Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I: dấu mốc lịch sử sau hợp nhất
Kinhtedothi - Ngày 29 - 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra. Đây là Đại hội có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Phú Thọ trở thành tỉnh hợp nhất từ 3 địa phương (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình), mở ra giai đoạn phát triển toàn diện mới.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Đặng Xuân Phong phát biểu khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Trung tâm Báo chí
Bước tiến mới sau hợp nhất tỉnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trên địa bàn. Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện, đồng bộ, đặc biệt là tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ Trung ương đến cơ sở với quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Từ ngày 29 - 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức diễn ra tại Nhà Văn hóa nghệ thuật Lạc Hồng. Ảnh: Trung tâm Báo chí
Trước đó, đến ngày 31/7/2025, Phú Thọ đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp xã, phường và cấp trên cơ sở, sớm hơn 30 ngày so với yêu cầu của Trung ương. Đây là một trong 3 địa phương đầu tiên trong cả nước hoàn thành nhiệm vụ này, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt và trách nhiệm chính trị cao của Đảng bộ tỉnh.
Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cho giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội cũng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Chủ đề, phương châm và 3 khâu đột phá
Chủ đề Đại hội được xác định: “Xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Phát huy sức mạnh đoàn kết, truyền thống văn hóa vùng đất Tổ; tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình làm việc Đại hội. Ảnh Trung tâm Báo chí
Phương châm Đại hội là Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển.
Đại hội cũng xác định 3 khâu đột phá chiến lược, gồm: Khơi thông, giải phóng và phát huy nguồn lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn với thu hút, đào tạo và trọng dụng nhân tài; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới, cũng như yêu cầu phát triển bứt phá; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tập trung vào hạ tầng số, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị mới, du lịch, logistics và giao thông kết nối liên vùng.
Kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới
Đại hội lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ có nhiều điểm khác biệt so với các kỳ Đại hội trước: Thứ nhất, do đặc thù là tỉnh hợp nhất từ 3 địa phương, Đại hội chỉ thực hiện hai nội dung chính theo Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị, gồm: tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nghị quyết của 3 tỉnh trước sáp nhập; thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Đại hội không bầu cấp ủy khóa mới, không bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Tỉnh ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV do Bộ Chính trị chỉ định.
Thứ hai, để phát huy trí tuệ tập thể, chương trình Đại hội dành nhiều thời gian cho thảo luận theo tinh thần Kết luận 190-KL/TW ngày 3/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập 7 tổ thảo luận, mỗi tổ khoảng 70 đại biểu, thảo luận đồng thời tại 7 hội trường khác nhau.
Thứ ba, trong cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỷ lệ cán bộ có trình độ khoa học - công nghệ đạt trên 6% (cao hơn mức tối thiểu 5% theo quy định). Đây là chủ trương mới, phù hợp mục tiêu đột phá về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Thứ tư, Đại hội lần này có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 500 đại biểu chính thức, tổ chức tại Nhà Văn hóa nghệ thuật Lạc Hồng - công trình văn hóa hiện đại vừa được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025).
Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh hợp nhất; tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra kỳ vọng về một Phú Thọ mới - giàu mạnh, hiện đại, văn minh, tiếp tục là điểm sáng trong quá trình phát triển chung của đất nước, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên hùng cường.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến hành phiên trù bị
Kinhtedothi - Sáng 29/9, tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tiến hành phiên trù bị.

Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng
Kinhtedothi - Sáng 29/9, trong khuôn khổ chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thay mặt 500 đại biểu dự Đại hội đã thành kính tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc tiền nhân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Phú Thọ: triển khai điều động, biệt phái công chức, viên chức về cấp xã
Kinhtedothi - Chiều 26/9, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị trao quyết định điều động, biệt phái công chức, viên chức cấp tỉnh về công tác tại các xã, phường. Đây được coi là giải pháp cấp thiết nhằm bổ sung, tăng cường nhân lực cho cơ sở, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sau khi hợp nhất, sáp nhập.