80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại học Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Kinhetdothi - Ngày 10/12, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN, 117 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nhân dịp này, ĐHQGHN vinh dự nhận Thư, lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐHQGHN trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thừa ủy quyền trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ĐHQGHN trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống

Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội và các địa phương, đại diện các tổ chức, đối tác trong nước - quốc tế, các chuyên gia, nhà khoa học, cựu học sinh - sinh viên nhà trường…

Các đại biểu Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho biết: Nghị định số 97/CP 1993 quy định ĐHQGHN là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học đa ngành lớn, gắn đào tạo, nghiên cứu với thực tiễn, có nhiệm vụ đào tạo chuyên gia các ngành khoa học và công nghệ trình độ cao, hỗ trợ học thuật cho các trường đại học khác.

ĐHQGHN là đơn vị sự nghiệp cấp trung ương, hoạt động theo Nghị định của Chính phủ và Quy chế hoạt động do Thủ tướng Chính phủ ban hành...; được Nhà nước ưu tiên bố trí diện tích gần 1.200ha để xây dựng Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Trải qua quá trình phát triển, đến nay, ĐHQGHN là đại học đa ngành, đa lĩnh vực với 9 trường đại học và 5 viện nghiên cứu; 7 trường, khoa, viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc; 14 đơn vị dịch vụ hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu khoa học cùng 2 Bệnh viện, 4 trường phổ thông chuyên và chất lượng cao; gần 5.200 viên chức và người lao động, trong đó số giảng viên và cán bộ nghiên cứu hơn 2.700 người với 556 GS, PGS và 1700 TS.

ĐHQGHN luôn là đơn vị tiên phong đổi mới, khẳng định uy tín trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập của đất nước.

Đây cũng là đơn vị hoạt động khoa học công nghệ phát triển mạnh về quy mô và đạt được một số kết quả tầm cỡ quốc tế, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Cùng với đó, ĐHQGHN thực hiện hiệu quả mô hình hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu, chuyển giao KHCN và cung ứng dịch vụ; từ đó vị thế, uy tín quốc tế của ĐHQGHN được nâng cao.

Tri ân các thế hệ đóng góp vào sự phát triển của ĐHQGHN qua 30 năm phát triển
Tri ân các thế hệ đóng góp vào sự phát triển của ĐHQGHN qua 30 năm phát triển

Tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, nâng cao tầm vóc, thời gian tới, ĐHQGHN đẩy mạnh xây dựng Khu Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc thông minh, hiện đại, bền vững, ngang tầm khu vực; tập trung thu hút nhân tài với cơ chế linh hoạt và hiệu quả; luôn xác định chất lượng là giá trị cốt lõi; tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo...

Trước những kết quả đạt được của ĐHQGHN, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, thành tựu sau 30 năm thực hiện mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực, ĐHQGHN đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận, tặng thưởng Huân chương Sao Vàng và nhiều phần thưởng cao quý.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng và mong muốn, cùng với thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ ĐHQGHN sẽ thật sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; Đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng lòng, chung sức xây dựng ĐHQGHN tiêu biểu cho trí thông minh, sức sáng tạo của con người Việt Nam.

Nhân dịp này, ĐHQGHN đã tri ân các thế hệ lãnh đạo ĐHQGHN và trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển ĐHQGHN cho các cá nhân có nhiều cống hiến, thành tích xuất sắc tại ĐHQGHN...

 

"...Sau 30 năm phấn đấu xây dựng và phát triển, ĐHQGHN đã đạt được các thành tích xuất sắc và thực sự trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học đa ngành lớn, có vị trí đặc biệt quan trọng hàng đầu của đất nước, có vai trò nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam...", Trích thư chúc mừng ĐHQGHN của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ