Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII: Tin tưởng và kỳ vọng vào kỷ nguyên phát triển mới của Thủ đô

Kinhtedothi - Ngày 16/10, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 -2030, nhiều đại biểu bày tỏ niềm tin và kỳ vọng lớn vào những định hướng, quyết sách, chiến lược sẽ mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho Thủ đô - một Hà Nội văn hiến, hiện đại, sáng tạo, đáng sống, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hà Nội cần đột phá trong mô hình trạm y tế số

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (nguyên Giám đốc Sở Y tế Hà Nội) cho rằng, nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, dù phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19.

“Chính quyền Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Hà Nội là một trong những địa phương triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất, an toàn và hiệu quả; đồng thời tiên phong thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân - bước đột phá trong quản lý y tế cộng đồng" - bà Nhị Hà chia sẻ.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã giúp ngành y tế Thủ đô quản lý sức khỏe người dân từ khi sinh ra đến khi qua đời, đồng thời tạo nền tảng để triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới. Hà Nội hiện là một trong những địa phương đi đầu trong việc kết nối hệ thống bệnh viện tuyến trên với tuyến dưới, chia sẻ nguồn nhân lực và dữ liệu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Về những khó khăn còn tồn tại, bà Trần Thị Nhị Hà cho biết, y tế cơ sở vẫn là khâu yếu, trong khi đây lại là nơi đầu tiên chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Bên cạnh đó, các vấn đề về đấu thầu thuốc, trang thiết bị và nhân lực cũng cần tiếp tục tháo gỡ.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (nguyên Giám đốc Sở Y tế Hà Nội)

“Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới, trong đó có Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi), sắp tới là Luật Phòng bệnh, nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho ngành” - bà Trần Thị Nhị Hà thông tin.

Với Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà đề xuất hướng đi mang tính đột phá, đó là xây dựng mô hình trạm y tế số. “Nếu thực hiện thành công, các trạm y tế xã, phường sẽ trở thành trung tâm y tế hiện đại, kết nối trực tuyến với bệnh viện tuyến trên. Mỗi người dân có thể được theo dõi sức khỏe, khám, tư vấn, phòng bệnh ngay tại nơi cư trú, giảm tải cho bệnh viện tuyến cuối, tiết kiệm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ” - bà Trần Thị Nhị Hà nhấn mạnh.

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, mô hình này cần được tổ chức theo hướng liên thông giữa các tuyến và giữa các loại hình cơ sở y tế - cả công lập, bộ ngành và địa phương - để người dân Hà Nội được thụ hưởng dịch vụ y tế tiện ích, thông minh, công bằng và hiện đại.

Đại hội của kỷ nguyên mới - vì Nhân dân hạnh phúc

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí bày tỏ niềm xúc động và ấn tượng mạnh mẽ khi tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII - sự kiện mà ông gọi là “Đại hội của kỷ nguyên mới”.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí

"Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị, nơi hội tụ tinh hoa, đội ngũ đảng viên ưu tú của cả nước. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được dự một kỳ đại hội trang trọng, chu đáo, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo của TP” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí chia sẻ.

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, các văn kiện trình Đại hội lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện rõ tầm nhìn phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới - hướng tới một Hà Nội hiện đại, xanh, văn minh và bền vững. Ba đột phá chiến lược được xác định gồm: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi công nghệ - công nghiệp, và nâng tầm không gian đô thị, cải thiện môi trường sống.

“Nhân lực luôn là thế mạnh của Thủ đô, là đột phá lớn để góp phần phát triển đất nước. Cùng với đó, chuyển đổi công nghệ là xu thế tất yếu, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số đang diễn ra nhanh chóng” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí cũng đánh giá cao việc Đại hội lần này đưa chỉ tiêu "hạnh phúc của Nhân dân" vào Nghị quyết - coi đó là mục tiêu tối thượng của mọi chính sách. “Mọi hoạt động của bộ máy đều phải hướng tới phục vụ Nhân dân, làm cho Nhân dân hạnh phúc hơn. Việc cụ thể hóa mục tiêu này trong nghị quyết thể hiện tư duy nhân văn, tiến bộ của Đảng bộ Thủ đô” - đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nói.

Một điểm ấn tượng khác, theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, là việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong tổ chức Đại hội. Từ khâu đăng ký, kiểm soát, đến cung cấp tài liệu đều được số hóa, minh bạch, nhanh chóng và an toàn. “Điều đó thể hiện rõ tinh thần đổi mới, chuyên nghiệp của Hà Nội - TP đi đầu trong chuyển đổi số hành chính và công tác Đảng” -  đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhận xét.

Giáo sư Thượng Mai Thanh - Trưởng Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội

Phát huy sức mạnh đoàn kết - xây dựng Thủ đô văn hiến, hạnh phúc

Từ góc nhìn của tôn giáo, Giáo sư Thượng Mai Thanh - Trưởng Ban Cai quản Thánh thất Cao Đài Thủ đô chia sẻ niềm vinh dự và xúc động khi tham dự Đại hội Đảng bộ TP.

Giáo sư Thượng Mai Thanh khẳng định, cộng đồng tôn giáo tại Hà Nội luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền TP và tích cực đồng hành trong khối đại đoàn kết toàn dân. “Chúng tôi mong rằng qua Đại hội lần này, Đảng bộ TP sẽ có nhiều chủ trương, chính sách thiết thực để phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có đồng bào tôn giáo” - Giáo sư Thượng Mai Thanh bày tỏ.

Theo Giáo sư Thượng Mai Thanh, những năm qua, chính quyền TP luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo thực hiện tốt quyền tự do tín ngưỡng, hoạt động đúng pháp luật, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước.

“Chúng tôi kỳ vọng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ TP, cùng với tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của mọi tầng lớp Nhân dân, Thủ đô Hà Nội sẽ bước vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên hùng cường, văn minh, hạnh phúc” - Giáo sư Thượng Mai Thanh chia sẻ.

Những ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đều bày tỏ niềm tin vào tương lai tươi sáng của Thủ đô. Các đại biểu đều kỳ vọng Hà Nội sẽ tiếp tục giữ vững vai trò đầu tàu, xứng đáng là trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục của cả nước - nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam.

Đặt “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô

Đặt “Văn hiến - bản sắc - sáng tạo” ở vị trí trung tâm của mọi định hướng phát triển Thủ đô

Toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài

Toàn văn phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thông tin báo chí phiên khai mạc và kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

Thông tin báo chí phiên khai mạc và kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030

16 Oct, 06:55 PM

Kinhtedothi - Chiều 16/10, Trung tâm báo chí Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội đã có thông cáo báo chí phiên khai mạc và kết quả ngày làm việc thứ nhất Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 thành công tốt đẹp

16 Oct, 06:09 PM

Kinhtedothi - Sau 3 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” và trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, chiều 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Ông Lương Nguyễn Minh Triết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

16 Oct, 06:04 PM

Kinhtedothi- Chiều 16/10, tại trụ sở Tỉnh ủy Đắk Lắk, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trang trọng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ