Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số năm 2019: Lựa chọn, suy tôn đại diện thực sự tiêu biểu

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đang tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành và 4 huyện có đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống tập trung, triển khai các nội dung liên quan tới công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS trên địa bàn Hà Nội.

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu trao quà cho người có uy tín. Ảnh: Lâm Nguyễn
Bảo đảm công khai, đồng thuận từ cơ sở

Năm 2019, TP Hà Nội sẽ có 4 huyện tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện gồm: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai và Mỹ Đức. Để chuẩn bị cho công tác đại hội, Thành ủy Hà Nội đã sớm ban hành Thông tri số 16-TT/TU để chỉ đạo tổ chức. Cuối tháng 3 vừa qua, UBND TP Hà Nội cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III năm 2019, trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu là Trưởng ban, trực tiếp chỉ đạo.

Theo Ban Dân tộc TP, đến nay, các địa phương đã và đang tiến hành rà soát, triển khai các bước theo hướng dẫn. Trong đó, công tác đại biểu được đặc biệt quan tâm. Năm 2019, các đại biểu chính thức tham dự đại hội cấp huyện không quá 200 người. Việc chọn, cử đại biểu phải đảm bảo cơ cấu thành phần dân tộc, độ tuổi, lĩnh vực; bảo đảm công khai, dân chủ, bình đẳng, đồng thuận từ cơ sở.

Vụ trưởng Vụ Chính sách dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Nguyễn Thị Tư cũng lưu ý các địa phương của Hà Nội, trong quá trình tuyển lựa đại biểu tham dự đại hội năm 2019, cần bảo đảm số lượng đại biểu là nữ. Theo hướng dẫn của T.Ư, con số này cần chiếm tối thiểu 30% tổng số đại biểu. Cùng với đó, Hà Nội cũng cần đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện tham gia đại hội cho nhóm các đại biểu trẻ tuổi.

Hoàn thành đại hội cấp huyện trong quý II

Một điểm rất thuận lợi cho việc tuyển lựa thành phần đại biểu tham gia đại hội năm nay, đó là kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc. Theo Trưởng ban Dân tộc TP Nguyễn Tất Vinh, thông qua sự kiện này, đội ngũ làm công tác dân tộc sẽ có được số liệu chính xác nhất về thành phần dân tộc, độ tuổi, lĩnh vực… Qua đó, giúp việc lựa chọn đại biểu đáp ứng đúng các tiêu chí. Điều này sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện.

Theo Thông tri số 06-TT/TU của Thành ủy Hà Nội, 4 huyện có đồng bào DTTS sinh sống tập trung cần phải hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện xong trước ngày 30/6/2019. Tiếp theo đó, Đại hội đại biểu các DTTS TP Hà Nội lần thứ III cũng sẽ phải hoàn thành trong tháng 11/2019. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến cơ sở tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS. Chuẩn bị tốt nội dung đại hội theo hướng dẫn của T.Ư. Công tác tổ chức đại hội cần bảo đảm trang trọng với quy mô phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Đồng thời, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp Nhân dân Thủ đô, nhất là ở đồng bào DTTS.

Mới đây, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cũng nhấn mạnh: Việc giới thiệu đại biểu tham gia đại hội các cấp phải được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở, đảm bảo thực sự tiêu biểu, đại diện cho các DTTS thuộc mọi thành phần, lĩnh vực của đời sống xã hội và phải có đủ đại diện các DTTS cư trú trên địa bàn nơi tổ chức đại hội. Bên cạnh đó, việc bình chọn, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật cũng phải bảo đảm đúng quy định, tiêu chuẩn, có tác dụng khích lệ, động viên, và tạo được động lực thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần