Đại học Duy Tân ký kết hợp tác với MKLaw, gắn đào tạo luật với thực tiễn hành nghề
Kinhtedothi - Ngày 27/1/2026, tại thành phố Đà Nẵng, Đại học Duy Tân tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Công ty Luật TNHH MKLaw, đồng thời tổ chức tọa đàm chuyên đề “Ra trường với bằng Luật: theo nghề hay rẽ lối”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện định hướng gắn đào tạo luật với thực tiễn hành nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Toàn cảnh Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa đại diện Đại học Duy Tân và Công ty Luật TNHH MKLaw.
Tham dự buổi lễ ký kết và tọa đàm có TS. Nguyễn Hữu Phú, Phó Giám đốc Đại học Duy Tân; TS. Hoàng Thị Hường, Quyền Hiệu trưởng Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn; TS. Nguyễn Đức Hiền, Trưởng ban Hợp tác doanh nghiệp và Khởi nghiệp; ThS. Trần Quang Trung, Phó thường trực Khoa Luật; đại diện Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng có ThS. Ls. Trần Tuấn Lợi, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Đà Nẵng cùng đông đảo luật sư, giảng viên và sinh viên Khoa Luật.
Phía đối tác tham gia ký kết có TS. Ls. Hồ Minh Khánh, Giám đốc Công ty Luật TNHH MKLaw.
Đại diện các đơn vị tham dự dự Lễ ký kết hợp tác, gắn đào tạo luật với thực tiễn hành nghề.
Gắn kết đào tạo với thực tiễn - Hướng đi tất yếu của đào tạo luật
Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Đại học Duy Tân và Công ty Luật TNHH MKLaw được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, tuân thủ pháp luật và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, định hướng phát triển của mỗi bên. Nội dung hợp tác tập trung vào các hoạt động mang tính thực chất như tổ chức thực tập, kiến tập nghề nghiệp cho sinh viên luật; mời luật sư, chuyên gia pháp lý tham gia giảng dạy, báo cáo chuyên đề; phối hợp nghiên cứu khoa học và trao đổi kinh nghiệm hành nghề.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Đại diện Đại học Duy Tân và Công ty Luật TNHH MKLaw.
Trong bối cảnh cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, yêu cầu đặt ra đối với đào tạo luật không chỉ dừng ở việc trang bị kiến thức lý luận, mà còn phải hình thành năng lực nghề nghiệp, bản lĩnh pháp lý và đạo đức hành nghề cho người học. Việc kết nối chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và tổ chức hành nghề luật sư vì vậy trở thành hướng đi cần thiết nhằm thu hẹp khoảng cách giữa giảng dạy và thực tiễn.
Tọa đàm nghề nghiệp: đối diện thực tế, định hình lựa chọn nghề Luật
Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm với chủ đề “Ra trường với bằng Luật: theo nghề hay rẽ lối” được tổ chức, do TS. Ls. Hồ Minh Khánh - Giám đốc Công ty Luật TNHH MKLaw chủ trì với sự tham gia chia sẻ của các luật sư, giảng viên và sinh viên luật đến từ nhiều cơ sở đào tạo khác nhau.
TS. Ls. Hồ Minh Khánh giải đáp thắc mắc của sinh viên về lộ trình hành nghề Luật.
Tọa đàm tập trung trao đổi thẳng thắn về thực trạng sinh viên Luật sau khi ra trường, những yêu cầu ngày càng cao của thị trường hành nghề, cũng như các kỹ năng cốt lõi mà sinh viên cần chuẩn bị sớm để có thể theo nghề một cách bền vững. Nhiều ý kiến cho rằng, khoảng cách giữa bằng cấp và năng lực hành nghề vẫn còn hiện hữu, đòi hỏi sinh viên phải chủ động rèn luyện kỹ năng thực hành, tư duy pháp lý và bản lĩnh nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.
Thông qua đối thoại trực tiếp, tọa đàm góp phần giúp sinh viên nhìn rõ hơn các lựa chọn nghề nghiệp, tránh những ảo tưởng phổ biến về nghề Luật, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu kiên trì, kỷ luật và trách nhiệm xã hội -những yếu tố không thể thiếu đối với người hành nghề luật trong bối cảnh hiện nay
Hướng tới đào tạo nguồn nhân lực pháp luật chất lượng cao
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác và buổi tọa đàm nghề nghiệp tại Đại học Duy Tân cho thấy tư duy mở, cách tiếp cận thực tiễn trong đào tạo luật. Thông qua sự đồng hành giữa nhà trường và tổ chức hành nghề luật sư, sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức nền tảng, mà còn được định hướng nghề nghiệp rõ ràng, rèn luyện kỹ năng, đạo đức và bản lĩnh pháp lý.
Hoạt động hợp tác này vì vậy mang ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo luật, gắn đào tạo với yêu cầu thực tiễn hành nghề, đóng góp tích cực vào việc xây dựng đội ngũ luật sư và nhân lực pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đà Nẵng tăng cường hợp tác với doanh nghiệp đổi mới sáng tạo Trung Quốc
Kinhtedothi - Ngày 13/1, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng phối hợp Viện Đổi mới sáng tạo quốc gia và Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (NSSC) tổ chức chương trình giao lưu, kết nối với đoàn doanh nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ Trung Quốc, mở ra thêm kênh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng chính thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam - Bước đột phá thể chế mang tầm chiến lược
Kinhtedothi - Chiều 9/1, tại Khu Công viên phần mềm số 2, thành phố Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam (TTTCQTVN) tại Đà Nẵng, đánh dấu thời điểm mô hình TTTCQT chính thức đi vào vận hành theo Nghị định số 323/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ.

Từ giảng đường đến đấu trường trí tuệ: Sinh viên Luật Đại học Duy Tân giành “cú đúp” huy chương quốc gia
Kinhtedothi - Với thành tích xuất sắc giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng tại cuộc thi Hòa giải Thương mại Việt Nam 2025 (Vietnam Mediation Moot - V-Mediate 2025), sinh viên Trường Ngôn ngữ & Xã hội Nhân văn, Đại học Duy Tân đã khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và chất lượng đào tạo tiên phong của một trong những cơ sở giáo dục đại học năng động hàng đầu cả nước.






