Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội Đảng bộ Sở Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2025- 2030: Đưa Hà Nội thành “đầu tàu" du lịch cả nước

Kinhtedothi- Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Sở Du lịch Hà Nội cần tăng cường chỉ đạo các bộ phận thực hiện công tác đón khách quốc tế chất lượng cao, đưa Hà Nội thành “đầu tàu” du lịch cả nước. Đó là ý kiến chỉ đạo của Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tại Đại hội Đảng bộ Sở Du lịch Hà Nội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2025-2030 tổ chức sáng 24/6.

Nỗ lực vượt khó phục hồi ngành du lịch Thủ đô

Dịch Covid-19 và những biến động địa chính trị toàn cầu đã giáng đòn mạnh vào ngành du lịch Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020–2025. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài khiến nhiều hoạt động văn hóa – thể thao bị hủy bỏ, địa điểm tham quan đóng cửa, tour du lịch bị hủy hàng loạt do lo ngại dịch bệnh lây lan. Ngoài ra, xung đột quân sự kéo dài giữa Nga và Ukraine, tình hình kinh tế thế giới bất ổn và lạm phát cao tại nhiều nước tiếp tục gây áp lực lên dòng khách quốc tế.

Tại Đại hội, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tặng hoa cho Đảng bộ Sở Du lịch Hà Nội. Ảnh: Hoài Nam

Trước những thách thức đó, ngành du lịch Hà Nội đã chủ động chuyển hướng, tập trung phát triển các sản phẩm mới mang tính đặc trưng và phù hợp xu thế. Nổi bật là các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch nông thôn và tour du lịch đêm – vốn đang được nhiều du khách quan tâm.

Song song, thành phố đẩy mạnh liên kết với các tỉnh, thành trong cả nước để xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch chất lượng, đậm bản sắc văn hóa – ẩm thực vùng miền. Hà Nội cũng tích cực tổ chức các chương trình đón đoàn famtrip quốc tế và các địa phương khác đến khảo sát sản phẩm, qua đó mở rộng mạng lưới đưa khách về với Thủ đô.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, du lịch Hà Nội đang trên đà phục hồi ấn tượng. Nếu như năm 2020 chỉ đón khoảng 8,65 triệu lượt khách do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, thì đến năm 2024, con số này đã tăng vọt lên 27,88 triệu lượt, trong đó, có 6,37 triệu lượt khách quốc tế và 21,51 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 110.660 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2025 tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực: Hà Nội đón 15,55 triệu lượt khách, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt 3,66 triệu lượt (tăng 21,8%), khách nội địa đạt 11,9 triệu lượt (tăng 9%). Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 62.299 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Trích dẫn
Trích dẫn 1
Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở Du lịch nhiệm kỳ 2025 - 2030; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ UBND TP Hà Nội lần thứ I... Bà Đặng Hương Giang tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Sở Du lịch Hà Nội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thực hiện công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Du lịch đã tổ chức quán triệt, xây dựng đầy đủ kế hoạch triển khai các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập chuyên đề làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Đưa Hà Nội là điểm đến của du khách 

Phát huy những kết quả đã đạt được, ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu đến năm 2030, sẽ đón được khoảng 46 triệu lượt khách du lịch (trong đó có khoảng 12 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 34 triệu lượt khách nội địa). Tổng thu từ khách du lịch đạt 280.000 tỷ đồng; Công suất sử dụng phòng trung bình khối khách sạn đạt 68%; Tỷ lệ đóng góp tổng hợp của ngành du lịch vào GRDP TP Hà Nội khoảng 7-7,5% (trong đó đóng góp trực tiếp khoảng 3,5%).

Khách du lịch quốc tế tham quan Văn Miếu. Ảnh: Hoài Nam

Bí thư Đảng ủy (nhiệm kỳ 2020-2025)- Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, để hoàn thành mục tiêu này trong thời gian tới ngành du lịch Thủ đô sẽ ưu tiên ngân sách đầu tư hạ tầng du lịch và thu hút nhà đầu tư lớn qua đó hình thành 3 khu du lịch quốc gia gồm Khu du lịch Ba Vì; Khu du lịch Di tích thắng cảnh Hương Sơn; Khu du lịch khu vực Hồ Hoàn Kiếm - phụ cận và khu phố cổ Hà Nội.

Đồng thời xây dựng từ 3-5 khu du lịch cấp thành phố:  Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận, Tổ hợp khu du lịch sinh thái, văn hóa và vui chơi giải trí huyện Sóc Sơn, Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Đầm Lai Cách…; phát triển mới 10-20 tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4-5 sao.

Bên cạnh việc đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, du lịch Thủ đô còn phối hợp với doanh nghiệp lữ hành và các địa phương hình thành và phát triển mới 3-5 tuy ến phố đi bộ đi bộ gắn các tuyến phố ẩm thực, biểu diễn văn hóa theo chủ đề; 3-5 mô hình du lịch đêm; Mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn thực sự đặc sắc, hấp dẫn; 2-3 tổ hợp du lịch thể thao chuyên nghiệp, hấp dẫn. “Du lịch Hà Nội sẽ cố gắng xây dựng và phát triển tuyến du lịch sông Hồng; Điểm du lịch làng nghề Bát Tràng, làng nghề Vạn Phúc, làng cổ ở Đường Lâm… thành điểm đến thực sự chuyên nghiệp, có thương hiệu đối với cả thị trường trong nước và quốc tế”-bà Giang thông tin.

Khách du lịch Ấn Độ VIP tham quan Văn Miếu. Ảnh: Hoài Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nêu rõ, biến động thế giới ảnh hưởng đến nguồn khách và chi phí, vì vậy trong thời gian tới ngành du lịch Hà Nội phải có giải pháp thu hút khách, đặc biệt là thu hút khách quốc tế chất lượng cao. Qua đó, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố. Để làm được điều này, trong thời gian tới ngành du lịch cần đẩy mạnh phối hợp với các ngành liên quan như văn hóa, công thương và các địa phương khai thác tiềm năng thế mạnh văn hóa, di tích lịch sử, thiên nhiên xây dựng tour đặc trưng của Hà Nội.

“Để thu hút du khách quốc tế chất lượng cao đòi hỏi ngành du lịch Thủ đô liên kết với các hiệp hội, doanh nghiệp du lịch tổ chức sự kiện du lịch thường niên đặc trưng Hà Nội như Festival Thu Hà Nội thành sự kiện mang tầm khu vực, quốc tế...Từ đó quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa, du lịch của Thủ đô với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế; Phát huy tiềm năng thế mạnh của làng nghề truyền thống Hà Nội; Nâng cao nhận thức giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa, tiềm năng của làng nghề truyền thống góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô”- Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh.

Du lịch Hà Nội tìm cách khai thác thị trường Halal tỷ USD

Du lịch Hà Nội tìm cách khai thác thị trường Halal tỷ USD

Quảng bá tôn vinh hình ảnh Thủ đô thông qua Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025

Quảng bá tôn vinh hình ảnh Thủ đô thông qua Lễ hội Du lịch Hà Nội 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

Chuyên gia đánh giá cao cách Hà Nội cụ thể hóa Nghị quyết 79-NQ/TƯ

28 Feb, 12:31 PM

Kinhtedothi - “Tôi đánh giá cao việc Hà Nội bổ sung quan điểm riêng: Triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TƯ với tinh thần tiên phong, gắn với mô hình tăng trưởng kinh tế mới và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Điều này thể hiện tầm nhìn dài hạn, chiến lược, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt mà còn đặt nền móng cho phát triển bền vững của Thủ đô” – PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh. 

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

Giá bạc hôm nay 28/2/2026: Bạc Phú Quý, Ancarat bứt phá mạnh, đang bước vào nhịp tăng mới

28 Feb, 07:44 AM

Kinhtedothi - Giá bạc hôm nay 28/2/2026 trên thị trường thế giới bật tăng rất mạnh, hiện giao dịch ở mức 93,76 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, giá bạc Phú Quý, Ancarat và các thương hiệu cũng đồng loạt tăng rất mạnh theo đà thế giới. Theo giới phân tích, nếu giá thế giới giữ vững đà đi lên, bạc trong nước có thể bước vào một nhịp tăng mới trong các phiên tới.

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

Giá vàng hôm nay 28/2: Thế giới tăng sốc, SJC và vàng nhẫn bứt phá mạnh

28 Feb, 07:03 AM

Kinhtedothi - Giá vàng thế giới hôm nay 28/2 đã bất ngờ bật tăng mạnh, hiện giao dịch ở quanh mức 5.279 USD/ounce. Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng mạnh theo giá vàng thế giới. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý khả năng xuất hiện nhịp rung lắc ngắn hạn sau cú tăng sốc của thị trường quốc tế.

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

Tận dụng tối đa nguồn lực, định vị sứ mệnh đặc biệt cho Hà Nội

27 Feb, 09:25 PM

Kinhtedothi - Tại chương trình thời sự đặc biệt "Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia cho rằng, hai Nghị quyết  79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Trung ương rất quan trọng với Hà Nội, biến lợi thế thành tiềm năng phát triển. Đồng thời định vị sứ mệnh đặc biệt, Hà Nội phải là là động lực dẫn dắt cho cả nước và xây dựng Hà Nội sánh vai với các Thủ đô quốc tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ