Đại hội Công đoàn Văn phòng UBND TP Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 19/4, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND TP Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Côg đoàn Văn phòng UBND TP nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Côg đoàn Văn phòng UBND TP nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Phạm Bá Vĩnh cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, tổng số đoàn viên Công đoàn Văn phòng UBND thành phố là 234 đoàn viên sinh hoạt tại 13 Tổ Công đoàn. Trong nhiệm kỳ 2017-2022, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Văn phòng, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố, với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức lao động đã vượt qua khó khăn thử thách cùng với cơ quan; công đoàn viên phát huy trí tuệ đẩy mạnh phong trào thi đua của đội ngũ cán bộ, công chức và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan đã phối hợp với chính quyền  làm tốt công tác quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trên cơ sở chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước quy định. Công đoàn cơ quan làm tốt công tác phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan để đoàn viên tích cực tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động nhằm động viên, cải thiện đời sống bằng các hoạt động cụ thể. Cùng với đó, toàn bộ cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội. Cụ thể, ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Trường Sa thân yêu”…, các hoạt động từ thiện khác với tổng kinh phí hơn 1,1 tỷ đồng.

Quang cảnh Đại hội. 
Quang cảnh Đại hội. 

Về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2023-2028,  Công đoàn Văn phòng UBND TP tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, đoàn viên công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan. Trong đó, Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới với 90% trở lên cán bộ công chức, viên chức lao động tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Phạm Bá Vĩnh đánh giá cao những kết quả mà Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2017-2022 đạt được. Đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn; tham gia các hội đồng nâng lương; tổ chức thăm hỏi, động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Phạm Bá Vĩnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND TP cần thực hiện tốt các chỉ tiêu Đại hội đề ra. Trong đó, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ công chức, viên chức lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện nhân đạo; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công đoàn cho phù hợp với thực tiễn.

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 11 đồng chí và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội 2023-2028.

 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo UBND TP ủng hộ Quỹ Vì biển đạo Việt Nam năm 2023. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh và lãnh đạo UBND TP ủng hộ Quỹ Vì biển đạo Việt Nam năm 2023. 

Trước đó, Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng UBND TP tổ chức Lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 của cơ quan Văn phòng. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND TP dự và ủng hộ. Các cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND TP đã ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023 mỗi người tối thiểu một ngày lương.