Đại biểu HĐND TP sẽ sâu sát với cử tri, dành nhiều thời gian đi cơ sở

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 10/5, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cùng 6 ứng cử viên đại biểu (ƯCV ĐB) HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Hai Bà Trưng để trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.

Ứng cử ĐB HĐND TP nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu cử số 4 gồm có: Ông Nguyễn Văn Sửu-Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP; ông Nguyễn Văn Nam-Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng; ông Trịnh Xuân Cường-Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chánh văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng; ông Đào Quang Minh-Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Thanh Nhàn; ông Tô Quang Phán-Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng Giám đốc-Tổng Biên tập Đài PT&TH Hà Nội; bà Phùng Bích Nga-Chủ tịch Hội LHPN quận Hai Bà Trưng; ông Vũ Hồng Việt-Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển hạ tầng Hiệp hội Công Thương Hà Nội.
Đại biểu HĐND TP sẽ sâu sát với cử tri, dành nhiều thời gian đi cơ sở - Ảnh 1
 Cử tri phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) kiến nghị với các ứng cử viên ĐB HĐND TP
 
Trình bày chương trình hành động của mình, ông Trịnh Xuân Cường chia sẻ: Lần đầu tiên được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND TP, tôi ý thức đây là một niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm rất lớn khi được ứng cử ngay tại nơi công tác. Tôi hứa sẽ cùng tập thể lãnh đạo Văn phòng Quận ủy tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị và nếp sống văn minh đô thị. Bằng hết khả năng, trách nhiệm của mình, tôi sẽ tham gia góp ý xác đáng trong quá trình xây dựng, thông qua các nghị quyết, đề án, chương trình của HĐND TP đảm bảo tính khả thi cao, hợp lòng dân, đặc biệt quan tâm những vấn đề liên quan đến quận Hai Bà Trưng.
Đại biểu HĐND TP sẽ sâu sát với cử tri, dành nhiều thời gian đi cơ sở - Ảnh 2

Toàn cảnh hội nghị
Ông Đào Quang Minh khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ thể hiện chính kiến tham gia đề xuất những giải pháp về y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện; đề xuất đổi mới cơ chế hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, đẩy mạnh hoạt động y tế dự phòng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho Nhân dân, tăng cường giám sát phát hiện sớm để dập dịch kịp thời. 

Đồng thời, sẽ tham mưu tăng cường nhân lực y tế cho nông thôn vùng sâu vùng xa; đẩy mạnh đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế “lấy người bệnh là trung tâm”; tham mưu thực hiện tốt chính sách BHYT cho người nghèo, người có công, người cao tuổi…

Trên cương vị Bí thư Quận ủy, ông Nguyễn Văn Nam cam kết dành nhiều thời gian đi cơ sở, khảo sát đời sống của Nhân dân trên địa bàn để có đề xuất phù hợp với HĐND TP, tập trung vào: Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ người dân và DN, tạo điều kiện phát triển mạnh dịch vụ-thương mại chất lượng cao; tăng cường ứng dụng KHCN-CNTT trong SXKD và hoạt động của các cơ quan Nhà nước. 

Bên cạnh đó, đề xuất huy động các nguồn lực mở rộng xã hội hóa để xây dựng nhanh và đồng bộ hạ tầng y tế, đô thị và hạ tầng xã hội trên địa bàn, gắn hết hệ thống giao thông chung của TP với các địa bàn dân cư tại các phường theo quy hoạch, tích cực cung cấp điện, nước cho Nhân dân; có cơ chế phù hợp đẩy nhanh tiến độ cải tạo các chung cư cũ-đang là một công việc có khối lượng lớn tại quận. 

Đồng thời, đề xuất đẩy nhanh tiến độ cấp GCN quyền sử dụng đất-quyền sở hữu nhà, di dời các cơ sở ô nhiễm; tập trung rà soát quỹ đất trên địa bàn để phục vụ xây dựng trường học, các nhà văn hóa ở khu dân cư…

ƯCV Phùng Bích Nga cho biết, nếu là ĐB HĐND TP, sẽ kiến nghị những chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em, tập trung tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho các tầng lớp nữ, tổ chức trợ giúp pháp lý cho hội viên phụ nữ; giúp chị em bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của mình hoặc chống các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em. 

Bà Nga cũng khẳng định, sẽ luôn đồng hành với hộ nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân, trẻ em khuyết tật, mồ côi, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam… Trong điều kiện VSATTP đang rất được quan tâm, tôi cũng sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của phụ nữ khi kinh doanh, chế biến thực phẩm hoặc quyết định lựa chọn thực phẩm an toàn.

Ông Tô Quang Phán nhấn mạnh, sẽ tích cực lắng nghe ý kiến của Nhân dân để chỉ đạo các cơ quan báo chí của Hà Nội phản ánh kịp thời hiệu quả những vấn đề cử tri bức xúc; bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người dân, đề xuất các cấp chính quyền TP và quận giải quyết trên tinh thần đúng pháp luật, vì dân, do dân. 

Đồng thời, nghiên cứu đề xuất giải pháp để thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho quận như: Khu sinh hoạt cộng đồng, trường học; quản lý trật tự xây dựng đô thị; đầu tư cải tạo hè đường, ngõ phố của quận để đồng bộ với cơ sở hạ tầng của Thủ đô; giải quyết bất cập trong xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo VSATTP; bảo tồn và phát triển phong tục tập quán tốt đẹp của quận…

Đối với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, ông bày tỏ mong muốn được cử tri quận Hai Bà Trưng tín nhiệm bầu để có điều kiện thực hiện chương trình hành động của mình, trong đó: Sẽ chú trọng tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND TP, nhất là những lĩnh vực liên quan đến đời sống an sinh xã hội, đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. 

Để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội của quận Hai Bà Trưng, ông sẽ phối hợp với các ngành các cấp trình UBND TP sớm giải quyết những mong muốn chính đáng của quận theo 3 nhóm vấn đề: Quan tâm công tác quản lý đô thị, nhất là quản lý thực hiện quy hoạch xây dựng gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, đảm bảo giữ vững trật tự văn minh đô thị; tập trung công tác an sinh xã hội mà trọng tâm là công tác đảm bảo VSATTP; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. 

ƯCV Vũ Hồng Việt nhấn mạnh: Quận Hai Bà Trưng là nơi tập trung nhiều khu thương mại, chợ đầu mối và hộ kinh doanh buôn bán đa dạng ngành nghề, dịch vụ và khu vui chơi giải trí, ông sẽ mạnh dạn tham mưu đề xuất HĐND TP xây dựng quận thành một trung tâm thương mại-dịch vụ lớn hàng đầu ở Thủ đô. Thương mại-dịch vụ du lịch-nông nghiệp là 3 lĩnh vực gắn liền với nhau, nên TP cần khuyến khích mô hình nuôi trồng tập trung, áp dụng KHCN định hướng các ngành công nghiệp phục vụ nông nghiệp để cung ứng hóa chất phân bón thức ăn chăn nuôi sạch để dập tắt nạn thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo yên tâm cho khách du lịch…

Lắng nghe chương trình hành động của các ƯCV, cử tri quận Hai Bà Trưng bày tỏ sự tin tưởng, mong họ phát huy tốt nhất trách nhiệm của mình để xây dựng TP và quận ngày càng phát triển. Cử tri Phạm Ngọc Thạch-phường Bạch Đằng đề xuất, các ĐB HĐND TP nếu trúng cử lần này cần tập trung giám sát giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, đi sâu sát với cơ sở, mỗi năm cần 1-2 lần đến tận tổ dân phố lắng nghe cử tri; mong ĐB giám sát công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí đất đai, lãng phí thời gian... Cử tri Nguyễn Duyên Hải-Bí thư Chi bộ 7 phường Minh Khai thì đề nghị: ƯCV đại diện cho ngành y tế cần hưởng ứng phong trào “Nói không với phong bì”, giải quyết sự phân biệt giữa việc khám chữa bệnh bằng BHYT và không bằng BHYT… 

Với Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng, cần giải quyết triệt để những bức xúc tại dự án Công viên Tuổi trẻ Thủ đô đã tồn tại nhiều năm, tình trạng úng ngập trên địa bàn... Với Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu, cử tri đề nghị quan tâm tham gia giải quyết triệt để bài toán giao thông đô thị, nhất là những dự án đường sắt đô thị…

Thay mặt các ƯCV, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cảm ơn chân thành tới những góp ý của cử tri quận và thừa nhận: Vấn đề phòng chống tham nhũng đã có chỉ đạo từ BCĐ TƯ và TP đã nỗ lực vào cuộc song đây vẫn sẽ là công cuộc kiên trì. Đặc biệt, “tôi rất tâm đắc ý kiến phải tích cực phòng chống lãng phí thời gian, trong đó TP gần đây đã rất cố gắng giảm họp hành trực tiếp, với những gì trực tuyến được thì cố gắng tối đa để họp trực tuyến, đi kèm với nội dung họp phải thực chất, đề cao trách nhiệm người đứng đầu”, ông Sửu nhấn mạnh và cũng cho biết, sẽ cùng TP đẩy nhanh các công trình trọng điểm phát triển giao thông đô thị, nhất là các tuyến đường sắt để giải quyết ùn tắc.