Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại biểu Quốc hội phải nói được trăn trở của Nhân dân

Kinhtedothi - Đó là mong muốn của cử tri đối với các ứng cử viên tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 8 TP Hà Nội vào ngày 13/5.
Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 8 gồm có ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thượng tướng Nguyễn Văn Được - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ; ông Trần Danh Lợi - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật Hà Nội; bà Bạch Tố Uyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ba Trại, huyện Ba Vì.
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất. Ảnh Thanh Hải.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Thạch Thất. Ảnh: Thanh Hải.
Trình bày chương trình hành động của mình nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, cả 5 người ứng cử đều nhấn mạnh sẽ thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến cử tri, trọng dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công dân và là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, để cơ quan quyền lực cao nhất hoạt động ngày càng hiệu quả hơn.

Trong phần trình bày chương trình hành động của mình, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải hứa nếu trúng cử, sẽ phấn đấu để trở thành người đại diện xứng đáng của cử tri. Người đứng đầu Đảng bộ TP Hà Nội cũng cho biết, TP sẽ dành nguồn lực đầu tư cho khu vực ngoại thành, trong đó có huyện Thạch Thất. Giai đoạn 5 năm tới, Thạch Thất dự kiến sẽ được đầu tư 18 dự án, trên 1.300 tỷ đồng, hỗ trợ có mục tiêu khoảng 500 tỷ đồng và thực hiện hỗ trợ đặc thù các cơ sở hạ tầng. Đặc biệt là việc quy hoạch khu đô thị Hòa Lạc hiện đang trình Chính phủ phê duyệt. Khu đô thị vệ tinh với quy mô dân số vào khoảng 600.000 người này sẽ là động lực lớn cho Thạch Thất nói riêng và Hà Nội nói chung phát triển.

Với cương vị là người đứng đầu Đảng bộ Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo TP tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, ban hành các cơ chế đặc thù; phân cấp mạnh mẽ cho cơ sở; huy động, hỗ trợ các nguồn lực ưu tiên cho huyện để tháo gỡ khó khăn, tạo đột phá, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa bàn. Quy hoạch và triển khai nhanh các dự án hạ tầng kỹ thuật: Đường giao thông, cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới, xử lý ô nhiễm môi trường; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tại hội nghị, cử tri huyện Thạch Thất đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên đưa ra, đồng thời đề nghị nếu trúng cử, mỗi đại biểu Quốc hội phải là những người đại diện, nói được tiếng nói của Nhân dân. Ông Nguyễn Trần Vượng (xã Hương Ngải) đề nghị sau khi được bầu, các đại biểu ngoài những cuộc tiếp xúc cử tri theo định kỳ, phải thường xuyên sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân, kịp thời chuyển tải đến Quốc hội. Đồng tình quan điểm này, ông Phí Đào Văn (Hội Cựu chiến binh huyện) mong muốn đại biểu Quốc hội cần nói lên những trăn trở của Nhân dân. Bên cạnh đó, một số vấn đề như việc xây dựng luật cần sát thực tế, đào tạo việc làm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, quản lý đất đai, đầu tư mạnh mẽ hơn cho biển đảo… cũng được các cử tri gửi gắm tại hội nghị.

Thay mặt các ứng cử viên, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tiếp thu các ý kiến của cử tri và nhấn mạnh: “Dù trúng hay không trúng cử thì tôi cũng như 4 ứng cử viên ở đây đều có chung một tình yêu Hà Nội, đều mong muốn chung sức xây dựng Hà Nội xứng đáng là niềm tin yêu của cả nước”.

Sáng cùng ngày,  5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Đỗ Đức Hồng - Giám đốc Học viện Tư pháp; Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP; Nguyễn Thị Nguyệt Hường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam; Lê Phương Linh - Phó Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện đa khoa Đống Đa; Nguyễn Thị Thanh - Phó giám đốc Trung tâm chữa bệnh giáo dục và lao động số II Hà Nội cũng đã tiếp xúc cử tri tại quận Bắc Từ Liêm.

Trình bày Chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều cam kết sẽ thường xuyên tiếp xúc, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; đồng thời, phát huy hiệu quả vị trí, vai trò của người đại diện Nhân dân để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Lâm Đồng rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

18 Jan, 11:37 AM

Kinhtedothi – Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

Ngoại thành Hà Nội hướng về Đại hội Đảng toàn quốc: Từ làng quê giàu đẹp đến niềm tin vào nhiệm kỳ mới

18 Jan, 05:00 AM

Kinhtedothi - Trong không khí cờ hoa rợp trời, cả nước hân hoan hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, tại các vùng ngoại thành Hà Nội, niềm tin và kỳ vọng vào Đại hội đang lan tỏa sâu rộng từ cơ sở. Từ cán bộ quản lý kinh tế, Mặt trận Tổ quốc, chi bộ thôn đến các chủ cơ sở sản xuất ở làng nghề truyền thống, mỗi ý kiến đều phản ánh sinh động những đổi thay của làng quê trong nhiệm kỳ qua, đồng thời gửi gắm kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược của nhiệm kỳ tới – những chủ trương sát thực tiễn, lấy người dân làm trung tâm, tạo động lực để ngoại thành Hà Nội tiếp tục vươn mình phát triển bền vững.

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

Khai trừ đảng hai nguyên lãnh đạo y tế tỉnh Lâm Đồng

17 Jan, 09:51 PM

Kinhtedothi – Tại kỳ họp vừa qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Lâm Đồng đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng đối với hai nguyên lãnh đạo ngành y tế tỉnh Bình Thuận (cũ) do có vi phạm rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

Công đoàn đề nghị người sử dụng lao động sớm thông tin về thời điểm trả lương, thưởng Tết

17 Jan, 12:49 PM

Kinhtedothi - Công đoàn cơ sở cần đề nghị người sử dụng lao động thông tin sớm và đầy đủ để người lao động biết rõ về kế hoạch, thời điểm trả lương, nâng lương, trả thưởng và các khoản trợ cấp, hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán (như: tặng quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe cho người lao động về quê ăn Tết...).

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ