Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đặc sắc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX - Xuân Bính Ngọ 2026

Kinhtedothi - Hoà trong không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Xuân Bính Ngọ, chiều 24/2, Hội làng nghề truyền thống xôi Phú Thượng và Tiểu ban quản lý di tích Phú Gia tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX – Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tham dự lễ khai mạc có Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Phú Thượng Nguyễn Quốc Hà; Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Trần Quang Đạo; Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Đỗ Đình Sơn cùng lãnh đạo phòng, ban phường và đông đảo Nhân dân cùng du khách thập phương.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Phú Thượng là vùng đất giàu truyền thống văn hiến, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử - văn hóa đặc sắc. Trong dòng chảy ấy, nghề đồ xôi thủ công đã được hun đúc, trao truyền qua nhiều thế hệ, trở thành niềm tự hào của mỗi người dân địa phương. Từ những bếp lửa gia đình giản dị đến những mâm xôi dâng lễ trang nghiêm, từ gánh hàng rong buổi sớm đến các sự kiện lớn của Thủ đô - hạt xôi Phú Thượng đã lặng thầm góp phần làm nên bản sắc ẩm thực Hà Nội.

Lãnh đạo phường Phú Thượng cùng đại diện Nhân dân dâng hương trước giờ khai mạc.

Theo truyền thuyết kể lại hàng thế kỷ nay, cứ vào lúc chiều muộn hay sáng sớm, chỉ đến đầu làng Gạ (Kẻ Gạ, tức làng Phú Gia nằm bên bờ Nam sông Hồng, nay thuộc phường Phú Thượng, TP Hà Nội), đã thấy hương xôi nếp lan tỏa khắp làng trên xóm dưới. Nhờ nước mát của dòng Nhị Hà và phù sa cổ màu mỡ mà Phú Thượng xưa có cánh đồng lúa trù phú và phì nhiêu. Mỗi khi vào mùa, hương lúa thơm ngát triền đê sông Hồng… Từ những cánh đồng màu mỡ này, người dân Phú Thượng trồng được hai loại gạo thượng hạng là nếp cái hoa vàng và nếp dâu keo để đồ xôi.

Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường phát biểu tại lễ khai mạc.

Trải qua quá trình lao động cần cù, sáng tạo, đến nay người dân làng Gạ nói riêng và Nhân dân phường Phú Thượng nói chung đã tiếp tục giữ gìn và phát triển nghề. Xuất phát từ niềm đam mê và tình yêu nghề, các nghệ nhân rất công phu từ khâu chọn nguyên liệu đến khâu chế biến để tạo ra được thành phẩm xôi Phú Thượng bóng, no tròn, dẻo ngon mang đậm nét văn hóa ẩm thực của người Hà Nội thanh lịch.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Thượng Bùi Thế Cường cho biết, năm 2025, phường đã phối hợp ra mắt tua trải nghiệm “Một ngày cùng di sản Phú Thượng”, trong đó làng nghề xôi giữ vai trò điểm nhấn trung tâm, thu hút du khách trực tiếp tham gia các công đoạn truyền thống. Kết quả bước đầu cho thấy đây là hướng đi đúng, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và mở rộng không gian phát triển du lịch cộng đồng.

Lãnh đạo phường Phú Thượng tặng hoa các đội tham dự Hội thi nấu xôi giỏi.

Để định vị giá trị, bảo vệ và phát huy thương hiệu làng nghề truyền thống làm xôi Phú Thượng với tư cách là một di sản văn hoá, năm 2024, nghề làm xôi Phú Thượng đã vinh dự được ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, khẳng định giá trị tiêu biểu và sức sống bền bỉ của nghề truyền thống. Thương hiệu “Xôi Phú Thượng” với hạt nếp dẻo thơm, màu sắc tự nhiên, kỹ thuật đồ xôi tinh tế đã và đang khẳng định vị trí riêng trong văn hóa ẩm thực của Thủ đô.

Lãnh đạo phường Phú Thượng tham quan các gian hàng của Hội thi.

Đặc biệt, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Phú Thượng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 và triển khai Chương trình số 02 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế, phường Phú Thượng xác định rõ định hướng: chú trọng phát triển ngành du lịch – dịch vụ gắn với các di tích lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống, trong đó làng nghề xôi là một trụ cột quan trọng.

“Thời gian tới, phường sẽ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm làng nghề; hỗ trợ các hộ xây dựng gian hàng số, truy xuất nguồn gốc, thanh toán không tiền mặt, kết nối sàn thương mại điện tử… Qua đó từng bước nâng cao giá trị sản phẩm xôi Phú Thượng, mở rộng thị trường và tăng thu nhập bền vững cho Nhân dân, phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ số” – ông Bùi Thế Cường nhấn mạnh.

Đông đảo người dân và du khách tham phương tham dự Lễ hội truyền thống Xôi Phú Thượng lần thứ IX – Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Thông tin từ Ban Tổ chức, điểm nhấn quan trọng của lễ hội hằng năm là Hội thi nấu xôi giỏi, quy tụ các nghệ nhân và thợ giỏi tham gia tranh tài. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh kỹ năng nghề, khuyến khích nâng cao tay nghề và lan tỏa tình yêu nghề tới thế hệ trẻ. Ban Tổ chức điều hành hội thi bảo đảm công tâm, khách quan, đúng tiêu chí chuyên môn và tuyệt đối an toàn thực phẩm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành phường Phú Thượng

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tặng đảng viên lão thành phường Phú Thượng

Phú Thượng ra quân "xóa" điểm nghẽn đô thị

Phú Thượng ra quân "xóa" điểm nghẽn đô thị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Xã Tam Hưng sẵn sàng cho ngày bầu cử

Xã Tam Hưng sẵn sàng cho ngày bầu cử

24 Feb, 09:27 PM

Kinhtedothi - Với sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt của chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đang sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lãnh đạo xã Thường Tín dâng hương tại 2 khu di tích lịch sử, văn hoá

Lãnh đạo xã Thường Tín dâng hương tại 2 khu di tích lịch sử, văn hoá

24 Feb, 08:49 PM

Kinhtedothi - Theo kế hoạch Lễ khai bút và sản xuất làng nghề truyền thống xuân Bính Ngọ của xã Thường Tín năm 2026 sẽ được tổ chức chiều 25/2/2026 (ngày mùng 9 tháng Giêng), do vậy chiều 24/2, UBND xã Thường Tín tổ chức lễ dâng hương tại khu di tích Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội và khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân Văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, thôn Nhị Khê.

Xã Mỹ Đức bắt nhịp công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

Xã Mỹ Đức bắt nhịp công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

24 Feb, 07:16 PM

Kinhtedothi – Với nền tảng ổn định trong dịp Tết và quyết tâm chính trị cao sau Tết, lãnh đạo xã Mỹ Đức khẳng định mục tiêu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, tạo chuyển biến rõ nét trong quản lý địa bàn và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Xã Quốc Oai: chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch tại Chùa Thầy

Xã Quốc Oai: chuyên nghiệp hóa hoạt động du lịch tại Chùa Thầy

24 Feb, 06:30 PM

Kinhtedothi - Chiều 24/2, UBND xã Quốc Oai tổ chức hội nghị làm việc với đội ngũ hướng dẫn viên đang hoạt động tại Di tích Quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách và siết chặt công tác quản lý trong bối cảnh lượng khách tăng cao đầu năm.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ