Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: kỳ vọng vào những định hướng đột phá đưa nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới

Kinhtedothi - Chiều nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) sẽ diễn ra Phiên trù bị. Cùng với các thành phần kinh tế khác, nông dân Thủ đô đặt nhiều kỳ vọng, tâm huyết vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TP Hà Nội trong 5 năm tới nhằm đưa nông nghiệp phát triển lên tầm cao mới.

Nông dân Nguyễn Như Hảo (xã Dương Hòa, TP Hà Nội), Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất bưởi an toàn Quế Dương:

Tiếp tục ổn định đầu ra cho nông sản

Nông dân Nguyễn Như Hảo.

“Hợp tác xã Sản xuất bưởi an toàn Quế Dương được thành lập năm 2019 với 9 thành viên, quy mô canh tác hơn 3ha. Ngoài ra, hợp tác xã còn đóng vai trò là đấu mối thu mua, bao tiêu sản phẩm bưởi an toàn cho các nông dân trên địa bàn xã Dương Hoà và khu vực lân cận với khối lượng bình quân khoảng 150 tấn/năm.

Những năm qua, hợp tác xã đã nhận được sự quan tâm lớn của các sở ngành TP Hà Nội, trong đó, đáng chú ý là hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu tập thể “Bưởi Quế Dương”. Từ khi có nhãn hiệu tập thể, bưởi Quế Dương đã có nhiều điều kiện thuận lợi để tiêu thụ, giá trị mang lại cũng lớn hơn nhiều.

Ngoài ra, hợp tác xã còn được Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội hỗ trợ triển khai mô hình sản xuất bưởi theo hướng hữu cơ; được vay vốn để phát triển sản xuất thông qua Quỹ Khuyến nông, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã…

Mặc dù vậy, khó khăn hiện nay là điệp khúc “được mùa mất giá, được giá mất mùa” vẫn hiện hữu, khiến bà con chưa thể hoàn toàn yên tâm sản xuất. Do đó chúng tôi mong muốn từ những định hướng, mục tiêu phát triển được Đảng bộ TP Hà Nội xác định tại Đại hội lần thứ XVIII, TP Hà Nội tiếp tục có giải pháp nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông sản nói chung, hỗ trợ thêm cho nông dân trong thúc đẩy phát triển, nâng cao hơn nữa giá trị nông sản”.

Nông dân Tạ Thị Năm (thôn Mồ Đồi, xã Yên Bài, TP Hà Nội), Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Mồ Đồi:

Để nông dân không còn “khát” vốn

Nông dân Tạ Thị Năm.

“Xã Yên Bài là vùng chăn nuôi bò sữa trọng điểm của TP Hà Nội. Những năm qua, thông qua Hội Nông dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường, bà con đã được hỗ trợ vốn vay, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa.

Với sự quan tâm của TP Hà Nội, Chi hội Nông dân thôn Mồ Đồi ngày một phát hiển, hiện đã có 87 hội viên, trong đó có khoảng 40% tổng số hội viên là các nông hộ đã được Hội Nông dân TP Hà Nội công nhận sản xuất, kinh doanh giỏi.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay của người chăn nuôi bò sữa ở xã Yên Bài là sản lượng sữa rất lớn trong khi việc tiêu thụ còn nhiều khó khăn. Có thời điểm sữa được bán rất rẻ, so với chi phí là nông dân đã lỗ vốn rồi, nhưng vẫn không có đơn vị thu mua.

Trong thời gian tới, từ các mục tiêu phát triển nông nghiệp được Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII xác định, chúng tôi rất mong các sở ban ngành của TP Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa, có thêm các chính sách, đưa thêm các doanh nghiệp lớn về thu mua sữa cho bà con. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi hơn về vốn vay để người dân đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi bò sữa, đáp ứng yêu cầu sản xuất tập trung, quy mô lớn, xa khu dân cư, theo chuỗi liên kết giá trị”.

Nông dân Lê Văn Ngà (thôn Phú Mỹ, xã Tiến Thắng, TP Hà Nội):

Linh hoạt chính sách về đất nông nghiệp

Nông dân Lê Văn Ngà.

“Hơn 10 năm trước, tôi bắt tay vào trồng hoa ly. Với sự quan tâm, hỗ trợ của các sở ban ngành TP Hà Nội, huyện Mê Linh trước đây và nay là xã Tiến Thắng, quy mô gieo trồng của gia đình đã được mở rộng lên 30ha. Hiện, mô hình trồng hoa ly của gia đình đang tạo công ăn việc làm cho gần 70 lao động với thu nhập 6 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Có được thành quả trên, chúng tôi rất cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện từ TP đến cấp cơ sở, đặc biệt là trong chính sách cho thuê, tập trung ruộng đất để phát triển vùng sản xuất chuyên canh hoa ly tập trung.

Mặc dù hiện nay hoạt động sản xuất, kinh doanh của gia đình vẫn ổn định, tuy nhiên, để mang lại giá trị lớn hơn từ vựa hoa ly, chúng tôi mong muốn và kiến nghị Đảng bộ TP lãnh đạo, chỉ đạo các ngành chức năng của TP Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, có cơ chế cho phép người nông dân xây dựng nhà sơ chế, bảo quản nông sản nói chung trên đất nông nghiệp. Điều này sẽ giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất cũng như tiêu thụ nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm nông nghiệp”.

Nông dân Bùi Thị Hiếu (phường Sơn Tây, TP Hà Nội):

Tăng sức chống chịu cho nông nghiệp trước thiên tai

Nông dân Bùi Thị Hiếu.

“Những năm qua, nông dân thôn Viên Sơn (phường Sơn Tây) đẩy mạnh phá triển vùng rau an toàn. Nhờ những chính sách hỗ trợ của TP Hà Nội mà vùng canh tác ngày một mở rộng, mang lại giá trị cao, góp phần cải thiện đời sống cho bà con nông dân.

Mặc dù vậy, thời gian qua, vùng sản xuất rau an toàn thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa lũ, ngập úng. Nhiều diện tích canh tác bị thiệt hại khiến nông dân rất tâm tư. TP đã có chính sách hỗ trợ cây giống cho người dân bị ảnh hưởng do thiên tai nhưng bà con vẫn luôn thấp thỏm với nỗi lo thiên tai thường trực. Do đó, tôi kiến nghị Hà Nội cần có giải pháp hướng đến nâng cao sức chống chịu của nông nghiệp trước thiên tai.

Từ những định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII, chúng tôi kỳ vọng chính quyền tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các dự án khu nông nghiệp công nghệ cao với chính sách thuận lợi để các hộ nông dân có thể tiếp cận. Đồng thời, tiếp tục triển khai các cơ chế hỗ trợ xây dựng nhà màng, nhà lưới, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước cho vùng chuyên canh… Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các chương trình tập huấn kỹ thuật canh tác nông nghiệp ứng phó biến đổi khí hậu cho người nông dân”.

Kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: tôn vinh 300 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước

Kỷ niệm 95 năm Hội Nông dân Việt Nam: tôn vinh 300 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước

Hà Nội: nông dân hối hả thu hoạch lúa Mùa

Hà Nội: nông dân hối hả thu hoạch lúa Mùa

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội sẽ vươn tầm cao mới, trở thành cực tăng trưởng kinh tế của cả nước

Hà Nội sẽ vươn tầm cao mới, trở thành cực tăng trưởng kinh tế của cả nước

15 Oct, 11:00 AM

Kinhtedothi- Giai đoạn 2020-2025, kinh tế Thủ đô Hà Nội đã đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng khá, một số chỉ tiêu đạt kết quả tích cực. Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 11%/năm; GRDP bình quân đầu người vượt 12.000 USD… Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, yêu cầu đặt ra là Hà Nội phải thực sự bứt phá, trở thành động lực dẫn dắt, tạo không gian phát triển mới cho cả vùng và cả nước.

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội: thành quả từ ý đảng - lòng dân

Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội: thành quả từ ý đảng - lòng dân

15 Oct, 09:28 AM

Kinhtedothi - Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành uỷ khoá XVII giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) cấp thành phố, về đích sớm trước 1 năm mục tiêu đề ra. Đây là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Dấu ấn chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế

Dấu ấn chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế

15 Oct, 07:54 AM

Kinhtedothi-Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và thúc đẩy sự phát triển bền vững của Thủ đô. Chương trình, với mục tiêu định hình Hà Nội thành một đô thị xanh, thông minh và hiện đại, đã cho thấy những dấu ấn rõ nét trên nhiều phương diện, từ hạ tầng, cảnh quan đến kinh tế.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ