Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2015 sẽ diễn ra trong 9 ngày (từ 15 - 23/11/2015) tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Đây là hoạt động do Bộ VHTTDL, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Di sản văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức với sự tham gia của một số Ban, Bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” có sự tham gia của 150 đồng bào dân tộc được huy động từ các địa phương: Dân tộc Thái, Khơ Mú (Điện Biên); Dân tộc Tà Ôi (Thừa Thiên Huế); Dân tộc Chăm (Bình Định); Dân tộc M’Nông (Đăk Lăk); Dân tộc Sán Chay (Bắc Giang); Dân tộc Kinh, Hoa; Khmer (Cần Thơ); Dân tộc Kinh (Trà Vinh, Hà Nội)…

Trong những ngày diễn ra sự kiện, sẽ có 6 hoạt động chính, gồm: Chương trình khai mạc “Sắt son niềm tin”; Hoạt động trưng bày, triển lãm; Tái hiện các lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc; Tái hiện không gian chợ truyền thống; Hội nghị xúc tiến, đầu tư du lịch; Giới thiệu sản phẩm truyền thống và hàng Việt Nam.