Đại đoàn kết toàn dân tộc phải bắt nguồn từ mỗi cá nhân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 84 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2014), tối 17/11, Nhân dân liên khu dân cư số 10, 11, 12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dự Ngày hội có: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.

Năm qua, Khu dân cư 10,11,12, phường Trần Hưng Đạo đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt từ 90 % trở lên; vận động ủng hộ các quỹ được trên 76,5 triệu đồng.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu phường Trần Hưng Đạo.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu phường Trần Hưng Đạo.
Phát biểu tại Ngày hội, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng khi cộng đồng 3 khu dân cư số 10, 11, 12, phường Trần Hưng Đạo đã có nhiều cố gắng, đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc... Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định; không để phát sinh tệ nạn xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa thực hiện có hiệu quả; ở mỗi khu dân cư ngày càng có nhiều hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các phong trào, hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, giúp đỡ người nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tích cực đẩy mạnh.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tặng quà cho các khu dân cư văn hóa tiêu biểu phường Trần Hưng Đạo.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Ngô Thị Doãn Thanh tặng quà cho các khu dân cư văn hóa tiêu biểu phường Trần Hưng Đạo.
Chủ tịch Quốc hội mong cán bộ và Nhân dân 3 khu dân cư cùng các khu dân cư cả nước tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt những cuộc vận động mà đất nước đang triển khai, đồng tâm hiệp lực, đem sức lực và trí tuệ cùng chung sức vun đắp tình đoàn kết, phát huy thế mạnh, phấn đấu xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, giàu mạnh, góp phần cùng với các phường, quận của thành phố xây dựng Thủ đô ngày càng tươi đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo TƯ, TP đã trao tặng quà cho các khu dân cư, các gia đình văn hóa tiêu biểu; gia đình hộ nghèo, cần nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần