Đại biểu Quốc hội Hà Nội tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất, Ứng Hòa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 4/5, Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 8 (huyện Thạch Thất), số 6 (huyện Ứng Hòa) đã có buổi tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thạch Thất đã được Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội thông báo về dự kiến nội dung Chương trình làm việc kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XIII và kết quả giải quyết một số kiến nghị của cử tri thành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Đoàn, cử tri huyện Thạch Thất đã đề nghị Quốc hội tiếp tục giám sát chặt chẽ các vấn đề nóng của xã hội hiện nay như: các chính sách về ổn định kinh tế vĩ mô, chống lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội; chính sách phát triển nông nghiệp; việc thu phí giao thông; thời gian công tác và chế độ phụ cấp cho cán bộ cấp xã; kiến nghị tăng chế độ cho cán bộ trưởng thôn; chế độ chính sách cho những người có công, nạn nhân bị phơi nhiễm chất độc màu da cam; kiến nghị Quốc hội có cơ chế, chính sách riêng cho quỹ tín dụng nhân dân, hỗ trợ lãi xuất cho quỹ tín dụng nhân dân…

 

Sau khi nghe 9 ý kiến kiến nghị của cử tri huyện Thạch Thất, đồng chí Đào Văn Bình thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội đã ghi nhận và giải đáp một số kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa sẽ chuyển những kiến nghị đó lên Quốc hội cũng như các cơ quan chức năng của Trung ương, TP Hà Nội để giải quyết và thông báo kết quả với cử tri trong thời gian sớm nhất. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Ứng Hòa đề nghị Quốc hội tiếp tục giám sát chặt chẽ các vấn đề "nóng" hiện nay của xã hội như về chính sách đối với nông nghiệp và nông thôn; về giao thông tại các xã không có lề đường, không có rãnh thoát nước, nhất là nhiều đoạn còn bị hư hỏng nặng gây ngập úng khi mưa nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cử tri huyện Ứng Hòa còn nêu nhiều về công tác cải cách hành chính đã duy trì một cửa và một cửa liên thông, thực hiện theo phân cấp, nhưng trên thực tế một số quy định vẫn còn bất cập, chồng chéo ở các công đoạn, thủ tục, hành chính, giấy tờ còn phiền hà cho người dân...chính vì vậy cử tri mong muốn Quốc hội nên có cơ chế đào tạo chuyên sâu, bổ nhiệm cán bộ làm tại bộ phận một cửa liên thông có đủ trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri còn mong muốn Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho gia đình có nạn nhân bị chất độc da cam nhiều hơn nữa; mặt khác, trái với mong muốn này, một số gia đình không có người nhiễm nhưng vẫn được hưởng chế độ nhà nước, do đó, cử tri  yêu cầu Nhà nước kiểm tra, nếu thấy sai thì phải thu hồi, và xử lý cán bộ đã làm sai chính sách...Ngoài ra, một số cử tri mong muốn Thành phố cần quan tâm nhiều hơn đến chế độ với cán bộ xã, nhiều người có nhiều năm đóng góp cho thôn, xã từ thời bao cấp, nay nghỉ việc không được hưởng chế độ gì.

Đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội đã tiếp thu toàn bộ ý kiến cử tri.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần