Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/6, các đại biểu HĐND TP Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 22 gồm các đại biểu Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Đình Đoàn, Nguyễn Đình Hưng tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh trước kỳ họp thứ 6, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh
Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh

Tại Hội nghị, đại biểu Phạm Đình Đoàn (Chủ tịch tập đoàn - Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Phú Thái); đại biểu Nguyễn Đình Hưng (Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) thay mặt Tổ đại biểu báo cáo dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thường kỳ giữa năm HĐND Thành phố khóa XVI; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri huyện Mê Linh trước và sau kỳ họp thứ 3, HĐND Thành phố khóa XVI.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn (Chủ tịch tập đoàn - Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Phú Thái) báo cáo
Đại biểu Phạm Đình Đoàn (Chủ tịch tập đoàn - Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn Phú Thái) báo cáo

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, cử tri huyện Mê Linh bày tỏ sự đồng tình, thống nhất với dự kiến thời gian, nội dung chương trình kỳ họp thứ 6, HĐND Thành phố khóa XVI; đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Thành phố đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Mê Linh cũng gửi tới đại biểu HĐND Thành phố một số kiến nghị về các nội dung: đẩy nhanh tiến độ dự án hồ điều hòa trong khu công nghiệp Quang Minh; khắc phục tình trạng ngập úng sau mưa ở một số tuyến đường thuộc địa bàn xã Quang Minh gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân...

Đại biểu HĐND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Mê Linh - Ảnh 1
Các cử tri huyện Mê Linh phát biểu, kiến nghị
Các cử tri huyện Mê Linh phát biểu, kiến nghị

Các cử tri cũng nêu ý kiến về mặt đê và đường gom chân đê trên địa bàn huyện xuống cấp, đặc biệt ở các tuyến đường gom giáp các xã Tráng Việt, Thạch Đà, Chu Phan... đã được TP quan tâm nhưng chưa rõ thời gian triển khai. Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm, đẩy nhanh dự án mở rộng mặt đê và đường gom chân đê tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận lợi.

Cử tri Lê Thị Lan nêu ý kiến về việc triển khai đường gom Bắc Thăng Long Nội Bài đến nay gần 10 năm chưa hoàn thành, mong được quan tâm hoàn thành dự án...

Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri
Các đại biểu lắng nghe, tiếp thu ý kiến cử tri

Tại Hội nghị, thay mặt Tổ đại biểu HDND Thành phố, đại biểu Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời, trực tiếp trả lời và giải đáp một số vấn đề ngay tại buổi tiếp xúc. Đối với những nội dung khác, đại biểu Hoàng Anh Tuấn cho biết Tổ đại biểu HĐND Thành phố sẽ tổng hợp và chuyển đến các đơn vị liên quan của UBND Thành phố để tháo gỡ khó khăn, giải quyết theo thẩm quyền.

Thay mặt Tổ đại biểu HDND Thành phố, đại biểu Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri
Thay mặt Tổ đại biểu HDND Thành phố, đại biểu Hoàng Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Mê Linh tiếp thu toàn bộ các ý kiến, kiến nghị của cử tri