của cơn bão số 10, thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó. Chính quyền, lực lượng chức năng và Nhân dân toàn thành phố đang tập trung cao độ, quyết tâm hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Dự báo hướng đi của cơn bão số 10. Ảnh: nchmf.gov.vn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 27/9, tâm bão số 10 ở vị trí 15,0°N – 114,0°E, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/giờ, nhanh gần gấp đôi so với trung bình nhiều năm.
Dự báo đến 13 giờ ngày 28/9, bão sẽ tiến gần vùng biển từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, khả năng mạnh lên cấp 12-13, giật cấp 16. Đây là cơn bão được dự báo có sức tàn phá lớn, gây nguy cơ gió mạnh, sóng lớn, mưa to, lũ, lũ quét và sạt lở đất.
Trên biển, từ đêm 27/9, vùng biển Đà Nẵng gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật 8-9, sóng cao 3-5 m. Từ gần sáng 28/9, gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật 16, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.
Trên đất liền, từ ngày 28/9, khu vực ven biển thành phố gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8; cây cối có thể bị rung lắc, giao thông đi lại khó khăn.
Từ chiều 27/9 đến hết ngày 28/9, Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ trên 350 mm. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.
Ngay sau khi có thông tin về cơn bão, UBND thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các sở, ngành, quận, phường khẩn cấp triển khai biện pháp phòng chống. Lực lượng công an, quân đội, biên phòng và dân quân tự vệ được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao nhất.
Các địa phương ven biển như Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu tập trung hướng dẫn ngư dân đưa tàu thuyền vào nơi neo đậu an toàn, tổ chức cấm biển từ chiều 27/9. Công tác kiểm tra, rà soát, chuẩn bị sơ tán người dân ở khu vực xung yếu, nguy cơ sạt lở, ngập lụt đã được triển khai.
UBND thành phố yêu cầu các quận, phường tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Hệ thống loa phát thanh, các kênh thông tin báo chí, mạng xã hội của thành phố liên tục phát đi thông tin cảnh báo, hướng dẫn người dân chủ động dự trữ nhu yếu phẩm, hạn chế ra đường khi có gió mạnh, mưa lớn.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra các hồ chứa, công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn điện lưới, viễn thông; đồng thời bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ để kịp thời ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.
Với phương châm “chủ động - khẩn trương - an toàn - hiệu quả”, Đà Nẵng quyết tâm chung sức, đồng lòng cùng cả nước giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Đà Nẵng hỏa tốc rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở
Kinhtedothi - Trước nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi (cơn bão số 10), Sở Xây dựng, Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cũng như các địa phương đang khẩn trương rà soát, gia cố những điểm có nguy cơ sạt lở và kêu gọi tàu thuyền vào bờ an toàn.

Thành ủy Đà Nẵng chỉ đạo ứng phó với bão số 10
Kinhtedothi – Để ứng phó với bão số 10, Thành ủy Đà Nẵng vừa gửi công văn yêu cầu tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra với phương châm “4 tại chỗ”.

Đà Nẵng phân cấp, phân quyền trong đấu giá quyền khai thác khoáng sản
Kinhtedothi – UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của thành phố.