Đại hội điểm tại Đảng bộ Thị trấn Thường Tín: Xây dựng đảng bộ vững mạnh

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/2, Đảng bộ Thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín (Hà Nội) khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở được Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín chọn tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các Đảng bộ khác.

Tới dự chỉ đạo Đại hội có Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Huy; Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh, cùng 215 đại biểu tiêu biểu đến từ 9 Chi bộ của Đảng bộ thị trấn.
 Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Huy tặng hoa chúc mừng Đại hội
Theo báo cáo chính trị của Đảng bộ Thị trấn Thường Tín nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và Nhân dân Thị trấn Thường Tín đã nỗ lực tập trung thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ, nông nghiệp trong 5 năm qua (2015 - 2020) đạt 247 tỷ đồng, tăng 113,4 tỷ đồng so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 12%. Thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng 97%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 2%, nông nghiệp chiếm 1%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm (tăng 15,6 triệu đồng so với chỉ tiêu Đại hội).
 Quang cảnh Đại hội điểm Đảng bộ Thị trấn Thường Tín sáng 28/2
Cũng trong thời gian qua, bằng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ của TP và huyện, UBND thị trấn đã đầu tư 35 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người dân. Đồng thời, chính quyền địa phương đứng ra tín chấp vay vốn của các ngân hàng, quỹ tín dụng cho 587 lượt hộ dư nợ 26,115 tỷ đồng cho đối tượng chính sách, hội viên vay để phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo. Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 7 căn nhà với tổng kinh phí 315 triệu đồng cho đối tượng người có công, hộ nghèo. Nhờ có sự quan tâm, cộng đồng trách nhiệm, đến nay thị trấn chỉ còn 5 hộ nghèo.
 Nhờ có sự đoàn kết của cán bộ và Nhân dân, sự tích cực tuyên truyền, vận động, đến hết năm 2019 số hộ gia đình văn hóa trên địa bàn thị trấn đã đạt 94,3% tổng số hộ toàn thị trấn. Trong 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn đã kết nạp được 30 Đảng viên mới, nâng tổng số Đảng viên của 9 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị trấn lên đến 453 Đảng viên. Hàng năm, các chi bộ đều đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giúp Đảng bộ thị trấn 5 năm liền đạt trong sạch vững mạnh.
Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Thị trấn Thường Tín đã đề ra chủ đề của Đại hội: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo; xây dựng thị trấn Thường Tín ngày càng phát triển”.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thị trấn Thường Tín đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những mặt hạn chế, yếu kém và đề nghị các đại biểu với tinh thần trách nhiệm cao tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục dứt điểm trong nhiệm kỳ tới. Theo nội dung chương trình làm việc, Đại hội diễn ra đến hết buổi sáng ngày 29/2.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần