Đại chiến Anh & Pháp: Khán giả châu Âu chia đôi

An Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Châu Âu sẽ chia đôi để cổ vũ cho trận đại chiến Anh - Pháp mà nhiều khả năng đội thắng sẽ có mặt tại trận chung kết World Cup 2022 với một đối thủ đến từ Nam Mỹ. Bạn đứng về đội tuyển nào?

Châu Âu sẽ chia đôi để cổ vũ cho trận đại chiến Anh – Pháp . Ảnh SM
Châu Âu sẽ chia đôi để cổ vũ cho trận đại chiến Anh – Pháp . Ảnh SM

Nhận định Anh & Pháp, “phép thử liều cao”

Nhà đương kim vô địch Pháp chính là “phép thử liều cao” cho nỗ lực giành chức vô địch của Anh như chính HLV Gareth Southgate thừa nhận. Siêu máy tính của Opta mới đây đã cập nhật tỷ lệ vô địch của 8 đội tuyển tại tứ kết. Theo đó, đội sáng cửa nhất nâng cúp vàng vẫn là Brazil với 28,02%. ĐT Anh của HLV Gareth Southgate với 13,23% cơ hội lên ngôi, nhưng họ sẽ gặp thách thức lớn khi phải đụng độ ĐKVĐ Pháp ở tứ kết tỷ lệ 14,43%.

Lo ngại của cổ động viên Anh là có thật khi với 5 bàn thắng và 2 pha kiến tạo, dẫn đầu World Cup 2022, Kylian Mbappe chắc chắn là ngôi sao nguy hiểm nhất bên phía Pháp mà hàng phòng ngự Anh phải vô cùng cảnh giác. Chân sút 23 tuổi của PSG vừa ghi cú đúp giúp Pháp đánh bại Ba Lan 3 - 1 ở vòng 1/8. Không những thế, Giroud cũng đã có 3 bàn thắng, xếp ngay sau. Hàng công của Pháp đến nay cũng có 9 bàn thắng sau 4 trận đấu cho thấy các học trò của HLV Deschamps thi đấu không đến nỗi tồi.

Thực ra, ngoài việc thắng đậm Iran 6 - 2, khiến điểm rơi phong độ quá sớm phần nào người Anh có quyền tự hào về dàn sao trẻ chất lượng của mình. Các học trò của HLV Gareth Southgate đã có 3 trận giữ sạch lưới, đồng thời ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu (12 bàn). Điểm mạnh của họ là với dàn cầu thủ đang độ chín, HLV Gareth Southgate có thể thi đấu với nhiều sơ đồ khác nhau. Saka, M.Rashford với 3 bàn thắng đang tạo sự yên tâm trên hàng công.

FIFA ngầm báo điều gì qua cuộc nội chiến sân cỏ châu Âu? Ảnh FIFA
FIFA ngầm báo điều gì qua cuộc nội chiến sân cỏ châu Âu? Ảnh FIFA

Tinh hoa trẻ của sân cỏ châu Âu

Đây cũng là trận đấu của lứa cầu thủ trẻ tài năng của 2 nền bóng đá lớn châu Âu. Đội Pháp có các ngôi sao: Mbappé (23 tuổi), Camavinga (20), Tchouameni (22), Kolo Muani (23), Fofana (23), Konaté (23), Saliba (21), Guendouzi (23). Đội Anh cũng mặn mà không kém với các tài năng trẻ : Foden (22 tuổi), Rice (23), Saka (21), Bellingham (19), Gallagher (22), Mount (23).

Theo thống kê trong trong 41 lần gặp nhau “Sư tử” Anh thắng 24 trận, chỉ để thua 11 và hòa 6 trận. Điều đáng nói là trong cả hai lần gặp nhau ở đấu trường World Cup, tuyển Anh đều giành chiến thắng trước Pháp. Đây là điều kiện thuận lợi về mặt tâm lý cho đội Tam sư và cho những ai yêu bóng đá xứ sở sương mù có cái để hy vọng.

Tuy nhiên, trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, tuyển Anh có phong độ kém hơn đối thủ khi chỉ thắng 1 lần, thua 3 và hòa 1. Vì vậy cuộc chạm trán sắp tới ở vòng tứ kết giữa đương kim vô địch Pháp và nhà vô địch World Cup 1966 được đánh giá là cân bằng, khi hai đội sở hữu sức mạnh ngang nhau, đúng là “trận chung kết sớm” của World Cup lần này. Sân cỏ châu Âu cần tìm ra đội bóng mạnh để đón tiếp 2 đội bóng Nam Mỹ là Brazil và Argentina được đánh giá rất cao.

Thông tin bên lề Anh & Pháp

Thông tin lực lượng Anh vs Pháp

Anh: Ben White và Raheem Sterling vắng mặt vì lý do cá nhân.

Pháp: Không có sự thiếu vắng đáng tiếc nào.

Đội hình dự kiến Anh vs Pháp

Anh: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham, Henderson; Rashford, Kane, Foden.

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Thống kê 10 trận gần nhất của Anh 

Đại chiến Anh & Pháp: Khán giả châu Âu chia đôi - Ảnh 1

Thống kê 10 trận gần nhất của Pháp

Đại chiến Anh & Pháp: Khán giả châu Âu chia đôi - Ảnh 2

Lịch sử đối đầu Anh vs Pháp

Đại chiến Anh & Pháp: Khán giả châu Âu chia đôi - Ảnh 3

Nhận định tỷ số Pháp - Anh

Tam sư đang nhận được khá nhiều sự tin tưởng vào khả năng thắng trận khi thi đấu ở thế cửa dưới.

Dự đoán tỷ số: Anh 1 - 1 Pháp

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần