Đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm trước Kỳ họp thứ 2

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 23/7, huyện Gia Lâm tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND TP Hà Hội - Đơn vị bầu cử số 20 với cử tri huyện Gia Lâm. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến từ hội trường Huyện ủy đến điểm cầu UBND của 22 xã, thị trấn.

 Đại biểu HĐND TP khóa XVI (Đơn vị bầu cử số 20) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.
Đại biểu HĐND TP tham dự Hội nghị tiếp xúc cử tri có ông Vũ Đức Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; ông Đàm Văn Huân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội; ông Lê Anh Quân - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm.
Tại Hội nghị, Tổ đại biểu HĐND TP Hà Nội đã thông báo với cử tri dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 2 HĐND TP Hà Nội khóa XVI và báo cáo của UBND TP Hà Nội trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 18 HĐND TP khóa XV; đồng thời trình bày báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của TP Hà Nội.
Cử tri xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm nêu ý kiến tại Hội nghị. 
Sau khi nghe thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP và các nội dung liên quan, cử tri trên địa bàn huyện Gia Lâm đã tham gia phát biểu. Tổng cộng, đã có 11 ý kiến của cử tri bày tỏ sự thống nhất cao với dự kiến nội dung, thời gian Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của TP.
Bên cạnh đó, cử tri huyện Gia Lâm cũng có ý kiến, kiến nghị TP xem xét, giải quyết một số nội dung như: Đề nghị TP sớm xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng hạ tầng giao thông khu vực sông Cầu Bây; vấn đề chậm sử dụng đất đối với 2 dự án là dự án Cảng thông quan nội địa và dự án Bộ tư lệnh Hải quân; về phân định địa giới hành chính của xã Yên Viên và thị trấn Yên Viên; vấn đề đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng và hạ tầng giao thông khu vực cầu vượt Quốc lộ 3 Hà Nội - Thái Nguyên vào thôn Đình Vỹ (xã Yên Thường); cần có hướng dẫn cho địa phương khắc phục những bất cập trong thực hiện gắn biển số nhà, tên đường tại xã Đa Tốn; vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại xã Cổ Bi, xã Kim Sơn…
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND TP- Đơn vị bầu cử số 20, ông Vũ Đức Bảo trân trọng tiếp thu và trả lời ý kiến, kiến nghị mà cử tri huyện Gia Lâm quan tâm. Đồng thời cho biết, những vấn đề liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, sở ngành… sẽ được Tỏ công tác tổng hợp thành văn bản để trình tại Kỳ họp thứ 2 HĐND TP khóa XVI xem xét giải quyết.