Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV: kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược
Kinhtedothi - Sáng 19/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đều đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách mang tầm chiến lược cho chặng đường phát triển sắp tới, đồng thời gửi gắm, bày tỏ tin tưởng Đại hội sẽ mở ra Kỷ nguyên mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành:
Phân cấp triệt để, trao quyền chủ động cho cơ sở
Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành.
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV mở ra cánh cửa đưa đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong tư duy quản trị quốc gia. Chính vì vậy, kỳ vọng của Đảng viên và Nhân dân là rất lớn, tập trung vào những đột phá chiến lược để đưa đất nước phát triển, phồn vinh hạnh phúc. Trong đó, đảng viên và Nhân dân đặt kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Điểm nhấn then chốt là cơ chế phân cấp, phân quyền triệt để, xác lập rõ phương thức “địa phương làm, địa phương quyết định và địa phương chịu trách nhiệm”; trao quyền cho chính quyền cơ sở, đặc biệt là cấp phường để tạo sự chủ động trong quản trị, điều hành.
Trên cơ sở đó, đội ngũ cán bộ sẽ chủ động, sáng tạo tiếp cận công nghệ để hiện đại hóa phương thức làm việc, đảm bảo mọi quyết sách đều hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Ngoài ra, việc phân cấp mạnh cho chính quyền địa phương theo địa giới hành chính, quản trị toàn diện, đồng bộ, xuyên suốt sẽ giải quyết dứt điểm những vấn đề bất cập, các “điểm nghẽn” tại cơ sở, nhất là những vấn đề về chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
TS Phạm Đình Thành – nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (nay là Viện Chiến lược và Phát triển kinh tế - tài chính – Bộ Tài chính):
Vững tin vào mạng lưới an sinh bền vững trong Kỷ nguyên mới
TS Phạm Đình Thành.
Dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội Đại biểu Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ XIV, về lĩnh vực quản lý xã hội đã nêu rõ: “phát triển kinh tế gắn với bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội…”. Điều này cho thấy sự nhất quán trong đường lối đổi mới phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta suốt 40 năm qua. Nước ta tiến hành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu huy động và khơi thông mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển nhanh, mạnh và bền vững nền kinh tế nhưng luôn gắn liền với sự đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.
Ở nhiều nước, khi thực hiện nền kinh tế thị trường, luôn diễn ra tình trạng phân hóa giàu - nghèo và kinh tế càng phát triển thì sự phân hóa xã hội lại càng thêm sâu sắc. Nhưng ở Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã chủ động thực hiện vai trò điều tiết xã hội một cách hợp lý, hài hòa, hiệu quả, phù hợp với từng thời kỳ phát triển của đất nước.
Cụ thể hóa chủ trương đó, bằng các công cụ của chính sách xã hội, nguồn ngân sách Nhà nước luôn được ưu tiên cho việc mở rộng và nâng cao các quyền lợi cho người có công với cách mạng. Tiếp đến là sự đảm bảo các quyền lợi cơ bản cho các đối tượng yếu thế, cần sự trợ giúp bằng các nguồn đóng góp khác nhau trong toàn xã hội. Thực tế trong năm 2025, những tổn thất nặng nề của bão, lũ gây ra đã được sự đoàn kết chia sẻ của cả nước, chung tay chăm lo xây dựng lại nhà cửa, công ăn, việc làm để người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường, không ai bị bỏ lại phía sau.
Đóng vai trò trụ cột trong mạng lưới an sinh ấy, hệ thống bảo hiểm xã hội (BHXH) và bảo hiểm y tế (BHYT) đã đóng vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội ở nước ta. Quan hệ đóng - hưởng đã tạo sự bình đẳng cho mọi công dân trong xã hội. Mọi người đều có nghĩa vụ đóng góp và có quyền hưởng thụ các quyền lợi khi bị ốm đau, bệnh tật, thai sản, bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp và khi về già.
Bên cạnh đó, Nhà nước luôn có chính sách ưu đãi như: cấp BHYT miễn phí cho người nghèo; trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ mức đóng BHYT 50% cho học sinh, sinh viên. Một số địa phương còn cấp phát thẻ BHYT, trợ cấp hưu trí xã hội cho người từ 70 tuổi trở lên. Người lao động thuộc hộ nghèo được giảm tới 50% mức đóng BHXH tự nguyện. Nghị quyết Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu: đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản.
Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhân dân cả nước tiếp tục đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những quyết sách đột phá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống. Việc tiếp tục phát triển BHXH, BHYT toàn dân không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn là lời cam kết mạnh mẽ về một mạng lưới an sinh bền vững. Đây chính là nền tảng vững chắc để mỗi công dân được thụ hưởng thành quả của sự phát triển, cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên phát triển thịnh vượng và hạnh phúc cho mọi người dân.
Ông Nguyễn Quang Dự - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 13, phường Phú Diễn:
Ông Nguyễn Quang Dự - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận Tổ dân phố 13, phường Phú Diễn.
Để tạo sức bật mới trong nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng, Nhà nước có những cơ chế đầu tư đặc thù về hạ tầng giao thông. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là hoàn thiện hạ tầng giao thông, kết nối đồng bộ, xuyên suốt với các trục giao thông khung. Việc mở rộng và kéo dài các tuyến đường huyết mạch không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại mà còn tạo ra “cú hích” quan trọng, giúp khai phá những tiềm năng mới và phát triển đột phá.
Cùng với đó, đã đến lúc hạ tầng xanh tại các khu vực ven đô cần được ưu tiên đầu tư; coi hạ tầng xanh là nền tảng cốt lõi để nâng cao chỉ số hạnh phúc và an sinh xã hội tại địa phương.
Tổ dân phố 13, phường Phú Diễn là khu tái định cư lâu đời với cộng đồng dân cư ổn định nhưng hạ tầng hiện nay cần được nâng cấp để theo kịp tốc độ đô thị hóa. Để đáp ứng tiến trình đô thị hóa của phường, công tác quản lý môi trường và quy hoạch đô thị cần được đặc biệt chú trọng. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là nâng cấp hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin đồng bộ; đồng thời quyết liệt xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các tụ điểm chợ cóc tự phát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị văn minh.

Đại biểu bày tỏ trách nhiệm và những kỳ vọng đối với các quyết sách lớn tại Đại hội XIV của Đảng
Kinhtedothi - Sáng 19/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên. Trao đổi với phóng viên bên lề Đại hội, các đại biểu trẻ và đại biểu đại diện cho các tổ chức chính trị – xã hội đã bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm và những kỳ vọng đối với các quyết sách lớn của Đại hội trong nhiệm kỳ tới.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng: Thông qua Quy chế làm việc, Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử và bầu Đoàn Chủ tịch
Kinhtedothi- Sáng 19/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. Phiên khai mạc chính thức sẽ diễn ra vào sáng 20/1.

Các đại biểu dự Đại hội XIV vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ
Kinhtedothi - Sáng 19/1, trước giờ khai mạc phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.






