Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I thành công tốt đẹp
Kinhtedothi - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp, mở ra chặng đường mới với niềm tin và quyết tâm vững chắc.
Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
Theo Nghị quyết, quan điểm phát triển của tỉnh là phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; khơi dậy ý chí tự tin, tự lực, khát vọng vươn lên; gắn kết chặt chẽ, triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, trong đó xác định: phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên.
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: TTBC
Mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới được xác định: phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ; tự cường, tự tin trong kỷ nguyên mới, phát triển phồn vinh, hạnh phúc.
Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó có những mục tiêu quan trọng như: tốc độ tăng tổng sản phẩm (theo giá so sánh 2010) bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%; GRDP theo giá hiện hành đạt 170 nghìn tỷ đồng; thu ngân sách Nhà nước phấn đấu đạt 12 nghìn tỷ đồng; đến năm 2030 thu hút 6 triệu lượt khách du lịch.
Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học: mầm non đạt 73%, phổ thông từ 80% trở lên. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 30% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia giảm bình quân từ 3-4%/năm. Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 62%; 100% khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Hàng năm, hơn 90% tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; hơn 90% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ kết nạp đảng viên đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên toàn đảng bộ.
Để hiện thực hóa mục tiêu, Đại hội xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 8 nhóm giải pháp chủ yếu.
3 khâu đột phá gồm: đột phá mạnh mẽ về xây dựng thể chế theo thẩm quyền nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực quản trị của chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đột phá về phát triển toàn diện nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, giảm nghèo bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu bế mạc Đại hội. Ảnh: TTBC
Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cần tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về kết quả Đại hội. Đồng thời, khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao nhất; phát động các phong trào thi đua, biến Nghị quyết thành hành động cách mạng cụ thể, tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của nhiệm kỳ.
Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết một lòng, nêu cao quyết tâm chính trị, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá và các giải pháp đã đề ra. Đồng thời, đề cao tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với sự thống nhất cao, 100% đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh khẳng định, Nghị quyết và các văn kiện được thông qua là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội cũng nhìn nhận còn những tồn tại, hạn chế cần được nghiêm túc kiểm điểm và khắc phục, coi đây là động lực để toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết, khát vọng vươn lên, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.
Ngay sau bế mạc, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
Kinhtedothi - Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã long trọng khai mạc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I tiến hành phiên trù bị
Kinhtedothi - Chiều 23/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã tiến hành phiên trù bị với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 136.000 đảng viên toàn tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I: quyết tâm hiện thực hóa khát vọng phát triển
Kinhtedothi - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là kỳ đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa lịch sử, thể hiện niềm tin, khát vọng vươn lên của gần 1,9 triệu đồng bào các dân tộc trong tỉnh.