Đại hội Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Vân Hà - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Ngày 28/4, báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội Đặng Văn Hải...

Các đại biểu tham dự Đại hội công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.
Các đại biểu tham dự Đại hội công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi, hỗ trợ kịp thời cho người lao động

Theo báo cáo của Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị khoá III, nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự quan tâm lãnh đạo của Công đoàn Viên chức TP, cùng sự đoàn kết của BCH Công đoàn, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVCLĐ) và đoàn viên công đoàn, phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị đã được nâng cao về chất lượng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội III Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị đề ra.

Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị đã chủ động và tích cực triển khai thực hiện Chương trình 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2023” với nhiều giải pháp đồng thời. Trong đó chú trọng đến giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ, tổ chức Công đoàn thông qua việc tổ chức cho CBCCVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật đặc biệt là Bộ luật Lao động (sửa đổi bổ sung), Luật Công đoàn Công đoàn...

Đoàn viên công đoàn tham gia biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình Đại hội
Đoàn viên công đoàn tham gia biểu quyết, thông qua nội dung, chương trình Đại hội

Cùng đó, vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ ngày càng rõ nét. Báo đã thực hiện đầy đủ và chu đáo các chế độ đối với đoàn viên công đoàn (chế độ hiếu, hỷ, thăm nom khi có đoàn viên và tứ thân phụ mẫu của đoàn viên ốm, đau; mừng thọ với tứ thân phụ mẫu của cán bộ, người lao động; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho CBCCVCLĐ). Trong đại dịch Covid-19 Công đoàn đã tập trung hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19... Các hoạt động này đã tạo ra sự gắn kết giữa đoàn viên với tổ chức Công đoàn, đồng thời, góp phần đẩy mạnh hoạt động chuyên môn và các hoạt động khác của cơ quan.

Bên cạnh những kết quả đạt được, BCH Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua như: vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ, đoàn viên Công đoàn chưa thực sự chủ động, hoạt động của một số tổ công đoàn chưa đều tay; Quỹ công đoàn còn hạn chế, chưa tạo được nhiều nguồn thu tăng quỹ nên cũng ảnh hưởng đến tính chủ động của hoạt động công đoàn...

Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội Đặng Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội Đặng Văn Hải phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng báo chí theo xu hướng hiện đại

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà BCH công đoàn và công đoàn viên Báo Kinh tế & Đô thị đạt được trong nhiệm kỳ qua, được công đoàn viên chức Thành phố đánh giá cao. Mặc dù có những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng như sự gia tăng số lượng đoàn viên công đoàn, người lao động do thực hiện chủ trương sáp nhập cơ quan báo chí, nhưng tổ chức Công đoàn Báo đã phối hợp chặt chẽ với Ban biên tập chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi cho người lao động thông qua nhiều hoạt động đa dạng, thiết thực; đã tạo sợi dây kết nối các công đoàn viên, người lao động để có niềm tin vào sự lãnh đạo của Ban biên tập và đảng ủy.

Đồng tình với những mục tiêu, giải pháp mà BCH Công đoàn đưa ra, trên cơ sở kết quả đạt được và tình hình hiện nay, Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đề nghị BCH công đoàn báo triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu đại hội đề ra. Trước mắt tiếp tục thực hiện xây dựng khối đoàn kết toàn cơ quan; Động viên đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng báo chí theo xu hướng hiện đại. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, ứng dụng công nghệ đưa sản phẩm đến với nhiều tầng lớp công chúng khác nhau để nâng cao uy tín, vị thế của Báo Kinh tế & Đô thị; làm tốt công tác kinh tế báo chí, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho cán bộ phóng viên.

Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội
Tổng biên tập Báo Kinh tế & Đô thị Nguyễn Thành Lợi phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đồng thời, BCH Công đoàn cần tiếp tục phát huy vai trò, kịp thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị về các giải pháp chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn, nâng cao điều kiện làm việc cho công đoàn viên...

Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị đề nghị đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, bầu ra các đồng chí xứng đáng, đủ điều kiện, tiêu chuẩn và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia BCH, ban lãnh đạo công đoàn nhiệm kỳ mới.

Tham dự Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố Hà Nội Đặng Văn Hải đánh giá, nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn Báo đã có phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đảm bảo chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ.

Đoàn viên công đoàn tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028
Đoàn viên công đoàn tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

Tiếp thu những ý kiến đóng góp cũng như kiến nghị, đề xuất của Công đoàn Báo vào văn kiện Đại hội V Công đoàn Viên chức Thành phố, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố cho biết sẽ tiếp thu, báo cáo Ban thường vụ, BCH Công đoàn Viên chức Thành phố để chỉnh sửa, hoàn thiện và đưa vào chương trình, kế hoạch hoạt động trong thời gian tới.

Đồng tình với mục tiêu nhiệm vụ nêu trong báo cáo của BCH Công đoàn Báo, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Công đoàn cơ sở Báo Kinh tế & Đô thị cần thực hiện tốt trong thời gian tới như: Nâng cao vai trò của Công đoàn trong giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới, đa dạng hoá các hình thức, biện pháp tuyên truyền; Nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, người lao động; Thực hiện tốt chức năng của Công đoàn trong tình hình mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; Thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị, khoá IV, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 đồng chí; bầu các đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, BCH Công đoàn Báo Kinh tế & Đô thị đặt mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, khắc phục hiện tượng hành chính hóa; tăng cường đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ CBCCVCLĐ có trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế, xây dựng báo Kinh tế & Đô thị ngày càng phát triển vững mạnh, nâng hạng báo điện tử.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được BCH Công đoàn khoá IV đưa ra là: Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ; Làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, CBCCVCLĐ; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và CBCCVCLĐ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị...