Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ IV

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 26/3, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 – 2019, đã khai mạc với chủ đề "Mặt trận tổ quốc quận Thanh Xuân – phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng quận Thanh Xuân phát triển toàn diện, bền vững”.

Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ quận Thanh Xuân.
Quang cảnh Đại hội đại biểu MTTQ quận Thanh Xuân.
Nhiệm kỳ qua, MTTQ quận đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tiêu biểu như: “Ủng hộ bộ đội trường Sa năm 2013”, được hơn 2,1 tỷ, đồng bào các tỉnh miền trung bị thiệt hại do thiên tai 2,46 tỷ… Thực giám sát đầu tư cộng đồng 325 công trình, dự án, phát hiện và yêu cầu xử lý đối với 10 công trình không đảm bảo chất lượng; tổ chức hòa giải thành công hơn 1.000 vụ đạt 96%.

Với những thành tích đạt được, MTTQ quận đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2008, Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua UBND thành phố.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, MTTQ quận tiếp tục củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương, tăng cường hướng về cơ sở, triển khai cuộc vận động "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với thực hiện quản lý đô thị, tiếp tục điểm đổi mới công tác mặt trận phải đảm bảo tính kế thừa, nhất là các phương thức, mô hình hoạt động đã và đang có hiệu quả cao; đảm bảo tính hiệu quả trên cơ sở phát huy năng lực và vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức thành viên, sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của chính quyền và sự sáng tạo của MTTQ Việt Nam các cấp.
 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần