Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10

Kinhtedothi - Sáng 15/12, các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội tiếp xúc cử tri theo hình thức trực tiếp tại phường Hoàn Kiếm và trực tuyến đến 11 điểm cầu xã, phường: Cửa Nam, Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Đông Anh, Thư Lâm, Thiên Lộc, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có ông Trương Xuân Cừ - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam; bà Dương Minh Ánh - Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Nội; đại diện một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo và các cử tri đại diện cán bộ cơ sở, các tầng lớp nhân dân; các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 12 xã, phường.

Tại đây, các đại biểu Quốc hội đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, và thông báo với cử tri kết quả trả lời của các cơ quan có thẩm quyền về những kiến nghị cử tri tại kỳ tiếp xúc lần trước; báo cáo với cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chương trình hành động đã hứa trước cử tri khi vận động bầu cử và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ thay mặt các đại biểu tại đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội tiếp thu, ghi nhận ý kiến cử tri.

Phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc cử tri, cử tri đơn vị bầu cử số 2 ghi nhận và đánh giá cao tinh thần lắng nghe, cầu thị của Quốc hội. Tại kỳ họp vừa qua, các luật, nghị quyết được thông qua bao trùm hầu hết các lĩnh vực quan trọng, thiết yếu của đời sống kinh tế - xã hội - văn hóa, nhiều vấn đề mới, phát sinh trong thực tiễn, đồng thời tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế.

Các đại biểu Quốc hội cũng ghi nhận các ý kiến phát biểu của cử tri. Trong đó, cử tri phường Hoàn Kiếm bày tỏ sự phấn khởi và đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ của Quốc hội trong kỳ họp vừa qua.

Qua theo dõi các phiên thảo luận, chất vấn và quyết nghị, cử tri nhận thấy Quốc hội đã dành nhiều thời gian để xem xét những vấn đề lớn, đồng thời cũng rất quan tâm đến những vấn đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống hàng ngày của nhân dân. Trong đó có chủ trương về việc bảo đảm tính ổn định, đồng bộ trong sử dụng sách giáo khoa.

Cử tri mong rằng chủ trương đúng đắn này sẽ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm sách giáo khoa ổn định lâu dài, giá cả hợp lý, chất lượng tốt. Bên cạnh đó, cử tri rất quan tâm đến vấn đề giá cả các mặt hàng thiết yếu.

Cử tri nêu ý kiến 

Cử tri phường Cửa Nam đề xuất một số nội dung về: đổi mới và sáng tạo trong đột phá và cải cách, tiếp tục có cơ chế thúc đẩy các mô hình sáng tạo trong quản lý đô thị, kinh tế số, cải cách hành chính và dịch vụ công; xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp (vệ sinh môi trường, duy tu hạ tầng đô thị, chỉnh trang ngõ xóm, khu chợ, tuyến phố, vỉa hè... ); đẩy nhanh tiến độ ban hành các quy hoạch, kế hoạch, nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô, bảo đảm sự đồng bộ và phù hợp với yêu cầu phát triển giai đoạn mới...

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội Trương Xuân Cừ thay mặt đơn vị bầu cử số 2 TP Hà Nội tiếp thu, ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến đóng góp thiết thực, tâm huyết của cử tri, đồng thời, khẳng định, sẽ tiếp thu, kiến nghị các ý kiến nêu trên sang Quốc hội khóa tiếp theo.

Tổ đại biểu số 3 HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri của 5 phường

Tổ đại biểu số 3 HĐND Thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri của 5 phường

Tổ đại biểu số 10 HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 28

Tổ đại biểu số 10 HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 28

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

Đại hội XIV của Đảng: Điểm hẹn lịch sử mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc

18 Jan, 01:43 PM

Kinhtedothi - Mỗi kỳ Đại hội Đảng không chỉ là dịp tổng kết một nhiệm kỳ lãnh đạo, mà còn là thời khắc kết tinh trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc, cũng là nơi Đảng nhìn lại mình một cách nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, đồng thời hoạch định con đường đi tới kỷ nguyên mới, trong bối cảnh mới với những cơ hội đan xen thách thức chưa từng có.

Đại hội XIV của Đảng - Hội tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

Đại hội XIV của Đảng - Hội tụ niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển

18 Jan, 10:10 AM

Kinhtedothi - Trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, từ cán bộ, đảng viên ở cơ sở, người dân khu dân cư, cộng đồng doanh nghiệp đến đại biểu Quốc hội, trí thức đều bày tỏ niềm tin sâu sắc và những kỳ vọng lớn lao vào Đại hội - nơi hội tụ ý chí, khát vọng phát triển và quyết tâm đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

Bồi đắp niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc

18 Jan, 07:40 AM

Trong công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thông tin, tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng dư luận, củng cố niềm tin và lan tỏa tầm nhìn, khát vọng phát triển. Trao đổi với báo chí, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIV đã làm rõ những kết quả nổi bật, định hướng trọng tâm và yêu cầu đặt ra đối với báo chí trong đợt tuyên truyền cao điểm hướng tới Đại hội XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ